Những người ủng hộ ông Donald Trump “gặp họa”

05/02/2021 10:06 AM | Xã hội

Các công ty cung cấp hệ thống máy bỏ phiếu Smartmatic và Dominion đòi bồi thường thiệt hại hàng tỉ USD từ những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử hồi năm ngoái.

Công ty Smartmatic hôm 4-2 đã nộp đơn kiện lên tòa án bang New York nhằm vào kênh Fox News, một số nhân viên nổi tiếng của kênh này gồm người dẫn chương trình Lou Dobbs, Maria Bartiromo và Jeanine Pirro cùng hai luật sư thân cận của ông Trump là Sidney Powell và Rudy Giuliani.

Vụ kiện yêu cầu các bị đơn bồi thường 2,7 tỉ USD với cáo buộc nỗ lực đánh lừa công chúng tin rằng có hàng loạt hành vi gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

 Những người ủng hộ ông Donald Trump “gặp họa”  - Ảnh 1.

Hai luật sư thân cận của ông Donald Trump là ông Rudy Giuliani và bà Sidney Powell. Ảnh: AP

Đơn kiện của Smartmatic được đệ trình theo sau hai đơn kiện hồi tháng trước của công ty Dominion nhằm vào ông Giuliani và bà Powell với cáo buộc đưa ra tuyên bố sai sự thật cũng như nhằm cứu vãn nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump. Mỗi đơn kiện của Dominion yêu cầu bồi thường 1,3 tỉ USD.

Theo hãng tin Bloomberg, Giám đốc điều hành Smartmatic Antonio Mugica cho biết các khách hàng tiềm năng và hiện tại của Smartmatic trên khắp thế giới đang trở nên lạnh nhạt vì "những tuyên bố không có thật" và trong một số trường hợp đã mô tả Smartmatic là "độc hại".

Đề cập về quyết định đệ đơn kiện của công ty, ông Mugica nói với đài CNN: "Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Chiến dịch thông tin sai lệch được phát động chống lại chúng tôi là một chiến dịch xóa sổ. Đối với chúng tôi, đây là sự tồn tại và chúng tôi phải hành động".

Các luật sư của Smartmatic cho biết họ đã ghi nhận được "hàng loạt" tài liệu về những gì họ mô tả là chiến dịch bôi nhọ trên Fox News. Luật sư J. Erik Connolly của Smartmatic cho biết những tuyên bố này được đưa ra nhiều lần và lặp lại là bằng chứng cho thấy Fox News đang "tích cực âm mưu với các luật sư Giuliani và Powell gây tổn hại cho công ty họ".

Giám đốc điều hành Smartmatic cho biết công ty sẽ mất các hợp đồng trị giá khoảng 500 triệu USD và 190 triệu USD cho các dịch vụ bổ sung. Theo đơn kiện, số tiền bồi thường 2,7 tỉ USD mà công ty này yêu cầu được ước tính dựa trên thiệt hại đối với "thương hiệu, danh tiếng và giá trị doanh nghiệp".

Trong khi đó, phát ngôn viên của Fox News cho biết sẽ hợp tác cung cấp thông tin và phản biện về các cáo buộc tại phiên tòa. Luật sư Powell cho hay chưa nhận được thông báo về vụ kiện nhưng cho rằng đây là động thái chính trị không có cơ sở thực tế hoặc pháp luật.

Xuân Mai

Từ khóa:  người ủng hộ
Cùng chuyên mục
XEM