Những hoạt động thú vị trong kì nghỉ Tết dương lịch tại Hà Nội

29/12/2017 19:02 PM | Sống

Kì nghỉ Tết dương lịch 2018 kéo dài 3 ngày liền là dịp để mọi người tận hưởng trọn vẹn không khí năm mới với những kế hoạch nghỉ dưỡng bên gia đình, người thân và bạn bè. Nếu không thể sắp sắp xếp một chuyến du lịch xa xa thì cũng chẳng có gì đáng buồn bởi đón Tết dương lịch ở Thủ đô có rất nhiều hoạt động, chương trình giải trí thú vị.

Năm hết, tết đến, mặc dù mới chỉ là Tết dương lịch thôi nhưng ai nấy đều háo hức, công nhân viên chức cũng chờ mong một kì nghỉ lễ được vui vẻ bên gia đình, bạn bè và dành thời gian cho những sở thích cá nhân. Mặc dù được nghỉ lễ 3 ngày dài liên tục nhưng vẫn có nhiều gia đình lựa chọn "ăn Tết Tây" ngay tại Hà Nội. Chẳng cần đi đâu xa, chỉ loanh quanh Hà Nội cũng có hàng loạt địa điểm để cùng nhau hẹn hò, vui chơi dịp lễ tết.

Đếm ngược chào năm mới ở “Countdown Party 2018”

Điều tất nhiên không thể bỏ qua trong kì nghỉ Tết dương lịch tại Hà Nội là tham gia lễ hội đếm ngược chào năm mới “Count down Party 2018”. Như đã trở thành thông lệ hàng năm, cứ đến đêm giao thừa chuyển giao giữa năm cũ và năm mới là người dân Thủ đô lại tấp nập đổ về những địa điểm lớn xem bắn pháo hoa và thưởng thức những tiết mục âm nhạc chào xuân.

 Những hoạt động thú vị trong kì nghỉ Tết dương lịch tại Hà Nội  - Ảnh 1.

Countdown Party 2018 sẽ được tổ chức tại các địa điểm lớn như Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với sự tham gia của dàn ca sĩ, DJ đẳng cấp. (Ảnh minh họa)

Trong đêm 31/12 sắp tới, Hà Nội sẽ không bắn pháo hoa mà thay vào đó là các chương trình văn hóa âm nhạc thú vị. Người dân Thủ đô sẽ được hòa mình vào “đại tiệc âm nhạc” của đêm hội Countdown Party 2018 với dàn ca sĩ, DJ đẳng cấp tại khu vực Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục... Ngoài ra, đến những khu vực quen thuộc khác như Phố đi bộ, Hồ Gươm, bạn cũng sẽ cảm nhận được không khí Tết ngập tràn khắp nơi khi tất cả các con đường đều được trang hoàng rực rỡ tràn ngập không khí Tết, mọi người cùng vui mừng, dành tặng nhau những lời chúc “vạn sự như ý” trong năm mới.

Đến các trung tâm thương mại lớn

Các trung tâm thương mại lớn tại Hà Nội luôn là lựa chọn hấp dẫn trong những dịp lễ Tết với tổ hợp mua sắm - ăn - chơi phong phú. Nhân dịp chào đón năm mới, tất cả các trung tâm thương mại đều được trang hoàng lộng lẫy, đẹp mắt mà không kém phần ấm cúng, nhộn nhịp.

 Những hoạt động thú vị trong kì nghỉ Tết dương lịch tại Hà Nội  - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa).

Cho dù không phải tín đồ mua sắm, bạn vẫn có thể cùng gia đình, bạn bè đến khu vui chơi giải trí, ẩm thực đa dạng hoặc chỉ đơn giản là thư giãn, “check in” dạo quanh không gian đẹp đẽ.

Đi xem phim

Dịp Tết đầu năm là thời điểm những bộ phim “bom tấn” đồng loạt đổ bộ các rạp chiếu phim từ thể loại phim hoạt hình, hài hước, tình cảm tâm lý lãng mạng đến phim hành động gay cấn phù hợp với mọi lứa tuổi.

Bên cạnh đó, các rạp chiếu phim quốc gia cũng có nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mãi dành cho người xem trong dịp năm mới. Một buổi tối thưởng thức bộ phim yêu thích mang ý nghĩa sâu sắc cùng người mình yêu thương sẽ là trải nghiệm đẹp khó quên dành cho bạn.

Thưởng thức cafe, trà đá “chuẩn” Hà Nội

Nếu không phải tín đồ mua sắm, cũng không thích đi xem phim thì bạn có thể cảm nhận không khí Tết dương lịch tại những quán cafe trên Phố Cổ đậm chất Hà Nội. Có nhiều quán cafe đông vui, tấp nập để hẹn hò cùng bạn bè, người thương và cũng có những quán cafe xinh xắn, nhỏ nhắn dành riêng cho người thích không gian tĩnh lặng, yên bình. Nhâm nhi một ly cà phê thật thơm ngon và cảm nhận vẻ đẹp nồng nàn Hà Nội trong không khí se lạnh dịp đầu năm, khi đó bạn sẽ hiểu được niềm vui đôi khi lại đến từ những điều đơn giản, nhẹ nhàng như vậy.

Ngoài ra, người dân Thủ đô còn có sở thích dành thời gian hẹn hò bạn bè bên ly trà đá đậm đà tại những quán cóc ở Nhà thờ lớn. Người dân ngồi trên những chiếc ghế nhựa nho nhỏ, cầm trong tay ly trà đá, vui vẻ trò chuyện cùng nhau suốt cả buổi dường như đã trở thành hình ảnh quá đỗi quen thuộc - một vẻ đẹp rất riêng, mộc mạc và giản dị của người dân Hà Nội mà dường như chẳng một vị khách du lịch nào đi ngang qua có thể quên được.

Hoặc chỉ đơn giản là nắm tay người thương dạo quanh những con phố cắm cờ đỏ sao vàng rực rỡ hai bên, cùng ngắm nhìn một Hà Nội cổ kính, đẹp đẽ nhường nào trong dịp lễ Tết.

Theo Nguyễn Linh

Cùng chuyên mục
XEM