Những điều kỳ lạ về Phần Lan - quốc gia vùng cực bắc lạnh giá

22/02/2022 19:50 PM | Xã hội

Đây là những điều bạn sẽ khó tìm thấy trong sách địa lý hoặc sách hướng dẫn du lịch

Người Phần Lan thích tắm hơi

Những điều kỳ lạ về Phần Lan - quốc gia vùng cực bắc lạnh giá  - Ảnh 1.

Người Phần Lan dành thời gian đáng kể trong cuộc sống để đi tắm hơi.

Trong nhà, trong các xí nghiệp, trong các tòa nhà ngoại giao, và thậm chí buộc chặt phía sau xe hơi để kéo đi mọi nơi, người Phần Lan xem việc tắm hơi là một thói quen cực kỳ có lợi. Vì thế, họ xây dựng chúng ở khắp mọi nơi, kể cả những nơi khó nhất. Có hơn 3 triệu phòng tắm hơi trên khắp đất nước này, và nếu xét đến dân số Phần Lan chỉ khoảng 5,5 triệu người thì đây là một con số rất đáng kể.

Hơn cả một hoạt động, tắm hơi là một nghi lễ đã có từ hàng nghìn năm và ăn sâu vào văn hóa Phần Lan. Các cặp đôi đi tắm hơi trước ngày cưới để thanh lọc tâm hồn, còn phụ nữ đến phòng tắm hơi để sinh con (khi nền y tế nước này còn chưa hoàn thiện). Ngày nay, người ta ước tính rằng khoảng 90% người Phần Lan đi tắm hơi ít nhất một lần một tuần. Đó chắc chắn là một thói quen đã trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày.

Các bà mẹ nhận được "quà" từ chính phủ trước khi sinh con

Những điều kỳ lạ về Phần Lan - quốc gia vùng cực bắc lạnh giá  - Ảnh 2.

Bên trong hộp thai sản năm 2019.

Hệ thống an sinh xã hội của Phần Lan cung cấp cho các bà mẹ tương lai cái gọi là hộp thai sản. Đây là một bộ dụng cụ chứa 64 món đồ với mọi thứ cần thiết cho bà mẹ và trẻ sơ sinh, như quần áo trẻ sơ sinh, bộ đồ giường, tã, băng gạc, sách hướng dẫn nuôi dạy con cái, sản phẩm chăm sóc trẻ em và thậm chí là không gian cho trẻ ngủ trong những tháng đầu tiên.

Để nhận được bộ tài liệu đã được cung cấp có truyền thống hơn 50 năm này, các bậc cha mẹ phải đăng ký khám sức khỏe trước tháng thứ năm của thai kỳ. Họ cũng có thể chọn nhận tiền mặt, mặc dù hầu hết đều chọn hộp quà.

Người Phần Lan có nhân vật truyện cổ tích của riêng mình

Những điều kỳ lạ về Phần Lan - quốc gia vùng cực bắc lạnh giá  - Ảnh 3.

Giống như nhiều quốc gia Bắc Âu khác, Phần Lan cũng có nét riêng trong truyện cổ tích. Người Bỉ có Tintin, người Đan Mạch có Nàng tiên cá, và người Phần Lan có Moomins. Được viết và vẽ bởi một người Phần Lan, những sinh vật thần thoại này sống ở một nơi nhiều cây cối được gọi là Moominvalley.

Nhân vật chính của họ là Moomintroll, một sinh vật lông trắng muốt rất giống hà mã. Trong những ngôi nhà ở Phần Lan, không có gì lạ khi nhìn thấy lối vào được bảo vệ bởi một con Moomin bằng tuyết, hoặc tìm thấy trên bàn một tách cà phê bốc khói được trang trí với dáng vẻ thân thiện của nó.

Ở Phần Lan, không gian cá nhân là thiêng liêng

Những điều kỳ lạ về Phần Lan - quốc gia vùng cực bắc lạnh giá  - Ảnh 4.

Xe đầy người ở quốc gia khác (trái) và đầy người ở Phần Lan (phải)

Ngay cả khi trời mưa hay tuyết rơi, bạn sẽ không bao giờ thấy mọi người chen chúc dưới mái che của một trạm xe buýt. Thay vào đó, bạn sẽ thấy một hàng dài thẳng tắp gọn gàng, nơi mỗi người đứng cách người kia 3 mét. Ngay cả khi đã lên xe buýt, họ sẽ thích ngồi một mình hoặc đợi một chuyến xe khác hơn là ngồi chung ghế với người khác.

Và có những khía cạnh khác mà người Phần Lan cho thấy sở thích về khoảng cách của họ. Nói chung, họ không chào nhau bằng một nụ hôn khi gặp ai đó, nếu đó là tình huống trang trọng thì cả nam và nữ đều bắt tay, còn nếu cuộc gặp gỡ là thân mật, chỉ cần một cái gật đầu là đủ.

Không giống như các nền văn hóa khác có xu hướng bắt chuyện với người lạ trong bất kỳ không gian công cộng nào, đối với người Phần Lan, đây không phải là một lựa chọn. Họ cũng không thích chào hỏi một người lạ mà họ đi qua ở lối vào của một tòa nhà hoặc giao tiếp bằng mắt với họ. Ngoài ra, người Phần Lan coi trọng sự cô độc.

Nơi tốt nhất trên thế giới để theo dõi Cực quang

Những điều kỳ lạ về Phần Lan - quốc gia vùng cực bắc lạnh giá  - Ảnh 5.

Cực quang là hiện tượng phát quang có thể nhìn thấy vào ban đêm, thường là ở các vùng cực. Bạn sẽ không thường chứng kiến điều kỳ diệu này, trừ khi ở Phần Lan. Ở đó, cực quang có thể nhìn thấy khoảng... 200 đêm một năm, hoặc đêm nào cũng thấy ở một số khu vực như Lapland. Yêu cầu để theo dõi cực quang là gì? Một đêm tối, trời quang đãng... và một chút may mắn.

Người Phần Lan thích uống sữa

Những điều kỳ lạ về Phần Lan - quốc gia vùng cực bắc lạnh giá  - Ảnh 6.

Phần Lan tiêu thụ lượng sữa bình quân đầu người cao nhất trên thế giới. Họ uống nó không chỉ vào bữa sáng hoặc bữa ăn nhẹ, mà còn vào bữa trưa và bữa tối, và thậm chí trộn nó theo những cách khó tin nhất. Trên thực tế, có một món ăn truyền thống được chế biến với bánh pudding đen và mứt việt quất, và nó được dùng với sữa.

Và thói quen dùng sữa này đã mở rộng đến các sản phẩm từ sữa nói chung, vốn đã là một phần văn hóa của đất nước này từ thời cổ đại. Sữa chua, sữa đông, sữa lên men, pho mát tự làm, pho mát bánh mì ... là điều bình thường có thể tìm thấy ở bất kỳ ngôi nhà nào ở Phần Lan và bạn có thể thấy trẻ em tiêu thụ nó một cách thích thú ngay từ khi còn nhỏ.

Họ có một cuộc thi ném ủng cao su

Những điều kỳ lạ về Phần Lan - quốc gia vùng cực bắc lạnh giá  - Ảnh 7.

Mỗi mùa hè, có rất nhiều cuộc thi thể theo lập dị được tổ chức ở Phần Lan. Giải vô địch ném giày cao su thế giới là một trong số đó, cùng với những giải khác cũng không kém phần điên rồ như cuộc thi ngồi vào tổ kiến, đeo còng tay, ném điện thoại và giải vô địch diệt muỗi.

Sự kiện này cũng được tổ chức tại Nga, Thụy Điển và Estonia. Tuy nhiên, "World Cup ném giày" đầu tiên diễn ra tại Phần Lan vào năm 1992. Ban đầu, luật chỉ là ném ủng cao su do Phần Lan sản xuất, nhưng sau đó ủng của Ý đã được chọn làm loại để ném chính thức. Cuộc thi cho cả nam và nữ tham gia, và người chiến thắng tất nhiên là người ném chiếc ủng đi xa nhất.

Người Phần Lan là những nhà phát minh vĩ đại

Những điều kỳ lạ về Phần Lan - quốc gia vùng cực bắc lạnh giá  - Ảnh 8.

Nhiều sản phẩm và dịch vụ mà chúng ta sử dụng ngày nay đã được người Phần Lan phát minh ra. Chúng ta đang nói về những thứ thực sự phổ biến và cực kỳ cần thiết cho xã hội ngày nay, như SMS, trình duyệt internet đầu tiên, điện thoại Nokia, khay đựng bát đĩa hay chiếc kéo Fiskars nổi tiếng.

Fiskars đã bán được hơn 1 tỷ chiếc kéo, và hiện chúng nằm trong bộ sưu tập tại Viện bảo tàng Mỹ thuật hiện đại. Màu cam gắn liền với hình ảnh của công ty đến nỗi Fiskars thậm chí còn thắng cả một vụ kiện để sở hữu được bản quyền màu cam của mình - trở thành một trong số rất ít công ty trên thế giới thành công trong việc đăng ký thương hiệu một màu sắc.

câu chuyện về kéo Fiskars tại đây.

Người Phần Lan chỉ ăn đồ mặn vào bữa sáng

Những điều kỳ lạ về Phần Lan - quốc gia vùng cực bắc lạnh giá  - Ảnh 9.

Ở Phần Lan, việc bao gồm một thứ phổ biến như mứt hoặc các loại thực phẩm ngọt khác, như bánh ngọt hoặc ngũ cốc với đường, vào bữa sáng là... một điều bất thường. Thay vào đó, bạn có nhiều khả năng tìm thấy bơ, pho mát, thịt nguội và rau trên  bánh sandwich làm từ bánh mì lúa mạch đen. Và tất nhiên, một thứ bắt buộc, và ngoài một ly sữa, chính là rau.

Họ không thích nước hoa

Những điều kỳ lạ về Phần Lan - quốc gia vùng cực bắc lạnh giá  - Ảnh 10.

Không giống như những người châu Âu khác, người Phần Lan không thích nước hoa. Trong khi phần còn lại của thị trường mỹ phẩm nội địa đang phát triển ở đất nước này, các thương hiệu nước hoa nổi tiếng như Dior, Chanel và Boss biết rằng họ đã thua trong cuộc chiến tại đây. Người Phần Lan dường như không có ngân sách cho nước hoa. Họ thích nước hoa được làm tự nhiên hoặc các sản phẩm không mùi.

Người Phần Lan có khả năng tái chế tuyệt vời

Những điều kỳ lạ về Phần Lan - quốc gia vùng cực bắc lạnh giá  - Ảnh 11.

Các khách sạn Phần Lan có thùng rác tái chế trong tất cả các phòng.

Người Phần Lan rất ý thức về tầm quan trọng của việc tái chế như một cách thể hiện sự quan tâm đến môi trường và thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn. Ở hầu hết các hộ gia đình và ngay cả trong các khách sạn, chất thải được phân loại trước khi đưa đến thùng chứa.

Giấy và bìa cứng, thủy tinh, kim loại, nhựa, chất thải hỗn hợp, chất thải nguy hại, thiết bị điện và pin đều được phân loại riêng biệt. Bằng cách này, mọi thứ có thể được tái sử dụng để tạo ra sản phẩm mới.

Ở trường tiểu học, trẻ em không bị đánh giá bằng điểm số

Những điều kỳ lạ về Phần Lan - quốc gia vùng cực bắc lạnh giá  - Ảnh 12.

Các giáo viên và phụ huynh Phần Lan không mong đợi con cái hoặc học sinh của họ đến trường để cạnh tranh nhằm giành được điểm tốt nhất. Hơn nữa, họ lập luận rằng mỗi đứa trẻ học với tốc độ rất khác nhau trong những năm đầu đời của chúng và việc cho điểm sẽ khiến che đậy đi những khác biệt tự nhiên đó. Đây là lý do tại sao lũ trẻ sẽ không nhận được điểm trước lớp năm.

Phương pháp giáo dục của Phần Lan khác với giáo dục truyền thống ở một số điểm. Họ không bắt trẻ dậy sớm, lịch trình bắt đầu từ 9 giờ sáng, không có đồng phục học sinh và học sinh xưng hô với giáo viên bằng tên riêng. Toàn bộ bầu không khí tạo cảm giác thoải mái hơn và giống như ở nhà, khác xa với sự trang trọng và ngột ngạt thường thấy của các trường học truyền thống.

Thức ăn trong rừng là miễn phí

Những điều kỳ lạ về Phần Lan - quốc gia vùng cực bắc lạnh giá  - Ảnh 13.

Ba phần tư đất nước Phần Lan được bao phủ bởi rừng. Bạn có thể bước vào rừng chỉ bằng cách đi bộ từ 5 đến 10 phút ở hầu hết mọi nơi. Và có một điểm rất đặc biệt trong rừng, đó là mọi người đều có thể chọn lấy đồ ăn mình tìm thấy ở đó khi đi dạo. Quả mọng, nấm, rau thơm. Mọi thứ đều dành cho tất cả mọi người.

Điều này liên quan đến quyền sử dụng thiên nhiên của Phần Lan. Theo nghĩa tương tự, bạn cũng có thể cắm trại và đậu xe hơi hoặc thuyền qua đêm, ngay cả khi mảnh đất đó thuộc về người khác.

Mũ và kiếm dành cho những người lấy bằng tiến sĩ

Những điều kỳ lạ về Phần Lan - quốc gia vùng cực bắc lạnh giá  - Ảnh 14.

Ở Phần Lan, bất cứ ai đạt được bằng tiến sĩ sẽ nhận được một thanh gươm và một chiếc mũ trong lễ trao giải. Món quà tượng trưng cho quyền tự do nghiên cứu và đấu tranh cho những gì tốt đẹp, công bằng và chân chính. Buổi lễ này có tầm quan trọng cao đến mức ngay cả khi ai đó đã lấy bằng tiến sĩ và có chứng chỉ, nhưng họ sẽ vẫn không được coi là một tiến sĩ thực sự nếu chưa nhận được mũ và kiếm của mình.

Có máy bán pizza tự động 24/7 ở Phần Lan

Những điều kỳ lạ về Phần Lan - quốc gia vùng cực bắc lạnh giá  - Ảnh 15.

Hãy lái xe thật chậm ở Phần Lan, nếu bạn giàu

Những điều kỳ lạ về Phần Lan - quốc gia vùng cực bắc lạnh giá  - Ảnh 16.

Tại quốc gia này, hầu hết các trường hợp vi phạm luật giao thông đều sẽ bị phạt dựa trên số tiền mà người vi phạm có thể chi tiêu trong một ngày, hay đơn giản là dựa trên thu nhập của họ. Vi phạm càng nghiêm trọng, người vi phạm càng phải nộp nhiều tiền phạt. Điều này có nghĩa là số tiền một triệu phú bị phạt khi đi quá tốc độ có thể lên tới hơn 100.000 USD.

Tham khảo Brightside

Theo Bảo Nam

Từ khóa:  phần lan
Cùng chuyên mục
XEM