Những dấu mốc quan trọng trong chương trình mua trái phiếu của FED

15/12/2021 19:50 PM | Xã hội

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã sẵn sàng sớm kết thúc chương trình kích thích mua trái phiếu và tăng lãi suất để chống lạm phát.

Chủ tịch FED Jerome Powell - Ảnh: Bloomberg.
Chủ tịch FED Jerome Powell - Ảnh: Bloomberg.

Dưới đây là những mốc quan trọng trong chương trình nới lỏng định lượng (QE) mà FED từng áp dụng để hỗ trợ nền kinh tế:

*Tháng 11/2008: Đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thông báo công bố kế hoạch bơm 800 tỷ USD vào hệ thống tài chính để mua các chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp (MBS) và tài sản, sau khi cắt giảm lãi suất chuẩn xuống 0%.

*Tháng 3/2009: FED mở rộng QE trong đó có chương trình mua trái phiếu chính phủ với việc tăng lượng mua trái phiếu hàng tháng lên 45 tỷ USD và chứng khoán được đảm bảo bằng các khoản thế chấp lên 40 tỷ USD.

*Tháng 6/2013: Chủ tịch FED khi đó là ông Ben Bernanke tuyên bố ngân hàng này chuẩn bị rút lại chính sách nới lỏng tiền tệ, làm dấy lên "cơn thịnh nộ" trên thị trường tài chính. Sau đó, FED đã trì hoãn việc thu hẹp QE cho đến tháng Mười Hai, với việc giảm quy mô của gói nới lỏng định lượng (QE) thông qua mua trái phiếu, từ mức 85 tỷ USD mỗi tháng xuống còn 75 tỷ USD mỗi tháng.

*Tháng 10/2014: FED quyết định chấm dứt QE, nhưng vẫn giữ nguyên lãi suất ở mức thấp nhằm kích thích đầu tư và tín dụng. Với tổng cộng ba gói cứu trợ, trong sáu năm FED đã tung vào thị trường khoảng 4.400 tỷ USD để mua lại các trái phiếu dài hạn có liên quan tới thế chấp để giữ lãi suất cơ bản ở mức thấp nhằm thúc đẩy đà phục hồi của nền kinh tế .

*Tháng 10/2017: FED bắt đầu bình thường hóa bảng cân đối kế toán để giảm quy mô nắm giữ chứng khoán vốn đã tăng lên 4.500 tỷ USD vào cuối năm 2017 so với mức dưới 900 tỷ USD trước cuộc khủng hoảng.

*Ngày 15/3/2020: Sau khi đại dịch COVID-19 tấn công nước Mỹ, FED đã cắt giảm lãi suất xuống 0% và thông báo khởi động lại QE, với việc mua trái phiếu và chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp và tăng quy mô mua tài sản lên 120 tỷ USD/tháng.

*Ngày 3/11/2021: Trước đà phục hồi của nền kinh tế và đà tăng nhanh của lạm phát (vọt lên mức cao nhất trong 30 năm), FED thông báo sẽ giảm quy mô của mua trái phiếu 15 tỷ USD/tháng. Điều này đồng nghĩa với việc QE sẽ kết thúc vào giữa năm 2022 và "mở ra cánh cửa" để các nhà hoạch định chính sách xem xét tăng lãi suất.

*Ngày 30/11/2021: Chủ tịch FED Jerome Powell thừa nhận tình trạng lạm phát cao có thể kéo dài trong một thời gian và việc kết thúc chương trình mua trái phiếu sớm hơn một vài tháng sẽ là phương án thích hợp đối với ngân hàng này. Giá trị số chứng khoán mà FED nắm giữ tính đến ngày 1/12 ước đạt 8.200 tỷ USD.

PV

Cùng chuyên mục
XEM