Những con số "khủng" về du lịch dịp lễ 30/4-1/5: Có địa phương đón gần 900.000 khách, thu về 2.000 tỷ đồng

03/05/2022 16:59 PM | Xã hội

Đặc biệt trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, du lịch tại chỗ cũng tăng đột biến. Đáng chú ý, Hà Nội ước đón khoảng hơn 550.000 lượt khách, tăng gấp gần 20 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Lào Cai

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày (từ 30/4–3/5/2022), lượng du khách đến Lào Cai ước đạt 148.900 lượt, tăng 190% so với kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch vừa qua và tăng 123,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, khách du lịch nội địa là 148.158 lượt, khách quốc tế là 752 lượt. Công suất phòng nghỉ trong kỳ nghỉ lễ đạt khoảng 75%, riêng Khu du lịch quốc gia Sa Pa và huyện Bắc Hà đạt trên 95%.

Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Sa Pa cho biết, trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, Sa Pa đón 98.000 lượt khách tham quan, tăng 122% so với kỳ nghỉ nghỉ năm 2019 (thời kỳ cao điểm nhất của du lịch Sa Pa); tăng 755% so với năm 2020 và 225% so với năm 2021. Tổng doanh thu từ khách du lịch ước tính đạt 295 tỷ đồng.

Hà Nội

Theo Sở Du lịch Hà Nội, do tâm lý e ngại đông tại các điểm du lịch xa, người dân Thủ đô năm nay chọn du lịch Hà Nội.

Thống kê của đơn vị ngày 3/5 cho thấy, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 30/4-03/5/2022), Hà Nội ước đón khoảng hơn 550.000 lượt khách, tăng gấp gần 20 lần so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đón khoảng 2.000 lượt khách.

Tổng thu từ khách du lịch ước trên 1.500 tỷ đồng, tăng 17 lần so với cùng kỳ năm 2020 (do năm 2021 dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 phải thực hiện giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Vì vậy, khách du lịch phải hủy các tour du lịch để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch)

Thanh Hóa

Ngày 3/5, Sở VH-TT-DL Thanh Hóa cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 , dù thời tiết không thuận lợi nhưng các điểm, khu du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đón được tổng cộng 898.000 lượt du khách. Trong đó, khách lưu trú là 577.400 lượt, tăng 85,6% so với năm 2021. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 1.960 tỷ đồng, tăng 123,2% so với năm 2021.

Quảng Ninh

Ngày 2/5, thông tin từ Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết, trong 3 ngày nghỉ lễ từ 30/4 - 2/5, địa phương này đã đón hơn 300.000 khách du lịch.

Riêng hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ, Quảng Ninh đón gần 200.000 du khách về nghỉ ngơi, tham quan các khu du lịch trên vịnh Hạ Long và địa phương trong toàn tỉnh.

Trong dịp nghỉ tính từ ngày 29/4 đến 3/5, riêng TP Móng Cái đã đón gần 100.000 khách đến tham quan, du lịch.

Đà Nẵng

Theo Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh, dịp lễ 30/4 – 1/5 năm nay, hoạt động du lịch tại Đà Nẵng rất sôi động và nhộn nhịp với nhiều chương trình, sự kiện văn hóa du lịch đặc sắc, hấp dẫn.

Tổng lượng khách tham quan, du lịch thành phố Đà Nẵng trong 4 ngày nghỉ lễ (30/4 - 03/5/2022) ước đạt hơn 254.000 lượt khách, tăng hơn 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2021; trong đó, khách nội địa đạt khoảng 246.600 lượt khách, tăng hơn 3,3 lần so với cùng kỳ năm 2021; khách quốc tế đạt khoảng 7.400 lượt khách, tăng gần 16 lần so với cùng kỳ năm 2021 do năm ngoái chưa mở lại các đường bay quốc tế.

Khánh Hòa

Theo thống kê của ngành Du lịch Khánh Hòa, tổng lượng khách tham quan nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa trong bốn ngày nghỉ lễ là 275.500 lượt khách. Lượng khách lưu trú khoảng 125.500 lượt, khách quốc tế là 2.405 lượt, khách nội địa là 123.095 lượt và khoảng 150.000 lượt khách tham quan. Công suất hoạt động phòng lưu trú đạt 87,5%, tổng doanh thu trên 529 tỷ đồng.

Lâm Đồng

Sáng 3/5, Sở VH-TT-DL Lâm Đồng cho biết, trong Tuần lễ Vàng Du lịch Lâm Đồng và kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, địa phương đón khoảng 317.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, chủ yếu là trên địa bàn TP Đà Lạt.

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Lâm Đồng ước đón khoảng 132.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 1.500 lượt khách và khách nội địa ước đạt 130.500 lượt khách.

Trước đó, cơ quan chức năng TP Đà Lạt dự kiến trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thành phố đón khoảng 180.000 lượt khách tham quan nghỉ dưỡng; trong đó, có khoảng 140.000 khách lưu trú. Tuy nhiên, do thời tiết chuyển biến xấu, mưa nhiều do ảnh hưởng áp thấp trên Biển Đông nên lượng du khách lên nghỉ lễ không được như kỳ vọng.

Kiên Giang

Dự báo trong 4 ngày nghỉ lễ, tỉnh Kiên Giang đón khoảng 250.000 lượt khách đến tham quan, trong đó riêng TP Phú Quốc đón khoảng 160.000 lượt khách.

Rieng trong 2 ngày lễ 30/4 và 1/5, TP Phú Quốc (Kiên Giang) đón gần 300 chuyến bay đi và đến với gần 45.000 lượt khách.

Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 3/5, Sở Du lịch tỉnh cho biết, trong 3 ngày nghỉ lễ từ 30.4 đến 2.5, địa phương đã đón khoảng 283.480 lượt khách, qua đó đạt doanh thu dịch vụ lưu trú hơn 231 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu tại TP Vũng Tàu đạt khoảng 105,6 tỷ đồng.

Theo Thái Quỳnh

Cùng chuyên mục
XEM