Nhộn nhịp đi lễ, xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám

14/02/2021 08:35 AM | Xã hội

Ngày mùng 2 Tết năm nay, theo ghi nhận của phóng viên, dòng người đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám giảm nhiều so với Tết Canh Tý. Ban Quản lý di tích đã chuẩn bị nhiều biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân khi đến lễ và xin chữ.

Nhộn nhịp đi lễ, xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh 1.
Ngày mùng 2 Tết, Văn Miếu - Quốc Tử Giám tiếp tục mở cửa đón khách tham quan và xin chữ đầu năm.
Nhộn nhịp đi lễ, xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh 2.

Ở khu vực mua vé, Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã vẽ vạch kẻ sơn để người dân đứng xếp hàng đảm bảo giãn cách.

Nhộn nhịp đi lễ, xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh 3.
Mặc dù khá đông, song so với cùng thời điểm mùng 2 Tết năm ngoái, lượng người đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám năm nay giảm khá nhiều.
Nhộn nhịp đi lễ, xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh 4.
Về chiều, lượng người đổ về Văn Miếu nhiều hơn. Hầu hết mọi người đến đây đều mong muốn có một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và mạnh khoẻ.
Nhộn nhịp đi lễ, xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh 5.
Ban Quản lý di tích thực hiện nghiêm việc giãn cách, sắp xếp khu vực đặt nước rửa tay cho người dân sử dụng từ ngoài cổng đến các khu vực gần các ban lễ; loa phát thanh liên tục phát thông tin tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
Nhộn nhịp đi lễ, xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh 6.
Bên trong khuôn viên Văn Miếu, người dân tập trung để làm lễ, xin chữ đều đeo khẩu trang, có ý thức chủ động phòng, chống dịch.
Nhộn nhịp đi lễ, xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh 7.
Ngoài khách du Xuân, nhiều gia đình cũng đưa con đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ, mong cầu may mắn, đỗ đạt trong học tập.
Nhộn nhịp đi lễ, xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh 8.
Trời nắng ráo, nhiều du khách đã chọn Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám là nơi du xuân đầu năm mới Tân Sửu 2021.

Bảo Khánh

Cùng chuyên mục
XEM