Nhiều nghệ sỹ nổi tiếng đến Hội An thưởng thức show diễn thực cảnh lớn nhất Việt Nam

30/03/2018 10:00 AM | Sống

Đêm công diễn đầu tiên của “Ký ức Hội An” - chương trình nghệ thuật biểu diễn thực cảnh lớn nhất Việt Nam đã thu hút hơn 3.000 người tham dự, trong đó có nhiều nghệ sỹ nổi tiếng như NSƯT Xuân Bắc, ca sĩ Hoàng Bách, biên đạo múa John Huy Trần, hoa hậu Ngọc Hân, MC Phan Anh, nhiếp ảnh gia Na Sơn…

Đây là lần đầu tiên người dân địa phương và du khách đến Hội An được thưởng thức chương trình nghệ thuật với sân khấu ngoài trời rộng 2.5ha, được dàn dựng trên chính con sông Hoài thân quen.

Dù bận rộn với lịch diễn, nhưng các nghệ đã có mặt từ rất sớm trên khán đài. Tất cả cùng chia sẻ chung một tâm trạng háo hức và chờ đợi được trở thành một trong những người đầu tiên thưởng thức show diễn đạt được hai kỷ lục: “Sân khấu ngoài trời lớn nhất Việt Nam” và “Chương trình biểu diễn nghệ thuật thường nhật có số lượng diễn viên tham gia đông nhất” do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) công nhận.

Nhiều nghệ sỹ nổi tiếng đến Hội An thưởng thức show diễn thực cảnh lớn nhất Việt Nam - Ảnh 1.

Các nghệ sĩ cùng selfie trên khán đài trước khi show diễn bắt đầu.

Khi những ánh sáng đầu tiên xuất hiện trên sân khấu, hàng ngàn khán giả như nín thở, choáng ngợp trước đại cảnh mở ra trước mắt, với những dãy nhà cổ hai mái lát ngói âm dương nằm yên trầm mặc, những chiếc đèn lồng treo cao cao của Lâm Ấp phố, chiếc thuyền buồm to lớn gợi nhắc về một cảng thị sầm uất cách đây 4 thế kỷ…

Nhiều nghệ sỹ nổi tiếng đến Hội An thưởng thức show diễn thực cảnh lớn nhất Việt Nam - Ảnh 2.

Con đường tơ lụa ánh sáng bằng hiệu ứng mapping ấn tượng.

Hiệu ứng mapping tạo ra những con đường tơ lụa ánh sáng trải dài tít tắp giữa màn đêm trong không gian sông nước bao quanh, mà trên đó 100 cô gái trong trang phục áo dài với những chiếc nón lá đèn led xuất hiện đầy ấn tượng, bước đi trong dáng múa ngả nửa người khớp với từng nhịp nhạc... Thêm vào đó, kỹ thuật biến đổi không gian sân khấu với những khối hình động, phần nhạc lúc tình cảm, ai oán, lúc hân hoan, lạc quan đưa người xem như quay ngược dòng thời gian trở lại vùng đất Faifo đầy ký ức.

Đó là không gian của Lâm Ấp phố với cảng biển Đại Chiêm được dựng nên bởi những cư dân bản địa đầu tiên của thời kỳ xẻ gỗ dựng nhà, đánh bắt cá tôm, xây dựng cuộc sống mới; là mốc thời gian giao bang hoà hảo khi đức vua Chế Mân của vương quốc Chăm-pa kết hôn cùng Huyền Trân Công chúa của Đại Việt; là thời kỳ hoàng kim của thương cảng sầm uất nhất trên con đường tơ lụa huyền thoại với những thương nhân Nhật Bản, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Phúc Kiến, Ấn Độ,… đến mua bán nhộn nhịp…

Cứ thế, show diễn như một con thuyền lớn đưa khán giả cập bến thương cảng Hội An thế kỷ 16 -17. Ở đó, không chỉ có những hoạt cảnh của đời sống thường ngày nơi phố Hội, mà còn thể hiện rõ những nét thăng trầm của vùng đất Faifo qua dặm dài 400 năm lịch sử.

Nhiều nghệ sỹ nổi tiếng đến Hội An thưởng thức show diễn thực cảnh lớn nhất Việt Nam - Ảnh 3.

Không gian lễ cưới xa hoa, lộng lẫy và mang nét văn hóa đặc trưng của hai đất nước Chăm-pa và Đại Việt

Nghệ sĩ Xuân Bắc chia sẻ: “Tôi đã từng xem biểu diễn thực cảnh, nhưng đây là lần đầu tiên được thưởng thức trong một không gian phố cổ đầy chiều sâu văn hóa. Tất cả những nội dung được tái hiện rất chân thực, sống động sẽ giúp thế hệ trẻ dễ dàng nắm bắt và thêm yêu lịch sử hào hùng của dân tộc”.

Nhiều nghệ sỹ nổi tiếng đến Hội An thưởng thức show diễn thực cảnh lớn nhất Việt Nam - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Xuân Bắc vui vẻ chụp ảnh giao lưu cùng khán giả

Trong khi đó, hoa hậu Ngọc Hân không giấu nổi cảm xúc tự hào: “Sau khi xem chương trình, tôi tự tin chia sẻ và giới thiệu với bạn bè, người thân về “Ký ức Hội An” để mọi người có thể cảm nhận phần nào vẻ đẹp của vùng đất di sản cách đây 400 năm, cũng là vẻ đẹp của Hội An hôm nay thông qua tà áo dài, những điệu múa và điển tích đặc sắc. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc lưu giữ và quảng bá những giá trị tinh hoa của văn hóa và lịch sử thông qua show diễn đẹp mắt và đậm chất nghệ thuật như vậy”.

Nhiều nghệ sỹ nổi tiếng đến Hội An thưởng thức show diễn thực cảnh lớn nhất Việt Nam - Ảnh 5.

Phân cảnh tái hiện thương cảng Hội An giao thương nhộn nhịp trên con đường tơ lụa.

Ông Đào Quang Tùng - đại diện đơn vị tổ chức cho biết, “Ký ức Hội An” là sản phẩm sáng tạo xuất phát từ tình yêu thiết tha với lịch sử - văn hoá Hội An nói riêng và Việt Nam nói chung, hiện thực hóa khát khao khơi dậy niềm tự hào dân tộc thông qua nghệ thuật biểu diễn thực cảnh. Chúng tôi kỳ vọng, “Ký ức Hội An” sẽ là món quà ý nghĩa dành tặng cho những người yêu nghệ thuật, yêu văn hoá, yêu cái đẹp”.

A.D

Từ khóa:  văn hóa
Cùng chuyên mục
XEM