Nhiều công ty Trung Quốc tìm đường trở lại Mỹ IPO

07/02/2022 10:00 AM | Kinh doanh

Một số công ty đang tìm cách trở thành những doanh nghiệp trụ sở Trung Quốc đầu tiên IPO tại Mỹ kể từ tháng 7/2021.

6 công ty trụ sở Trung Quốc đại lục hoặc Hong Kong nộp tài liệu mới hoặc cập nhật thêm tài liệu với Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ (SEC) để chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trên sàn Nasdaq trong tháng 1, FT đưa tin.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Meihua International Medical Technologies, nhà sản xuất dụng cụ y tế dùng một lần, tuần trước đã đưa ra giá chào bán sau khi đệ đơn xin IPO gần 6 tháng trước.

Dù các thương vụ được dự đoán có quy mô nhỏ, quan chức SEC và chuyên gia Trung Quốc sẽ theo dõi để xác định Mỹ có vẫn còn là thị trường được nhiều công ty Trung Quốc muốn chinh phục hay không.

“Đó chắc chắn không phải Alibaba nhưng dù sao cũng ẩn chứa một thông điệp bao quát hơn”, Authur Dong, giáo sư Trường Kinh doanh McDonough, Đại học Georgetown, chuyên gia về quan hệ kinh doanh Mỹ - Trung, nói. “Nếu được thông qua, đó chính là dấu hiệu rõ nhất rằng Mỹ chưa phải một thị trường đóng cửa hoàn toàn với các công ty Trung Quốc muốn niêm yết”.

Nhiều công ty Trung Quốc tìm đường trở lại Mỹ IPO - Ảnh 1.

Trung Quốc là quốc gia có nhiều công ty niêm yết tại Mỹ nhất trong thập kỷ qua, trở thành một nguồn thu quan trọng cho sàn Nasdaq và New York (NYSE). Ảnh: China Daily.

“Chưa có gì chắc chắn, ngay cả khi đã nộp tài liệu, rằng họ sẽ được IPO. Vẫn còn nhiều phán quyết từ SEC về quy trình”, một cựu quan chức SEC lưu ý.

Chủ tịch SEC Gary Gensler hè năm ngoái cấm nhân viên phê duyệt các đợt IPO mới từ Trung Quốc cho đến khi những công ty từ nền kinh tế số hai thế giới công bố thông tin minh bạch hơn và đã đưa ra danh sách yêu cầu chi tiết hồi tháng 12. SEC còn bắt đầu triển khai một luật từ thời cựu Tổng thống Donald Trump – hủy niêm yết với những công ty Trung Quốc từ chối cơ quan kiểm toán tiếp cận sổ sách kế toán của họ.

“Những đơn xin IPO lần này là phép thử xem nếu họ cung cấp thêm thông tin, SEC có sẵn sàng cho phép niêm yết hay không”, cựu quan chức SEC bổ sung.

Nhà chức trách Trung Quốc cũng thắt chặt các quy định với công ty muốn niêm yết tại nước ngoài trong nỗ lực siết quản lý với lĩnh vực công nghệ.

Trung Quốc là quốc gia có nhiều công ty niêm yết tại Mỹ nhất trong thập kỷ qua, trở thành một nguồn thu quan trọng cho sàn Nasdaq và New York (NYSE). Hai sàn trên đã “săn lùng” các ứng viên IPO tiềm năng từ thị trường Ấn Độ và Singapore để lấp khoảng trống, đồng thời tiếp tục vận động hành lang nhà chức trách và các chính trị gia cho phép công ty Trung Quốc được niêm yết trở lại.

Theo Như Tâm

Cùng chuyên mục
XEM