Nhật Bản giành vé vào vòng 1/8 nhờ điều luật lần đầu được sử dụng trong lịch sử World Cup

29/06/2018 08:01 AM | Công nghệ

Nhật Bản đã vượt qua Senegal bằng điều luật fair-play một cách vô cùng sít sao.

Bảng H World Cup 2018: Nhật Bản 0-1 Ba Lan

Tạm đứng đầu bảng H với 4 điểm sau 2 trận, chỉ cần giành 1 điểm trước Ba Lan, Nhật Bản sẽ chắc chắn giành vé đi tiếp vào vòng 1/8.

HLV Nishino gây ngạc nhiên khi đưa ra tới 6 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Đáng chú ý, nhạc trưởng Kagawa, đội trưởng Hasebe và cầu thủ chạy cánh đang có phong độ cao Inui đều ngồi dự bị.

Với những điều chỉnh này, Nhật Bản cho thấy ý đồ chơi phòng ngự phản công rất rõ ràng, nhằm đảm bảo giành ít nhất 1 điểm.

Trận đấu khởi đầu với tốc độ vừa phải. Nhật Bản cố gắng cầm bóng và thực hiện các đường chuyền ngắn như thường thấy. Trong khi đó, Ba Lan cũng không thể tạo ra sức ép đủ lớn về phía khung thành thủ môn Kawashima.

Sau những màn khởi động chậm chạp, dần dần Lewandowski cũng đồng đội cũng cố gắng đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Càng chơi, Ba Lan càng cho thấy quyết tâm để lại dấu ấn trên đất Nga trước khi ra về vì đã sớm bị loại.

Một loạt các tình huống tấn công được tạo ra. Sức ép cuối cùng cũng trở thành bàn thắng. Bednarek thoát xuống và dứt điểm đơn giản mở tỉ số cho Ba Lan.

Nhật Bản giành vé vào vòng 1/8 nhờ điều luật lần đầu được sử dụng trong lịch sử World Cup - Ảnh 1.

Lúc này, Nhật Bản đứng trước nguy cơ bị loại. Nhưng chỉ ít phút sau, tin vui ập đến từ trận đấu cùng giờ, khi Colombia vượt lên dẫn trước Senegal.

Nhật Bản và Senegal bằng điểm, bằng hiệu số bàn thắng bại và hòa nhau ở trận đối đầu trực tiếp. Tiêu chí phân định là điểm fair-play. Nhật Bản với 4 thẻ vàng nhận điểm -4, còn Senegal là -6. Nếu giữ nguyên mọi thứ, Nhật sẽ đi tiếp.

Chính vì thế, samurai xanh cũng không dám mạo hiểm tấn công quá mức. Họ vẫn giữ một số lượng cầu thủ nhất định tại sân nhà và tránh những pha phạm lỗi nặng để phải lãnh thêm thẻ phạt.

Nhật Bản giành vé vào vòng 1/8 nhờ điều luật lần đầu được sử dụng trong lịch sử World Cup - Ảnh 2.

Hasebe yêu cầu đồng đội bình tĩnh.

Và mọi thứ đi đúng với mong muốn của người Nhật. Họ giữ vững tỉ số 0-1 và cùng thời điểm Colombia cũng bảo toàn chiến thắng 1-0 trước Senegal.

Như vậy, Nhật Bản đi tiếp nhờ hơn Senegal ở điểm số fair-play. Một chiến tích thực sự quá hồi hộp đối với CĐV xứ Mặt trời mọc, nhất là trong những phút cuối trận.

Bản thân HLV Nishino hẳn cũng đã có những giây phút hối hận khi thay đổi quá nhiều đội hình xuất phát.

Nhưng dù sao, tất cả đã trôi qua, điều quan trọng là tấm vé vòng 1/8. Đối thủ của Nhật Bản sẽ là đội đầu bảng G (Anh hoặc Bỉ).

Đội hình ra sân:

Nhật Bản: Kawashima; H.Sakai, Yoshida, Makino, Nagatomo; G.Sakai, Shibasaki; Yamaguchi, Usami, Okazaki; Muto

Ba Lan: Fabianski; Jedrzejczyk, Glik, Bednarek, Bereszynski; Kurzawa, Goralski, Krychowiak, Zielinski, Grosicki; Lewandowski

Bàn thắng:

Nhật Bản: không

Ba Lan: Bednarek 59'

Xếp hạng chung cuộc bảng H:

Nhật Bản giành vé vào vòng 1/8 nhờ điều luật lần đầu được sử dụng trong lịch sử World Cup - Ảnh 3.

Theo Lupo

Cùng chuyên mục
XEM