Tỉ phú từng giàu thứ 7 thế giới phải bán siêu xe để trả nợ

12/08/2014 17:22 PM | Nhân vật

Batista trở thành một ảo ảnh mới nhất của cuộc bùng nổ khai thác dầu toàn cầu, một nhân vật bi kịch bị đốn gục bởi tính ngạo mạn và mục tiêu vượt quá tầm tay.

Mới đây, tờ O Globo Brazil cho biết, tỉ phú Eike Batista đã bán một trong những tài sản giá trị nhất của mình - chiếc Lamborghini Aventador, một trong những mẫu xe tốt nhất của hãng xe nước Ý để giải quyết các khoản nợ của mình.

Chiếc xe được bán với giá 1,1 triệu USD trong khi giá một chiếc xe mới hiện khoảng 1,6 triệu USD. Có thể thấy chiếc xe của tỉ phú Batista được bán lại với giá không quá rẻ, nhưng có lẽ ông cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì. 

Siêu xe Aventador được bày bán ra từ năm 2012. Thời điểm đó, Eike Batista tràn ngập tự tin với vị thế của người giàu thứ 7 thế giới. Tổng tài sản của ông khi đó lên tới 35 tỉ USD. Eike Batista ngạo mạn trên báo chí với lời tuyên bố hùng hồn rằng ông sẽ vượt qua tỉ phú Mexico, người giàu nhất thế giới Carlos Slim Helu vào năm 2015. 

Mặc dù vậy, số phận của Batista cũng giống như Masayoshi Son, người đã mất hơn 90% tài sản trong sự cố Y2K. 

Ngay trong năm đó, những mỏ dầu mà công ty OGX của ông đang khai thác bị phát hiện ra có trữ lượng thấp hơn nhiều so với ước tính. Trữ lượng dầu dự báo đạt 750.000 thùng, hóa ra chỉ có vỏn vẹn 15.000 thùng.

Trước đó, Batista đã đặt cược cả tập đoàn trị giá tới 35 tỉ USD của mình, tập đoàn EBX, vào thành công của những mỏ dầu này, đặc biệt là mỏ dầu "Hammerhead". Sự liều lĩnh của Batista đã khiến đế chế gồm 6 công ty của ông chết dần chết mòn. Tài sản vài chục tỉ đô của Batista rớt thảm hại xuống chỉ còn 200 triệu USD. Báo cáo của Bloomberg cho thấy thực tế tài sản ròng của Batista đã âm.

Cuối cùng, ông phải bán cả siêu xe để giải quyết tình trạng khánh kiệt của mình.

Báo cáo của Bloomberg đánh giá tốc độ rớt tài sản của Batista là chưa từng có trong lịch sử. Với sự sụt giảm tài sản chóng mặt như vậy, Batista đã được đặt nhiều biệt danh, như một biểu tượng về lời hứa không thành sự thật của Brazil, một ảo ảnh mới nhất của cuộc bùng nổ khai thác dầu toàn cầu, một nhân vật bi kịch bị đốn gục bởi tính ngạo mạn và mục tiêu vượt quá tầm tay.

Dù đã bán siêu xe để trang trải, nhưng các khoản nợ vẫn đang vây lấy Batista. Mubadala Investment Corp, quỹ từng đầu tư 2 tỉ USD vào công ty của Batista, đã phải tái cơ cấu lại khoản nợ và mua lại cổ phần trong công ty khai mỏ của vị cựu tỉ phú này.


Hoàng Vân

dungtq

Cùng chuyên mục
XEM