Ông chủ Tôn Hoa Sen chuyển lượng cổ phiếu trị giá 1.400 tỷ sang công ty riêng

11/03/2014 21:43 PM | Nhân vật

Hôm nay (11/3), chủ tịch tập đoàn Hoa Sen Lê Phước Vũ đã công bố chuyển nhượng 24 triệu trên tổng số 42,9 triệu cổ phiếu Hoa Sen Group (HSG) mà ông đang nắm giữ.

Số cổ phiếu trên, tương đương 24,9% cổ phần của Hoa Sen và có giá trị thị trường trị giá 1.400 tỷ đồng, sẽ được chuyển sang cho Công ty TNHH MTV Tam Hỷ, một pháp nhân do ông Vũ làm chủ tịch kiêm Tổng giám đốc. Mục đích chuyển nhượng là để tiện cho việc quản lý tài sản cá nhân.

Từ đầu năm đến nay, lượng cổ phiếu của ông Vũ đã tăng hơn 700 tỷ lên hơn 2.500 tỷ đồng, đưa ông Vũ lên vị trí thứ 5 trong top những người giàu nhất thị trường khoán Việt Nam. Bà Hoàng Thị Xuân Hương, vợ ông Vũ, hiện nắm giữ 6,7 triệu cổ phiếu, trị giá xấp xỉ 400 tỷ đồng.

Việc những doanh nhân giàu có chuyển phần lớn lượng cổ phiếu của cá nhân sang một công ty riêng do mình sở hữu không còn là điều mới mẻ. Có thể kể đến như chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng, vợ chồng chủ tịch Kinh Đô Trần Kim Thành, vợ chồng ông Vũ Hiền – chủ tịch IPA Group và chứng khoán VNDirect… Tuy vậy đây là lần đầu tiên diễn ra việc chuyển nhượng lượng cổ phiếu trị giá trên 1.000 tỷ đồng.

Hiện nay, nhà đầu tư cá nhân khi nhận cổ tức bằng tiền mặt sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân 5%. Trong khi đó, đối với tổ chức, thu nhập từ cổ tức không bị đánh thuế.

Cổ phiếu HSG tăng gấp đôi trong 1 năm qua

Kiến Ninh

duchai

Cùng chuyên mục
XEM