Những tỷ phú châu Phi hào phóng nhất

01/02/2013 08:33 AM | Nhân vật

Trong dang sách 9 người làm từ thiện nhiều nhất châu Phi năm 2012, việc ủng hộ cho các nạn nhân bị lũ lụt năm qua cùng với hỗ trợ cho giáo dục và y tế là những ưu tiên hàng đầu của các những tấm lòng bác ái.

1. Aliko Dangote (Nigeria)

Chủ tịch Dangote Group

Số tiền ủng hộ ước tính: 35 triệu USD

Người đàn ông giàu nhất châu Phi chính là nhà từ thiện ủng hộ nhiều nhất trong năm vừa qua. Vào tháng 11, sau cơn đại hồng thủy ở Nigeria làm gần 400 người thiệt mạng và hơn 2 triệu người mất nhà cửa, ông đã tuyên bố sẽ viện trợ 15,8 triệu USD cho những nỗ lực của chính phủ Nigeria trong việc giúp đỡ các nạn nhân. Năm ngoái, Dangote cũng ủng hộ 6,3 triệu USD cho 6 trường đại học, trong đó bao gồm phần quà 3,1 triệu USD để tài trợ cho sự phát triển của trường Đại học Kinh doanh Bayero State ở bang Kano, nơi ông đã sinh ra. Những phần quà khác bao gồm 500.000 USD cho những nạn nhân trong vụ nổ bon ở Công-gô và 12,6 triệu USD cho một tổ chức phi chính phủ có trách nhiệm phát triển nhà ở giá rẻ cho những hộ nghèo của nội thành Nigeria.

2. Jim Ovia (Nigeria)

Nhà sáng lập Zenith Bank

Số tiền ủng hộ ước tính: 6,6 triệu USD

Giống như Dangote, ông trùm ngân hàng và viễn thông cũng đã ủng hộ 6,3 triệu USD để hỗ trợ chính phủ Nigeria trong nỗ lực cứu trợ các nạn nhân sau những thảm họa lũ lụt khác nhau trên khắp Nigeria năm ngoái. Ovia cũng là người thành lập và là người hỗ trợ tài chính cho Tổ chức Youth Empowerment & ICT Foundation, một tổ chức phi chính phủ khuyến khích các thanh niên nước này nắm bắt công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) như là công cụ thay đổi kinh tế xã hội. Năm ngoái, tổ chức đã trao tặng 320.000 USD cho 10 doanh nhân công nghệ trẻ Nigeria để phát triển doanh nghiệp công nghệ của cá nhân họ

3. Strive Masiyiwa (Zimbabwe)

Nhà sáng lập Econet Wireless

Số tiền ủng hộ ước tính: 6,4 triệu USD

Vào tháng 5/201, người đàn ông giàu nhất Zimbabwe và là người sáng lập công ty Econet Wireless, ông Strive Masiyiwa đã được trao tặng bằng tiến sĩ danh dự tại trường Đại học Morehouse vì những công việc từ thiện và bác ái của ông trên khắp châu lục đen. Khi chấp nhận danh dự này, ông trùm viễn thông cũng đã hứa sẽ tài trợ ít nhất 10 sinh viên người châu Phi được theo học đại học. Tháng 9/2012, triệu phú người Zimbabwe đã hoàn thành lời hứa khi lập nên quỹ tài trợ cho ít nhất 40 sinh viên châu Phi tại trường Đại học Morehouse trong vòng 4 năm với tổng số tiền 6,4 triệu USD. Ông cũng tài trợ cho Capernaum Trust, một tổ chức từ thiện hỗ trợ học bổng và y tế cho hơn 28.000 trẻ em mồ côi người Zimbabwe.

4. Tony Elumelu (Nigeria)

Chủ tịch Heirs Holdings

Số tiền ủng hộ ước tính: 6,3 triệu USD

Ông chủ ngân hàng đồng thời là cựu Giám đốc điều hành của Ngân hàng United Bank of Africa là một trong những nhà tài trợ lớn nhất cho nỗ lực cứu trợ của chính phủ Nigeria trong việc phục hồi các nạn nhân của một loạt các thảm họa lũ lụt trên khắp đất nước. Elumelu tặng 6,3 triệu USD thông qua Quỹ Elumelu Tony của mình. Quỹ này có nhiệm vụ chính là nâng cao khả năng cạnh tranh và tăng trưởng của khu vực tư nhân châu Phi bằng cách hỗ trợ cho các doanh nhân trẻ.

5. Arthur Eze (Nigeria)

Chủ tịch Atlas Oranto Petroleum

Số tiền ủng hộ ước tính: 6,3 triệu USD

Người đàn ông kinh doanh dầu mỏ bí ẩn của Nigeria đã ủng hộ 6,3 triệu USD cho các nỗ lực cứu trợ vào năm ngoái. Eze là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch của Atlas Oranto Petroleum, một công ty khai thác dầu khí ở Tây Phi, sở hữu nhiều dầu mỏ khí đốt xuyên suốt Nigeria, Li-bi, Equatorial Guinea và Gambia. Eze cũng là môt nhà tài trợ chính cho vài trường đại học công ở Nigeria.

6. Mike Adeuga (Nigeria)

Chủ tịch Globacom

Số tiền ủng hộ ước tính: 3,2 triệu USD

Người giàu thứ hai Nigeria, đồng thời là người sáng lập Mike Adenuga Foundation, một tổ chức từ thiện Nigeria công bố rất ít về những hoạt động của tổ chức. Tuy vậy, vào tháng 11, tỷ phú viễn thông đã công khai thông báo sẽ quyên góp 3,2 triệu USD cho các nạn nhân lũ lụt ở bang Bayelsa, phía nam Nigeria.

7. Naushad Merali (Kenya)

Chủ tịch Sameer Group

Số tiền ủng hộ ước tính: 1,2 triệu USD

Vào tháng ba vừa qua, ông trùm người Kenya, đồng thời là chủ tịch Sameer Group đã ủng hộ 1,2 triệu USD để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng một trung tâm chăm sóc y tế ở bệnh viện quốc gia Kenyatta (KNH). Merali đóng góp thông qua tổ chức Zarina & Naushad Merali của ông. Trung tâm chăm sóc ban ngày với 24 giường sẽ cung cấp những dịch vụ tiểu phẫu cho những bệnh nhân không hẹn trước với bốn phòng mổ chính và hai phòng mổ nhỏ.

8. Manu Chandaria (Kenya)

Chủ tịch Comcraft Group

Số tiền ủng hộ ước tính: 1,2 triệu USD

Vào tháng 12, Manu Chandaria, ông trùm người Kenya đã ủng hộ 1,2 triệu USD cho bệnh viện nhi Gertrude, nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho những trẻ em nghèo khổ người Kenya. Với mục đích cải thiện tình hình chăm sóc đặc biệt và những dịch vụ chẩn đoán ở bệnh viện, số tiền này sẽ được sử dụng để tài trợ việc xây dựng và láp đặt các trang thiết bị tại một cơ sở cực kì hiện đại với tên gọi Trung tâm Y tế Chandaria.

Chandaria tài trợ thông qua Quỹ Chandaria của mình, một quỹ chuyên hỗ trợ cho giáo dục và y tế. Tập đoàn Comcraft Group của Chandaria, mà ông làm chủ tịch, sản xuất thép, nhựa, và các sản phẩm nhôm với các cơ sở sản xuất tại 45 quốc gia.

9. Ashish J.Thakkar (Uganda)

Giám đốc điều hành Mara Group

Số tiền ủng hộ ước tính: 1,1 triệu USD

Năm 2012, vị Giám đốc điều hành của tập đoàn Mara Group đã dành 1 triệu USD đã hỗ trợ cho quỹ Mara Foundation. Đây là tổ chức tài trợ để cải thiện và đổi mới hàng chục trường trung học ở Uganda, xây dựng hội thảo cho các giáo viên Đông Phi cùng với cung cấp học bổng cho hàng trăm sinh viên cơ cực người Đông Phi. Ngoài ra tổ chức này còn đào tạo miễn phí cho các doanh nhân mới khởi nghiệp.

Phong Linh

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM