Nhập nhằng thông tin Nelson Mandela qua đời

27/06/2013 16:05 PM | Nhân vật

Hãng tin Guardian Express cho biết cựu lãnh đạo Nelson Mandela đã qua đời trong bệnh viện ở tuổi 94 sau thời gian lâm bệnh nguy kịch, trong khi các báo khác lại cho rằng ông vẫn sống.

Theo nguồn tin này, Nelson Mandela đã qua đời vào đêm qua trong bệnh viện. Tờ báo viết sự ra đi của ông là mất mát lớn đối với cả thế giới.

Ông đã ở trong bệnh viện suốt 19 ngày để chữa trị. Sức khỏe của ông giảm sút đáng kể từ hồi năm 2011 và trở nên xấu hơn vào mùa hè năm nay.

Nhiều người cho rằng ông đã qua đời vào tối qua, nhưng các nhà chức trách không công bố thông tin vì lo ngại tin buồn này sẽ phủ bóng lên chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Nam Phi.

Các nhà chức trách đã xua tan các tin đồn khi cho biết ông đang được thở bằng máy và vẫn trong tình trạng nguy kịch. 

Tuy nhiên, có nguồn tin cho biết cháu trai của Nelson Mandela đã tức giận rời bỏ cuộc họp vì bất đồng về địa điểm chôn cất vị cựu Tổng thống. Nhiều người nhìn thấy con gái của ông mặc một chiếc khăn choàng màu đỏ, cùng với các thành viên khác trong gia đình ở khu vực nghĩa trang.

Được biết, 'áo choàng đỏ' là một phần trong nghi lễ đưa tang của bộ tộc Xhosa. Theo truyền thống của Xhosa, áo choàng này được sử dụng khi trong gia đình có một người thân qua đời.

Trong khi đó, các hãng thông tấn lớn trên thế giới cho hay Nelson Mandela nguy kịch, nhưng chưa qua đời. Gia đình vẫn đang cầu nguyện cho ông.

Sự không rõ ràng về thông tin đã khiến nhiều người gặp rắc rối khi công bố thông tin về nhà cựu lãnh đạo của Nam Phi.

Bộ trưởng Austraila Gary Gray đã xin lỗi Cao ủy Nam Phi khi đưa tin rằng Nelson Mandela đã qua đời vào hôm qua.

Trước đó, Hội đồng Thành phố Amsterdam của Hà Lan thậm chí còn dành một phút mặc niệm cho Mandela.

Lúc này, chưa có thông tin nào chính thức từ chính quyền Nam Phi xác nhận tình trạng của Mandela.

Các tin đồn và phỏng đoán càng gia tăng khi có tin Tổng thống Nam Phi đã hủy chuyến công du sau khi sức khỏe của cựu lãnh đạo Mandela trở nên xấu hơn.

Nelson Mandela là người khai sinh ra nền dân chủ ở Nam Phi và cũng là vị tổng thống da màu đầu tiên của quốc gia này

Ông là người anh hùng - biểu tượng chống phân biệt chủng tộc trên toàn thế giới.

Ông đã được trao giải thưởng Nobel vì Hòa bình năm 1993.

Theo Lê Thu

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM