Chân dung Giáo hoàng thứ 266 của Vatican

14/03/2013 08:30 AM | Nhân vật

Năm nay 76 tuổi, đức hồng y Bergoglio được sinh ra tại Buenos Aires trong 1 gia đình nhập cư đến từ Italia.

Như vậy, đức hồng y đến từ Argentina Jorge Mario Bergoglio đã chính thức trở thành vị Giáo hoàng thứ 266 và trở thành thầy tu dòng Tên (Jesuit) đầu tiên lãnh đạo 1,2 tỷ tín đồ công giáo trên toàn thế giới. Người Argentina tụ họp đông đủ tại nhà thờ lớn ở thủ đô Buenos Aires, hân hoan chào mừng sự kiện này.

Năm nay 76 tuổi, đức hồng y Bergoglio được sinh ra tại Buenos Aires trong 1 gia đình nhập cư đến từ Italia. Cha của ông làm việc trong ngành đường sắt và có 5 người con. Ông giảng dạy về thần học và tâm lý học trước khi trở thành một giám mục vào năm 1992. Ông đã viết ít nhất là 3 cuốn sách về tôn giáo. 

Theo Ana Maria Perez Bodria, người đứng đầu nhóm Hành động công giáo (Catholic Action) ở Argentina và là người biết đến giáo hoàng Francis I đã 15 năm nay, ông là một người khá khiêm tốn và có mối quan hệ thân thiết với những người bình thường. 

Chân dung Giáo hoàng thứ 266 của Vatican (1)
Hồng y Bergoglio tiếp xúc với công chúng ở bên ngoài nhà thờ San Cayetano tại Buenos Aires hồi năm 2009.

Trước lễ phục sinh năm 1999, 1 năm trước khi lên làm hồng y, ông đã thực hiện lễ rửa chân cho 12 bệnh nhân AIDS ở 1 bệnh viện ở Buenos Aires. Việc làm này được ông duy trì đều đặn hàng năm. 

Chân dung Giáo hoàng thứ 266 của Vatican (2)

Năm 2001 – thời điểm Argentina lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử - ông đã hối thúc gia đình cùng bạn bè hủy bỏ các chuyến du lịch tới Rome và thay vào đó quyên góp tiền cho người nghèo. Trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng trong cương vị giáo hoàng, ông đã nói với hàng nghìn tín đồ công giáo rằng giáo hoàng mới được tìm thấy ở “tận cùng thế giới”. 

Năm 2010, ông đã khiến Tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner nổi giận khi tham gia tổ chức diễu hành phản đối kế hoạch biến Argentina trở thành quốc gia đầu tiên ở Mỹ Latinh hợp thức hóa hôn nhân đồng tính. 

Theo tờ báo địa phương La Nacion, Giáo hoàng Francois có sở thích nghe nhạc cổ điển, đọc các tác phẩm của tác giả Jorge Luis Borges và là người hâm mộ của đội bóng San Lorenzo đến từ  Buenos Aires. 

Trong mật nghị hồng y gần đây nhất, ông là người có số phiếu cao thứ 2, chỉ đứng sau giáo hoàng đã thoái vị Benedict XVI. Còn tại mật nghị hồng y lần này, việc ông trở thành giáo hoàng là 1 điều bất ngờ bởi theo nhà cái William Hill Plc, tỷ lệ đặt cược cho ông chỉ là 25 – 1. 

Theo số liệu thống kê từ Vatican, gần một nửa trong số 1,2 tỷ tín đồ công giáo hiện sống ở Mỹ Latinh và số lượng tín đồ đã tăng hơn 50% trong vòng 30 năm qua. Trong khi đó, tốc độ tăng ở Mỹ là 39% và ở châu Âu chỉ là 4,9%.  

Chân dung Giáo hoàng thứ 266 của Vatican (3)
Gặp gỡ giáo hoàng đã thoái vị Benedict XVI tại Vatican năm 2007. 
 
Thu Hương
Theo TTVN/Bloomberg

duchai

Cùng chuyên mục
XEM