Cha con ông Đặng Văn Thành chính thức chia tay top 20 người giàu nhất TTCK

03/06/2013 07:40 AM | Nhân vật

Thông thường, tháng 5 là một tháng ảm đạm của thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, hàng loạt cổ phiếu lớn đã tăng giá trong tháng vừa qua khiến cho giá trị tài sản của những người giàu nhất TTCK cũng nhích lên đáng kể.

Đến cuối tháng 5, tổng giá trị cổ phiếu của 20 người giàu nhất TTCK đạt hơn 53.500 tỷ đồng, tăng 4.100 tỷ đồng so với tháng trước.

Biến động đáng kể nhất trong tháng vừa qua là việc cha con ông Đặng Văn Thành bị Sacombank bán cổ phiếu để cấn trừ nợ, qua đó rời khỏi top 20, vị trí mà họ đã hiện diện từ rất lâu.

Ông Đặng Văn Thành không còn nắm giữ cổ phiếu nào nên đương nhiên biến mất khỏi bảng xếp hạng. Ông Đặng Hồng Anh vẫn còn 7 triệu cổ phiếu Sacombank và hơn 14 triệu cổ phiếu Sacomreal, có trị giá 244 tỷ và rơi xuống vị trí thứ 59.

Tài sản của người giàu nhất TTCK, ông Phạm Nhật Vượng, tăng thêm 1.700 tỷ lên lên hơn 19.300 tỷ đồng. Mới đây, quỹ đầu tư hàng đầu thế giới Warburg Pincus đã công bố sẽ đầu tư 200 triệu USD vào công ty Vincom Retail thuộc hệ thống Vingroup.

Biến động giá 2 cổ phiếu thép trong 6 tháng

Ông chủ thép Hòa Phát Trần Đình Long có lúc leo lên vị trí thứ 3, tuy nhiên kết thúc tháng 5 ở vị trí thứ 4 với giá trị chỉ kém 22 tỷ so với người ở vị trí thứ 3 là bà Phạm Thu Hương. Giá trị lượng cổ phiếu của ông Long tăng hơn 500 tỷ so với tháng trước. Bà Vũ Thị Hiền, vợ ông Long, cũng leo lên vị trí thứ 12 với hơn 1.000 tỷ đồng.

Ông chủ tôn Hoa Sen Lê Phước Vũ củng cố vị trí của mình trên bảng xếp hạng, vượt qua phó chủ tịch Masan Hồ Hùng Anh lên vị trí thứ 7. Hoa Sen đã có nhiều thành công về mặt truyền thông với sự kiện chàng trai khuyết tật Nick Vujicic sang Việt Nam vừa qua.

Từ vị trí thứ 7 trở lên là những người sở hữu hơn 100 triệu USD, tức hơn 2.100 tỷ đồng. Còn sở hữu từ 1.000 tỷ trở lên có 12 người.


KAL

duchai

Cùng chuyên mục
XEM