Bí ẩn bao trùm Đệ nhất phu nhân Triều Tiên

25/02/2013 09:33 AM | Nhân vật

Có lẽ, năm 2012 là năm của bà Ri Sol-yu khi bà dường như vượt qua mọi Đệ nhất phu nhân khác để trở thành người phụ nữ được giới báo chí và dư luận quan tâm nhiều nhất.

Sự xuất hiện của Đệ nhất phu nhân Triều Tiên trẻ, đẹp với phong thái tự tin, thanh lịch đã khiến cả thế giới như “phát sốt”. Có lẽ, năm 2012 là năm của bà Ri Sol-yu khi bà dường như vượt qua mọi Đệ nhất phu nhân khác để trở thành người phụ nữ được giới báo chí và dư luận quan tâm nhiều nhất. Nhất cử nhất động của Đệ nhất phu nhân Triều Tiên đều không lọt khỏi tầm ngắm của giới báo chí và mọi thông tin về người phụ nữ đặc biệt này luôn thu hút sự chú ý lớn của người dân thế giới.
 
Đệ nhất phu nhân Triều Tiên là ai?
 
Sau khi Đại tướng trẻ 4 sao Kim Jong Un chính thức lên cầm quyền hồi tháng 12 năm 2011 thì thông tin về vị chính khách chưa đầy 30 tuổi này đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của dư luận và báo giới. Và một trong những điều được người ta quan tâm nhiều nhất là người yêu hay vợ của Nhà lãnh đạo trẻ này.
 
Vì thế, rất là dễ hiểu khi hồi tháng 7 năm ngoái từng có “cơn bão” thông tin về sự xuất hiện bất ngờ của một của một cô gái trẻ xinh đẹp giữa những nhà lãnh đạo cấp cao lớn tuổi của Triều Tiên trong lễ viếng Chủ tịch Kim Jong Il. Ngay sau khi hình ảnh này được tung ra, ngay lập tức tin đồn đã dấy lên rằng, cô chính là phu nhân của Nhà lãnh đạo trẻ - Đại tướng trẻ 4 sao Kim Jong Un.
 
Người phụ nữ bí ẩn trên đã cùng đi với ông Kim Jong Un đến đặt hoa tưởng niệm cố Chủ tịch Kim Nhật Thành nhân ngày mất của ông này hồi đầu tháng 7. Cô gái trẻ đi sát bên cạnh Nhà lãnh đạo Triều Tiên và cùng cúi đầu trước tấm chân dung của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Sau đó, người ta còn thấy bóng hồng bí ẩn ngồi sát bên cạnh ông Kim Jong Un khi thưởng thức màn biểu diễn Disney và trong một buổi hòa nhạc khác. Đó là một phụ nữ trẻ tầm tuổi 20 hoặc 30, cắt tóc ngắn, dáng vẻ nhỏ nhắn xinh đẹp với phong thái thanh lịch, duyên dáng.
 
Suốt nhiều ngày sau đó, báo chí khắp thế giới liên tục đưa tin cũng như hình ảnh về người con gái trẻ nói trên kèm theo những dự đoán và cả phân tích về việc đó thực sự là ai. Hầu hết những dự đoán đều cho rằng, người phụ nữ bí ẩn xuất hiện bên cạnh ông Kim Jong Un là vợ của ông này nhưng cũng có nguồn tin khẳng định đó là người yêu hay chỉ là em gái, chị gái của Nhà lãnh đạo Triều Tiên.
 
Phải đến cuối tháng 7, đài truyền hình CHDCND Triều Tiên mới lần đầu tiên chính thức xác nhận, Nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un của họ đã cưới vợ và người phụ nữ này được các hãng truyền thông Triều Tiên gọi là “đồng chí Ri Sol Ju". Theo báo chí Triều Tiên, vợ ông Kịm Jong Un chính là người phụ nữ bí ẩn thường xuyên xuất hiện bên cạnh ông trong những sự kiện công chúng gần đây.

Sau khi “thân phận” của bà Ri Sol Ju được khẳng định, người ta đã nhanh chóng khai thác mọi thông tin về bà. Và chân dung của Đệ nhất phu nhân Triều Tiên đã dần trở nên rõ nét. Tất nhiên, những thông tin báo chí thu thập được về người phụ nữ bí ẩn này hầu hết là từ nguồn tin không chính thức hoặc nguồn tin tình báo bởi Triều Tiên nổi tiếng là nước giữ bí mật về các thông tin liên quan đến giới lãnh đạo của họ.
 
Đệ nhất phu nhân Ri Sol-yu từng là một ca sĩ và bà đã kết hôn với Nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào năm 2009. Người phụ nữ này được cho là sinh năm 1989 và từng học âm nhạc tại Trung Quốc. Bà có thể đã lọt vào mắt xanh của ông Kim trong một buổi trình diễn.
 
Nguồn tin từ Hàn Quốc cho biết, bà Ri từng đến thăm thành phố Incheon ở phía tây Seoul vào tháng 9/2005 và là thành viên đội cổ vũ của đoàn vận động viên tham dự Giải vô địch Điền kinh châu Á. Bà này được cho là một nghệ sĩ thuộc đoàn văn công của Bộ An ninh Quốc gia.
 
Đệ nhất phu nhân Ri xuất thân từ một gia đình ưu tú ở tỉnh Bắc Hamkyong, có cha là giáo sư và mẹ là bác sĩ. Và bà được chính cố Lãnh đạo Kim Jong Il chọn làm con dâu. Được biết, sau khi kết hôn, bà Ri đã phải trải qua khóa học về vai trò của Đệ nhất phu nhân trong 6 tháng tại Đại học Kim Nhật Thành, trường đại học tên tuổi nhất của Triều Tiên.
 
Đệ nhất phu nhân Triều Tiên – “thỏi nam châm” thu hút báo giới
 
Kể từ khi chính thức được giới thiệu ra trước công chúng, Đệ nhất phu nhân Triều Tiên đã lọt vào tầm ngắm của giới báo chí thế giới. Nhất cử nhất động của bà đều được báo chí “thu vào ống kính”. Dường như, sự nổi tiếng của bà Ri đã vượt qua cả những Đệ nhất phu nhân nổi tiếng nhất như Đệ nhất phu nhân Mỹ hay Đệ nhất phu nhân Pháp.
 
Suốt thời gian qua, mỗi lần bà Ri xuất hiện là một lần báo chí được dịp khai thác mọi thông tin về bà, từ ngoại hình, cách ăn mặc và đến cả những phụ kiện bà khoác theo trên mình. Đệ nhất phu nhân được đánh giá là người khá có gu ăn mặc. Ngay cả việc bà dùng một cái túi hàng hiệu cũng trở thành một cái tin nóng sốt được nhiều người quan tâm. Báo chí đã nhanh chóng đưa tin túi bà Ri dùng là hiệu gì, giá cả như thế nào.
 
Hồi cuối năm ngoái, truyền thông lại được một phen “sốt sồn sột” trước những thông tin đồn đoán cho rằng Đệ nhất phu nhân đang mang bầu. Người ta bắt đầu để ý xem bà Ri béo lên hay gầy đi, ăn mặc thế nào.  
 
Có thể nói, không một động thái nào hay không một lần xuất hiện trước công chúng nào của bà Ri lọt khỏi tầm ngắm của cánh báo chí. Giải thích về sự quan tâm này, người ta tin rằng, sở dĩ bà Ri được chú ý quá mức như vậy là vì từ xưa đến nay, người ta chưa bao giờ được chiêm ngưỡng thực sự hình ảnh một Đệ nhất phu nhân của Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên, Triều Tiên công bố hình ảnh cũng như thông tin về phu nhân của Nhà lãnh đạo của họ.

Theo Kiệt Linh
vnmedia

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM