Bầu Thụy 'rũ áo' khỏi chứng trường: Đã bán 2,2 triệu cổ phiếu VIX

22/04/2013 12:26 PM | Nhân vật

Đến với chứng khoán Xuân Thành chưa đầy 2 năm, cuối cùng bầu Thụy cũng quyết định 'rũ áo' khỏi chứng trường.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu VIX của CTCP chứng khoán Xuân Thành. 

Ngày 10/4 vừa qua, ông Nguyễn Đức Thụy, Chủ tịch CTCP chứng khoán Xuân Thành (VIX) đã đăng ký bán toàn bộ 24,45 triệu cp (tương đương 81,5% cổ phần) mà ông này đang nắm giữ tại VIX.

Kết quả của phiên giao dịch, bầu Thụy đã bán được 2,2 triệu cổ phiếu, theo đó, lượng cổ phiếu mà ông chủ này nắm giữ tại VIX giảm xuống còn 22,25 triệu cp (74,17% cổ phần).

Lý do không thực hiện hết số cổ phần đăng ký bán không được công bố. 

Tại đại hội cổ đông 1 năm trước, bầu Thụy đã từng phát biểu rằng “Ai khó chứ tôi có khó đâu”, ám chỉ việc kinh doanh chứng khoán đối với đại gia này cũng sẽ suôn sẻ như các mảng đầu tư khác. 

Nhưng chính  kết quả kinh doanh không như mong đợi trong năm 2012 đã khiến vị đại gia trẻ đất Ninh Bình cũng gặp khó như 'ai'. Trong quý 4/2012, bầu Thụy đã bán toàn bộ danh mục cổ phiếu niêm yết và chỉ còn giữ lại 380 nghìn cổ phiếu OTC. 

Nổi tiếng chơi ngông và đầu tư dàn trải, ông bầu này có 11 công ty ở đủ các lĩnh vực như Xuân Thành Land, Bảo hiểm Xuân Thành, Taxi Xuân Thành, Xi măng Thạnh Mỹ, cảng nước sâu, khoáng sản, thủy điện…

Trước khi bỏ chứng khoán, bầu Thụy cũng đã rút chân khỏi lĩnh vực bóng đá bằng việc chuyển giao CLB Sài Gòn Xuân Thành cho em trai là Nguyễn Xuân Thủy làm chủ tịch. Thời điểm trước Tết Quý Tỵ 2013, giới thạo tin cho hay, đã có đối tác ngỏ lời với bầu Thụy muốn mua lại chứng khoán Xuân Thành. 

Kỳ Anh

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM