10 trùm ma túy giàu có nhất mọi thời đại

20/10/2012 09:26 AM | Nhân vật

Celebrity Net Worth vừa công bố bảng xếp hạng gây sốt mang tên “những tên trùm ma túy giàu nhất mọi thời đại”.

Có tên sở hữu khối tài sản lên đến 30 tỷ USD. Nếu được xuất hiện trong bảng xếp hạng danh giá của tạp chí Forbes hiện nay thì có tên sẽ lọt vào top 10 người giàu nhất thế giới.

Dưới đây là danh sách 10 cái tên đình đám nhất trong thế giới đen (Tất cả các số liệu đã được điều chỉnh theo tỷ giá năm 2012).

10. Al Capone, 1,3 tỷ USD

Capone là một trong những tên tội phạm nổi tiếng nhất nước Mỹ với tài sản hơn 1 tỷ USD. Hắn chết vào năm 1947.  Capone khởi đầu “sự nghiệp” tội phạm bằng việc buôn lậu rượu nhưng cuối cùng thì chuyển sang các hoạt động bất hợp pháp khác.

 
9. Griselda Blanco,  2 tỷ USD

"Bà chúa Cocaine," là nữ tướng duy nhất lọt vào top 10 trong danh sách. Bà này được biết đến là một thủ lĩnh máu lạnh và đã bị bắn gục vào tháng trước tại Medellin.



8. Carlos Lehder: 2,7 tỷ USD

Lehder vào tù vào năm 1987 tại Mỹ và đang thi hành án mức 55 năm. Hắn được cho là một trong những nhà sáng lập ra đế chế tội phạm đình đám Medellin Cartel. Bộ phim "Blow" được sản xuất và lấy cảm hứng từ cuộc đời của Lehder.


7.  Anh em nha Orejuela, 3 tỷ USD

Cả hai anh em nhà này đều đang ngồi tù ở Mỹ. Bọn chúng thành lập ra Cali Cartel- tổ chức cung cấp đến 70%  lượng cocaine  tại Mỹ và 90% tại châu Âu. Đây là một tổ chức ít bạo lực và hoạt động chuyên nghiệp hơn so với Medellin cartel. Vào thời kỳ phát đạt nhất, hai anh em mỗi người sở hữu đến 3 tỷ USD.


6. Jose Gonzalo Rodriguez Gacha, 5 tỷ USD

Mặc dù sở hữu tài sản 5 tỷ USD nhưng Gacha lại là người sáng lập nghèo thứ hai của Medellin cartel. Hắn là người tiên phong trong việc sử dụng các trang trại chăn nuôi có vị trí thuận lợi tại Mexico để buôn ma túy qua biên giới.
Có đến 15.000 người đến tham dự lễ tang của tên trùm ma túy này vào năm 1989.


5.  Khun Sa, 5 tỷ USD

Từng được biết đến với cái tên ông vua thuốc phiện, tên trùm người Thái Lan này đã trở thành nhà sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới. Vào những năm 1960, Khun Sa, đã huy động 800 người tiến vào các khu rừng của Miến Điện để trồng thuốc phiện. Và rồi con số đã lên tới khi 10,000 khi Khun Sa xây dựng tam giác vàng của khu vực Đông Nam Á. 

Theo Economist, vào thời điểm hùng hậu, đội hình nhân lực của Sa có đến 20.000 người. Hắn từng giao dịch một khối lượng heroin tinh khiết (90%) lớn nhất từ trước tới nay. Cục chống Ma Túy cho rằng đó đơn vị “kinh doanh” tốt nhất trên thị trường ma túy. 

Khun Sa chưa bao giờ bị bắt giữ và đã sống một cuộc đời sa hoa tại Miến Điện cho tới khi qua đời vào năm 2002.


4. Anh em nhà Ochoa, 6 tỷ USD 

Ba anh em cùng với Pablo Escobar đều có mặt trong danh dách các tỷ phí thế giới đầu tiên của Forbes vào năm 1987. Jorge Ochoa đã ngồi tù 5 năm vì ma túy và các anh em của hắn sau đó cũng nối gót.

Jorge, Juan David và Fabio cùng với Carlos Lehder, Jose Gacha, Pablo Escobar đã thành lập ra Medellin Cartel. Ba anh em có nhiệm vụ tuồn hàng vào thị trường Mỹ và châu Âu vào những năm 1970 và 1980. Thời đỉnh cao, mỗi người nắm giữ đến 6 tỷ USD nhưng đến khi bị bắt và ngồi tù thì toàn bộ tài sản khổng lồ đó đều bị tiêu tan sạch.


3. Dawood Ibrahim Kaskar, 6,7 tỷ USD

Kaskar trở thành một trong những tên tội phạm được săn lùng gắt gao nhất thế giới. Hắn cầm đầu một băng nhóm tội phạm mang tên D-Company. Hắn bị cáo buộc buôn bán hàng giả và đặc biệt là tài trợ cho các vụ tấn công khủng bố Mumbai vào năm 1993 và 2008.

2. Amado Carrillo Fuentes, 25 tỷ USD

Sau khi ám sát chính ông chủ của mình, Fuentes đã trở thành thủ lĩnh của Juarez Cartel. Trước cái chết đầu bí ẩn trong một cuộc giải phẫu thẩm mỹ, hắn được biết đến với danh hiệu “Chúa tể bầu trời” khi sở hữu một hạm đội phi cơ giúp người  Colombia chuyển ma túy vào thị trường Mỹ.


1. Pablo Escobar, 30 tỷ USD

Người đứng đầu bí ẩn của Medellin đã lọt vào vị trí đầu bảng trong danh sách. Với khối tài sản này, nếu như Escobar được vinh dự nằm trong danh sách tỷ phú của tạp chí Forbes danh giá ngày nay thì tên trùm này sẽ nắm vị trí thứ 7.
 
Vào thời hoàng kim nhất, Pablo đã vận chuyển đến hơn 80 tấn cocaine vào Mỹ mỗi tháng. Hắn cũng sở hữu những đội tuyển bóng đá, xây dựng bệnh viện cũng như các dự án nhà ở khắp  Colombia.  Khi bị bắt, chính phủ Colombia đã xây dựng cho hắn một nhà tù sang trọng mang tên La Catedral. Tuy nhiên, cuối cùng hắn đã trốn thoát và bị bắn vào năm 1993 trên nóc một căn hộ Medellin.
 
 
Theo Hung Ninh
Vietnamnet/CNW/BI

duchai

Cùng chuyên mục
XEM