Nhân vật đứng sau ông Park Hang Seo

30/08/2020 11:12 AM | Xã hội

Kín tiếng trước truyền thông và công chúng nhưng Lee Dong Jun lại được xem là nhân vật đầy quyền lực phía sau HLV Park Hang Seo. Mọi quyết định quan trọng nhất của ông Park đều gần như có bàn tay của Lee Dong Jun.

Lee Dong Jun sinh năm 1985, tốt nghiệp khoa Quản trị Kinh doanh một trường Đại học tại Hàn Quốc hồi năm 2011. Lee từng là một VĐV cho tới khi phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Những thông tin trên mạng kể trên chưa đủ để khắc hoạ hết chân dung của Lee, đại diện HLV Park Hang Seo hay nói theo cách phổ thông ở Việt Nam là “cò” bóng đá.

Trên thực tế, Lee Dong Jun không giới hạn hoạt động của mình trong lĩnh vực bóng đá. Sau khi thành công với thương vụ đưa HLV Park Hang Seo sang Việt Nam, Lee từng thông qua các mối quan hệ của mình tại Việt Nam có kế hoạch “tấn công” vào làng bóng chuyền với kế hoạch đưa các cầu thủ giỏi của Việt Nam sang Hàn Quốc.

Giới bóng đá biết rằng Lee cũng chính là người đứng sau các vụ đưa tiền vệ Lương Xuân Trường và Công Phượng (HAGL) ra nước ngoài thi đấu. Nói thì dễ, nhưng để gây dựng được “sự nghiệp”, các “cò” bóng đá đều phải trải qua những giai đoạn rất khó khăn trong môi trường đầy cạnh tranh và rủi ro.

Theo một số thông tin, Lee Dong Jun đã tới Việt Nam lần đầu vào khoảng năm 2014, từng trải qua những ngày tháng ở trong những khách sạn giá chỉ 200 nghìn đồng tại Tp Hồ Chí Minh. Tại Hàn Quốc, Lee thiết lập được mối quan hệ tốt đẹp với nhiều CLB. Kinh nghiệm bóng đá ở xứ kim chi giúp Lee dần nắm bắt được những ngóc ngách của làng bóng đá Việt Nam và ngày một thâm nhập sâu hơn.

Lương Xuân Trường và Công Phượng là một trong số những thương vụ thành công của Lee, tạo dựng nên tên tuổi của “siêu cò” Hàn Quốc. Nhưng thành công nhất phải kể tới bản hợp đồng giữa HLV Park Hang Seo với LĐBĐVN (VFF). Từ ngày đầu tới Việt Nam, hình ảnh của Lee Dong Jun đã gắn chặt với HLV Park Hang Seo. Có thể nói không quyết định quan trọng nào của ông Park lại không có sự thông qua của người đại diện.

Vai trò của Lee thể hiện rõ nét qua lần đàm phán gia hạn hợp đồng của ông Park với VFF hồi năm 2019. Ông Park đã giao phó hoàn toàn quá trình đàm phán cho Lee. Đổi lại, HLV Park Hang Seo đã nhận được bản hợp đồng mới với VFF, với mức lương tăng lên gấp đôi (khoảng 50.000 USD/tháng).

Ở những thời điểm có vấn đề nảy sinh, công ty của Lee Dong Jun cũng chính là nơi phát đi các thông báo chính thức liên quan tới HLV Park Hang Seo. Đơn cử như đã có lúc, Lee phát đi thông báo tuyên bố “đóng băng” việc đàm phán gia hạn hợp đồng với VFF. Hoặc mới đây khi báo giới đề cập tới vấn đề thu nhập có bị giảm vì dịch COVID-19 hay không, điều đầu tiên ông Park nhắc tới là sẽ làm việc với người đại diện để xem xét. Lee Dong Jun sau đó cũng đưa ra những tuyên bố bảo vệ lợi ích cho thân chủ của mình. Các bước này đều được thực hiện rất bài bản, chuyên nghiệp.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, bất chấp dịch COVID-19, Lee Dong Jun vẫn đang tiếp tục lên các kế hoạch thực hiện các thương vụ mới liên quan đến cầu thủ Việt Nam, bao gồm việc đưa những ngôi sao lớn ra nước ngoài thi đấu. Giải VĐQG Hàn Quốc, K-League là một trong những điểm đến được lựa chọn. Có khá nhiều ngôi sao bóng đá Việt Nam hiện nay được đánh giá đủ khả năng thi đấu ở nước ngoài như Quang Hải, Văn Hậu (CLB Hà Nội), Phan Văn Đức (SLNA) hay Văn Toàn, Tuấn Anh (HAGL)…Lee tỏ ra khá quan tâm tới trường hợp của Văn Hậu, hậu vệ vừa chia tay SC Heerenveen trở về Việt Nam.

Năm 2019 khi Văn Hậu xin HLV Park Hang Seo để được tạm thời chia tay đội tuyển Việt Nam sang ký hợp đồng với SC Heerenveen, ông Park ban đầu đã từ chối khéo khi cho biết anh có tên trong danh sách sang Thái Lan (dự trận đấu tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 giữa Việt Nam với Thái Lan). Vì lý do nào đó, HLV Park Hang Seo cuối cùng đổi ý nhưng Văn Hậu ngay thời điểm trên đã được nhận định là sẽ thích hợp hơn nếu sang K-League.

VP

Cùng chuyên mục
XEM