Nhận được hơn 71,7 tỷ đồng tiền chuyển khoản nhầm từ ngân hàng, cô gái chi tiêu xả láng rồi bị khởi kiện, tòa án tuyên bố: "Người nhận được phép tiêu tiền nhưng vẫn phải trả lại"

01/02/2025 10:20 AM | Sống

Toà án Australia cho biết hành vi tiêu tiền của nữ sinh Malaysia là không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, cô vẫn phải trả lại số tiền trên cho ngân hàng.

Năm 2012, Christine Jiaxin Lee, sinh viên người Malaysia tại Đại học Sydney, Australia, đã mở tài khoản tại chi nhánh Haymarket của ngân hàng Westpac để nhận tiền chu cấp từ cha mẹ. 

Vào tháng 12 cùng năm, nữ sinh này bất ngờ nhận được được số tiền 4,6 triệu AUD (hơn 71,7 tỷ đồng) do ngân hàng chuyển nhầm vào tài khoản. Tuy nhiên, thay vì báo cáo sự việc với cảnh sát, Lee lại ngang nhiên tiêu xài, mua sắm đủ thứ đồ xa xỉ từ các thương hiệu như Hermes, Chanel, Dior,... với số tiền này.

Ảnh: Daily mail

Sự việc chỉ bị phát hiện vào tháng 4/2015 khi nữ sinh này thực hiện chuyển hơn 1 triệu AUD (hơn 15,6 tỷ đồng) với 14 lần chuyển khoản trong cùng một ngày từ tài khoản ngân hàng Westpac sang PayPal. Trước những giao dịch bất thường này, phía ngân hàng đã nhận ra sai sót của mình và lập tức liên hệ với Christine Jiaxin Lee để yêu cầu cô giải trình về các khoản chi. 

Theo chia sẻ, phía ngân hàng cho biết họ đã nhầm lẫn và tạo một tài khoản thấu chi không giới hạn cho Lee vào năm 2013. Cũng vì thế nên nữ sinh này có thể rút tiền vô hạn mà chi nhánh không hay biết, tài khoản cũng không bị đánh giá xấu.

Sau khi sự việc bị phát giác, ngân hàng Westpac đã yêu cầu tòa án tuyên bố Lee phá sản và xin lệnh thu giữ những tài sản mà nữ sinh viên mua bằng tiền thấu chi. Kết quả, họ đã lấy lại được hơn 1 triệu AUD và thu giữ nhiều món đồ hiệu nữ sinh này. Tuy vậy, số tiền lớn còn lại vẫn không thể thu hồi.  

Ảnh: Daily mail

Đến tháng 3/2016, Lee bị phát lệnh bắt giữ khi liên tục trốn tránh liên lạc với phía ngân hàng và cảnh sát. Cùng thời điểm đó, nữ sinh này đã nộp đơn xin hộ chiếu Malaysia khẩn cấp để rời khỏi Australia nhằm trốn tránh sự điều tra của cơ quan chức năng. Đến ngày 4/5/2016, nữ sinh này đã bị bắt giữ khi chuẩn bị lên máy bay về Malaysia. Lee bị cáo buộc về tội lừa dối nhằm đạt lợi ích tài chính và cố ý tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Trước toà, luật sư bào chữa cho Lee đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc này và cho biết cô tiêu số tiền trên vì nghĩ đó là tiền mà bố mẹ đã gửi cho mình. Về việc bỏ về Malaysia, luật sư cho biết Lee cũng không có ý định bỏ trốn mà chỉ định về nước thăm bố mẹ.

Về trường hợp của Lee, Tòa án Australia cho biết rất khó để chứng minh hành vi của nữ sinh này là vi phạm pháp luật bởi nguồn gốc của số tiền này xuất phát từ việc ngân hàng đã “vô tình” chuyển tiền cho cô. Kết quả, toà án nhận định số tiền nữ sinh này tiêu không phải là "tiền của tội phạm", được phép chi tiêu hợp pháp và bác bỏ những cáo buộc trên cho nữ sinh này. Tuy nhiên, Lee bị buộc phải hoàn lại số tiền đã sử dụng.

Về phía ngân hàng, họ cho biết họ đã thực hiện "mọi bước có thể" để thu hồi số tiền “chuyển khoản nhầm”, bao gồm cả việc thực hiện hành động dân sự.

Kết quả cuối cùng của vụ án này không được công bố. Không rõ phía ngân hàng có thực sự lấy lại được toàn bộ 4,6 triệu AUD đã bị tiêu mất hay không. Thế nhưng vụ việc này cũng đã để lại bài học sâu sắc cho cách thức vận hành còn nhiều sai sót của đơn vị này.

Ánh Lê (Theo News.com.au; The Sydney Morning Herald; Daily Mail)

 

theo Ánh Lê

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Aeon xây trung tâm thương mại tiếp theo ở nơi không ai ngờ tới

Aeon Việt Nam sẽ xây trung tâm thương mại mới với tổng vốn đầu tư lên đến 1.170 tỷ đồng.

Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long nộp ngân sách kỷ lục 13.400 tỷ đồng năm 2024

Tính từ năm 2007 tới nay, Hòa Phát đã nộp ngân sách 88.000 tỷ đồng.

Thương hiệu trà sữa tự định vị là "Starbucks Phương Đông" chính thức gia nhập thị trường Việt Nam

Mới đây thương hiệu trà sữa nổi tiếng tại Trung Quốc là Chagee đã đăng tải thông tin "Hello VietNam" trên Fanpage chính thức.

50 thương hiệu kinh doanh xuất sắc trên TMĐT Việt Nam: Hãng mỹ phẩm của Dược sĩ Tiến lọt top 3 ngành chăm sóc da, iPhone đứng đầu mảng điện thoại, bỏ xa Samsung

Bên cạnh các thương hiệu đa quốc gia nổi bật như iPhone, Samsung, L’oreal Paris..., BXH thương hiệu tăng trưởng bền vững trên TMĐT do YouNet ECI công bố còn có các nhãn trong nước, bao gồm hãng mỹ phẩm do Dược sĩ Tiến sáng lập.