Nhận định Việt Nam vs Ả Rập Xê Út: Học Kiatisuk để "giải cơn khát", thầy Park sẽ có điểm?

16/11/2021 09:35 AM | Xã hội

Đội tuyển Việt Nam cần điểm hơn bao giờ hết, bởi đã trải qua 5 trận toàn thua. Song nếu quyết "ăn thua đủ" với đối thủ, rất có thể thầy Park sẽ phải nhận "gậy ông đập lưng ông".

Tấn công?

Hơn 5 năm về trước, sau loạt trận thảm hại ở vòng loại cuối World Cup 2018 khu vực châu Á, Kiatisuk đã phải từ chức HLV trưởng đội tuyển Thái Lan. Ở "đấu trường lớn" quá sức năm ấy, Thái Lan đã nhận phải thất bại nặng nề. Song nói cho cùng, nếu so sánh cùng thời điểm ở vòng loại cuối World Cup, "Zico Thái" ngày nào vẫn hơn HLV Park Hang-seo ở thời điểm hiện tại khi chí ít đã có được một trận hòa.

Trận hòa duy nhất của đội tuyển Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisuk ngày ấy là điểm sáng trong suốt loạt trận thảm hại, bởi nó là trận hòa có tỷ số, thậm chí kết thúc với tỷ số 2-2 trước Australia - đội bóng sau đó đã thành công đoạt vé dự VCK World Cup 2018.

Sớm phải nhận bàn thua ngay từ phút thứ 9, tưởng chừng Thái Lan sẽ phải đón nhận trận thua thứ 5 đầy thất vọng, song rốt cuộc họ mới chính là những người khiến đối thủ phải "toát mồ hôi lạnh" khi ghi liền 2 bàn thắng để lật ngược thế trận.

 Nhận định Việt Nam vs Ả Rập Xê Út: Học Kiatisuk để giải cơn khát, thầy Park sẽ có điểm? - Ảnh 1.

Thái Lan từng suýt cho Australia "nếm trái đắng" ở vòng loại cuối World Cup 2018.

Rốt cuộc tỷ số trận đấu dừng lại ở 2-2 khi Australia có bàn gỡ hòa từ chấm phạt đền. Cuối trận, nếu Siroch Chatthong khống chế tốt pha bóng đối mặt với thủ thành Australia, rất có thể Thái Lan đã có được một trận thắng, và "Zico Thái" đã không phải ra đi đau đớn đến nhường ấy.

Tròn 5 năm sau trận đấu ấy, sau 5 trận thua, rốt cuộc HLV Park Hang-seo cũng đã nói về việc chơi tấn công trước đội bóng mạnh hơn ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Ở đây, đối thủ của đội tuyển Việt Nam là Ả Rập Xê Út. Gần 5 năm trước, họ chỉ xếp sau Nhật Bản để lấy vé đi thẳng vào VCK World Cup, và giờ đây họ thậm chí còn mạnh hơn khi đang độc chiếm ngôi đầu bảng với 4 trận thắng và 1 trận hòa trước khi đối đầu Việt Nam trên sân Mỹ Đình.

Thái Lan của Kiatisuk ngày ấy kiếm được điểm số đầu tiên bằng một trận chơi đôi công tưng bừng với đối thủ "trên tầm". Trước Ả Rập Xê Út, trong hoàn cảnh "không còn gì để mất" y hệt "Zico Thái" ngày nào, rất có thể HLV Park Hang-seo cũng sẽ chọn cho các học trò của mình lối chơi ấy, khi ông nhận định đã nhìn ra được điểm yếu của đối phương nơi hai cánh, khi hai hậu vệ cánh của Ả Rập Xê Út dâng cao tấn công.

Vỡ vụn bởi "tử huyệt"?

Quay lại với đội tuyển Thái Lan hơn 5 năm về trước. Rất nhiều người hâm mộ và giới chuyên môn Việt Nam từng đem thành tích thảm hại của đội bóng này ở vòng loại cuối World Cup 2018 khu vực châu Á ra để bỉ bai, mà quên mất một thực tế là đoàn quân của Kiatisuk ngày ấy mạnh hơn đội tuyển Việt Nam trong tay HLV Park Hang-seo hiện tại.

Sự kỳ vọng vào đội tuyển quốc gia ở vòng loại cuối World Cup của người hâm mộ Thái Lan và Việt Nam là như nhau. Vị thế của Kiatisuk và HLV Park Hang-seo với bóng đá Thái Lan ở thời điểm bắt đầu vòng loại cuối World Cup là như nhau, nhưng trong khi "Zico Thái" nhận cực nhiều áp lực và rốt cuộc phải từ chất vì thất bại, thì dù cho HLV Park Hang-seo đã thua liền 5 trận, thì chiếc ghế của ông vẫn "vững như bàn thạch". Như thế đủ thấy Thái Lan ngày ấy mạnh đến thế nào.

Ngày ấy, đội tuyển Thái Lan chơi tấn công cực kỳ nhuần nhuyễn và đầy sức thuyết phục. Ở trận đấu gặp Việt Nam tại vòng loại thứ hai trên sân Mỹ Đình, họ thắng 3-0 "dễ như lấy đồ trong túi". Trong khi đó, tấn công chưa bao giờ là điểm mạnh của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo.

Chọn lối chơi đôi công với Công Phượng ở phía trên để đón bóng bổng, hay kỳ vọng vào cặp cầu thủ đá cánh Hồng Duy - Văn Thanh chơi thiên về tấn công để khoét vào lỗ hổng ở hai cánh, thầy Park hi vọng đội tuyển Việt Nam sẽ "làm nên chuyện" trước Ả Rập Xê Út.

Trong buổi họp báo trước trận đấu này, ông thầy người Hàn Quốc đã nhận xét: "Nhược điểm khi thi đấu của Ả Rập Xê Út là hai cánh dâng cao, khoảng trống phía sau khá lớn và tập trung khai thác được. Khi triển khai bóng và mất bóng, họ tạo áp lực ngay chỗ đó, huy động nhiều người theo bóng. Nếu thoát được sự vây ráp đó thì sẽ có không gian, chúng tôi sẽ tấn công được".

Năm trận đấu vừa qua, đội tuyển Việt Nam nhận 11 bàn thua, và có đến 7 bàn trong số đó đến từ những pha tấn công ở hai cánh. Một khi nhắm vào hai cánh của đối phương, thầy trò HLV Park Hang-seo rất có thể sẽ phải trả giá bởi "tử huyệt" của mình khi Ả Rập Xê Út chơi "gậy ông đập lưng ông".

 Nhận định Việt Nam vs Ả Rập Xê Út: Học Kiatisuk để giải cơn khát, thầy Park sẽ có điểm? - Ảnh 2.

Rất tình cờ, lượt đấu thứ 6 này diễn ra với cả 3 trận đấu mà các đội xếp nửa cuối bảng B đều được thi đấu trên sân nhà, gặp 3 đội xếp ở nửa trên, với cùng tỷ lệ chấp được các nhà cái châu Á phát ra là 1 1/4 bóng.

Song chỉ có duy nhất trận đấu Việt Nam vs Ả Rập Xê Út là có kèo tỷ số khá lạ, khi tỷ số 2-0 nghiêng về đội khách lại có tỷ lệ ăn thấp hơn so với tỷ số 1-0 (1 ăn 5,4 so với 1 ăn 5,6). Trong khi đó ở cả trận Oman gặp Nhật và Trung Quốc gặp Úc, tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách mới là tỷ số nhận được tỷ lệ ăn thấp nhất.

Không phải tình cờ mà các nhà cái châu Á đều nghiêng về khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ phải nhận 2 bàn thua trắng hơn là khả năng chỉ phải nhận trận thua với cách biệt tối thiểu. Bởi nếu như thầy Park cho các học trò của mình chơi đôi công với tâm thế "không còn gì để mất", chỉ phải nhận có 1 bàn thua rõ ràng là quá ít.

Ngô Trà

Cùng chuyên mục
XEM