Nhận câu hỏi về tuyển Thái Lan, HLV Park Hang-seo cho rằng CĐV Việt Nam vừa yêu bóng đá, vừa "tham lam"

15/11/2019 08:07 AM | Sống

Đội tuyển Việt Nam đã đánh bại UAE với tỷ số tối thiểu 1-0 vào tối 14/11 tại SVĐ Mỹ Đình. Thầy trò HLV Park Hang-seo vượt qua đối thủ Thái Lan để vươn lên ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Ở cuộc họp báo sau trận đấu, một phóng viên Hàn Quốc đặt câu hỏi cho HLV Park Hang-seo về mối quan hệ đặc biệt giữa bóng đá Thái Lan và Việt Nam cũng thâm thù như Hàn Quốc và Nhật Bản. Liệu trận tới, đội tuyển Việt Nam có tấn công để đáp ứng sự mong đợi của người hâm mộ.

Nhận câu hỏi về tuyển Thái Lan, HLV Park Hang-seo cho rằng CĐV Việt Nam vừa yêu bóng đá, vừa tham lam - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo cho rằng người dân Việt Nam yêu bóng đá nhưng là "bóng đá chiến thắng". Ảnh: Tiến Tuấn.


HLV Park Hang-seo chia sẻ: "Tôi là HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, lại là người Hàn Quốc. Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan được dẫn dắt bởi một HLV Nhật Bản. Mối quan hệ giữa hai đội vì thế cũng đặc biệt. Theo tôi thấy, Việt Nam và Thái Lan là kỳ phùng địch thủ đúng nghĩa ở Đông Nam Á.

Với nhân dân Việt Nam, mọi người thích bóng đá, yêu bóng đá nhưng là thích là yêu thứ bóng đá chiến thắng. Với tôi, tôi tiếp tục duy trì thứ bóng đá thực dụng và cố gắng để làm mọi thứ tốt nhất cho đội tuyển, trong đó có việc giành chiến thắng".

Chia sẻ của HLV người Hàn Quốc đi đúng vào tâm lý thực tế của một bộ phận lớn người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Điều này cũng được bàn luận nhiều trên báo chí và các diễn đàn bóng đá trên mạng xã hội.

Trong khi đó, sự cạnh tranh giữa nền bóng đá Việt Nam và Thái Lan là điều đã được xây dựng từ lâu. Các trận đấu giữa hai đội tuyển cũng thu hút nhiều sự chú ý của người hâm mộ hai nước, tính quyết liệt trong trận đấu cũng được đẩy lên cao. Với HLV Park Hang-seo, ông hoàn toàn có thể liên tưởng tới các trận đấu giữa các đội tuyển của Hàn Quốc và Nhật Bản trong quá khứ.

Nhận câu hỏi về tuyển Thái Lan, HLV Park Hang-seo cho rằng CĐV Việt Nam vừa yêu bóng đá, vừa tham lam - Ảnh 2.

Tiến Linh ghi bàn thắng duy nhất giúp đội tuyển Việt Nam hạ gục UAE trên SVĐ Mỹ Đình. Ảnh: Hiếu Lương.


Ở trận đấu cùng giờ, đội tuyển Thái Lan để thua 1-2 trước Malaysia dù có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Thất bại này giúp đội tuyển Việt Nam vươn lên ngôi đầu bảng G với 10 điểm sau 4 trận đấu. Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan xếp thứ 2 với 7 điểm.

HLV Park Hang-seo nói về thất bại này của đối thủ: "Tôi không bất ngờ khi Thái Lan để thua Malaysia đâu. Đội tuyển Malaysia không yếu và hoàn toàn có thể thắng bất kỳ đội nào trong bảng đấu. Đấy không phải biến số đặc biệt còn việc Thái Lan thua giúp chúng ta lên ngôi đầu bảng, đó là ý nghĩa lớn".

Tới ngày kia (16/11), đội tuyển Thái Lan mới có mặt tại Hà Nội vào buổi chiều. Trong khi đó ngày mai (15/11), đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện vào buổi sáng. Nhóm cầu thủ thi đấu tập ở khách sạn, còn nhóm cầu thủ dự bị, thi đấu ít phút tập ở sân bóng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF.

Theo Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
XEM