Nhăm nhe lấn sân lĩnh vực phim ảnh cạnh tranh với cả Hollywood, Jack Ma thua lỗ hàng triệu USD

16/04/2018 14:16 PM | Kinh doanh

Lợi nhuận chi nhánh phim ảnh của Jack Ma bị tổn thương nghiêm trọng do chi phí marketing dành cho Tao Piao Piao – một nền tảng bán vé trực tuyến.

Alibaba Pictures Group – công ty phim ảnh, giải trí niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong – một chi nhánh của tập đoàn Alibaba vừa đưa ra thông báo dự đoán mức thua lỗ có thể nằm trong khoảng từ 1,6 tỷ NDT (tương đương 254 triệu USD cho tới 1,7 tỷ NDT trong vòng 15 tháng kết thúc vào ngày 31/3. Con số này dường như đã tăng thêm một chút so với mức thua lỗ 950,3 triệu NDT trong 12 tháng kết thúc vào 31/12/2017 và 958,6 triệu NDT trong năm tài chính kết thúc vào 31/12/2016.

Lợi nhuận công ty bị tổn thương nghiêm trọng do chi phí marketing dành cho Tao Piao Piao – một nền tảng bán vé trực tuyến của công ty. "Giao đoạn Tết âm lịch thường là mùa cao điểm các phòng vé tại Trung Quốc. Tháng 2/2018 vừa qua - tức là dịp Tết âm lịch chứng kiến kỳ lục doanh thu phòng vé tại Trung Quốc và tập đoàn xem đây là khoảng thời gian chiến lược để sử dụng các nỗ lực tiếp thị của mình nhằm làm tăng cường sức mạnh cho Tao Piao Tiao. Những phương thức tiếp thị chủ yếu trong dịp Tết âm lịch năm 2018 là giảm giá vé cho người tiêu dùng nhằm quảng bá hơn nữa cho thương hiệu Tao Piao Piao", phía tập đoàn nói rõ trong thông báo. 

Alibaba là tập đoàn được dẫn dắt bởi tỷ phú Jack Ma. Hãng này đã quyết định tấn công vào ngành công nghiệp giải trí trong năm 2014.

Cụ thể, Alibaba đã mua lại 60% cổ phần ChinaVision Media – một công ty truyền thông và sản xuất nội dung có trụ sở tại Hong Kong với giá 805 triệu USD ỏ mức 0,50 USD Hong Kong/1 cổ phiếu vào tháng 6/2014. Cổ phiếu của ChinaVision đó đã tăng gấp 3 sau khi thông báo này được phát đi và họ đã đổi tên thành Alibaba Pictures. Cổ phiếu của hãng đạt mức cao nhất 4,4 USD Hong Kong/1 cổ phiếu vòa tháng 4/2015. Tuy nhiên đóng cửa phiên thứ 6 vừa qua, cổ phiếu chỉ đạt 0,97 USD Hong Kong – mất hơn ¼ giá trị trong năm qua.

Alibaba nhận nguồn động lực phát triển vào năm 2016 khi Amblin Partners của Steen Spielberg nói rằng họ muốn tạo mối quan hệ hợp tác chiến lược với Alibaba Pictures để đồng sản xuất và góp vốn cho các bộ phim chiếu quốc tế cũng như hợp tác về quảng bá, phân phối và mua bản quyền các bộ phim của Amblin Partners tại Trung Quốc. Amblin đã tạo ra cơn sốt tại Trung Quốc trong năm nay với bom tấn "Ready Player One".

Wanda Group – đơn vị dẫn đầu bởi tỷ phú Wang Jianlin cũng đã mua hãng phim Hollywood Legendary vào năm ngoái và nắm quyền kiểm soát một trong những chuỗi rạp phim lớn nhất thế giới AMC.

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM