Nha Trang còn nhiều phòng trống dịp lễ, khan hiếm vé tàu xe

29/04/2023 15:44 PM | Xã hội

Nhiều khách sạn ở phố biển Nha Trang vẫn còn trống phòng từ 20 - 30% dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay. Trong lúc đó, tuyến Nha Trang - TP.HCM lại khan hiếm vé tàu xe trong dịp này.

Khách chưa “lấp đầy” khách sạn

Những ngày qua, nhiều chủ khách sạn lớn ở khu vực trung tâm phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà vẫn đang tất bật tìm khách để lấp đầy khách trong dịp nghỉ lễ năm nay. Theo khảo sát của PV Tiền Phong, trong các ngày cao điểm nghỉ lễ, số lượng phòng các khách sạn từ 3 - 5 sao tại Nha Trang còn trống khoảng 20 - 30%, riêng các khách sạn nhỏ còn trống khoảng 30 - 40%. Trong khi đó, giá phòng chỉ tăng chút ít so với ngày thường. Một số khách sạn lớn ở Nha Trang còn đưa ra các chương trình khuyến mãi về giá phòng, dịch vụ du lịch để thu hút khách.

Nha Trang còn nhiều phòng trống dịp lễ, khan hiếm vé tàu xe - Ảnh 1.

Du khách thích thú tham quan vịnh Nha Trang. Ảnh: L.H.

Theo ông Trần Văn Tùng - Tổng quản lý một khách sạn 5 sao D'Qua Nha Trang, đỉnh điểm đêm 30/4 công suất phòng khách sạn này đạt gần 90% và có nhiều phòng đang trống. Khách sạn cũng đã tuyển thêm nhân sự bên ngoài (dạng công nhật) chủ yếu các bộ phận phục vụ nhà hàng và buồng phòng để phục vụ khách tốt nhất.

Trong lúc đó, bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Giám đốc kinh doanh khách sạn Ariyana Smart Condotel Nha Trang, cho biết công suất phòng khách sạn này dịp lễ này đạt hơn 50% và giá phòng trung bình 900 - 1,1 triệu đồng. Để đảm bảo phục vụ tốt cho du khách, khách sạn Ariyana Smart Condotel Nha Trang đã huy động thêm nhân sự công nhật và sinh viên thực tập (có trả lương) làm việc những hôm lễ.

Nha Trang còn nhiều phòng trống dịp lễ, khan hiếm vé tàu xe - Ảnh 2.

Du khách vui chơi, tắm biển trên bãi biển Nha Trang. Ảnh: L.H.

Ông Võ Quang Hoàng - Chủ tịch Chi hội Khách sạn Khánh Hòa, cho biết: Toàn tỉnh hiện có 1.169 cơ sở lưu trú với hơn 55.000 phòng. Qua khảo sát, đợt nghỉ lễ này các khách sạn đạt công suất 50-60% và nếu chỉ phục vụ khách nội địa sẽ dôi dư phòng rất nhiều. Hiện Nha Trang chủ yếu đón khách nội địa vào các dịp hè hay ngày lễ, cuối tuần, còn khách quốc tế phần lớn là Hàn Quốc nhưng số lượng cũng không nhiều. Vì thế, ngành du lịch địa phương đang kỳ vọng vào dòng khách Nga và Trung Quốc.

Nha Trang còn nhiều phòng trống dịp lễ, khan hiếm vé tàu xe - Ảnh 3.

Du khách Hàn Quốc đến nghỉ dưỡng, tham quan phố biển Nha Trang. Ảnh: L.H

Khan hiếm vé tàu xe tuyến Nha Trang - TP.HCM

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, vé tàu xe tuyến Nha Trang - TP.HCM rất khan hiếm dù nhiều doanh nghiệp vận tải đã tăng chuyến. Ông Nguyễn Công Hải - Giám đốc Bến xe phía Nam Nha Trang, cho biết: Số lượng khách từ Nha Trang đi các tỉnh, thành trong dịp nghỉ lễ tăng nhẹ, nhưng các nhà xe vẫn có thể đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Riêng vé xe tuyến Nha Trang - TP.HCM gần như không còn.

Nha Trang còn nhiều phòng trống dịp lễ, khan hiếm vé tàu xe - Ảnh 4.

Vé tàu đến ga Nha Trang trong dịp lễ năm nay rất khan hiếm. Ảnh: L.H.

Còn ông Trần Việt Tùng - Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang, cho hay: Ngành đường sắt phía Nam đã tăng cường thêm 4 đôi tàu chạy tuyến Nha Trang - TP.HCM trong dịp lễ, nhưng hiện vé đi tuyến này đã không còn. Đối với tuyến từ TP. Hồ Chí Minh đi các tỉnh, thành phía Bắc, ngành đường sắt cũng tăng cường gần 10 đôi tàu. Hiện các ngày 28, 29/4 không còn vé và những ngày sau đó còn rất ít vé tàu cho tuyến này.

Đợt này, Sở GTVT Khánh Hòa cũng thống nhất tỷ lệ phụ thu giá cước (chỉ áp dụng đối với tuyến Khánh Hòa - TP.HCM): Chiều từ TP.HCM đi Khánh Hòa (từ ngày 28/4 đến hết 30/4) và chiều từ Khánh Hòa đi TP. Hồ Chí Minh (từ ngày 1 đến hết 3/5) phụ thu tối đa 40% giá cước đang thực hiện. Trước và sau các ngày này, các đơn vị vận tải thực hiện giá cước doanh nghiệp tự đăng ký theo quy định. Các tuyến khác do không có phát sinh chiều xe chạy rỗng nên không tăng giá vé trong thời gian phục vụ lễ.

Nha Trang còn nhiều phòng trống dịp lễ, khan hiếm vé tàu xe - Ảnh 5.

Nhà hát Đó đang là điểm đến mới tại Nha Trang hấp dẫn du khách. Ảnh: L.H

Ông Nguyễn Văn Dần - Giám đốc Sở GTVT Khánh Hòa, cho biết: Sở đã yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải tuyến cố định có phương án tổ chức vận tải hợp lý đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, nghiêm cấm các đơn vị bỏ bến chạy “dù”, chạy sai hành trình. Bên cạnh đó, nghiêm cấm tất cả các xe tuyến cố định nhận trả khách tại văn phòng, điểm giao dịch, phòng vé (trừ bến xe), bán vé tăng cường nhưng không qua bến xe hai đầu tuyến theo quy định hoặc bỏ chuyến trên tuyến cố định để đưa phương tiện vận chuyển khách theo hợp đồng.

Theo Lữ Hồ

Từ khóa:  Nha Trang , du khách
Cùng chuyên mục
XEM