Nguyên trưởng khoa Nhi BV Bạch Mai: "Khi trẻ bị sốt co giật, đừng chỉ nghĩ đến Covid-19 mà quên đi các bệnh khác"

06/03/2022 08:09 AM | Sống

Khi trẻ bị sốt co giật, phụ huynh cần tỉnh táo để phân biệt giữa Covid-19 và các bệnh lý khác

Hiện nay, số lượng trẻ mắc Covid-19 không ngừng tăng lên và hầu hết đều được chỉ định điều trị tại nhà.

Phần lớn trẻ mắc virus SARS-CoV-2 không triệu chứng hoặc nhẹ với triệu chứng viêm đường hô hấp trên hoặc rối loạn tiêu hóa, hồi phục trong 1-2 tuần. Đặc biệt, một số trẻ khi sốt cao sẽ có biểu hiện co giật khiến các bậc phụ huynh không khỏi lo lắng.

Cách kiểm soát cơn sốt của trẻ khi mắc Covid-19

Chia sẻ về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi- Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Trong cơ thể trẻ em có điều khác so với người lớn là khi sốt cao thì sẽ co giật, trước kia không có Covid-19 thì cũng co giật. Song, chúng tôi gọi đây là co giật lành tính, chỉ một chốc một lát là sẽ tự hết nên không cần quá lo lắng.

Việc tôi lo hơn là, các phụ huynh bị nhầm với bệnh khác. Chúng ta cứ chăm chăm đổ thừa cho Covid-19 rồi không phân biệt được với triệu chứng sốt của bệnh khác, chẳng hạn như viêm màng não.

Do đó, sau khi sơ cứu cho trẻ qua cơn co giật hãy đưa bé đến bệnh viện để được khám nhằm tìm ra nguyên nhân gây bệnh", PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng cho hay.

Nguyễn Phượng

Cùng chuyên mục
XEM