Nguyễn Gia Bảo - "Bóng hồng tốc độ" Việt Nam đầu tiên tham dự đua xe thể thao quốc tế

31/10/2022 07:42 AM | Sống

Từ nỗi sợ thành đam mê và kỳ tích, Nguyễn Gia Bảo đã đưa lá cờ Việt Nam đã tung bay trên đường đua chuyên nghiệp nhất hành tinh.

Những ngày vừa qua, cộng đồng yêu thích thể thao tốc độ trong nước không khỏi bất ngờ trước thông tin sẽ có 1 một vận động viên nước nhà tham dự một trong những giải đấu danh giá nhất do Liên đoàn Ô tô thế giới (FIA) tổ chức. Theo đó, nữ vận động viên Nguyễn Gia Bảo sẽ tham dự giải Motorsports Games 2022, ở bộ môn Auto Slalom.

Trên trang cá nhân của mình, nữ vận động viên đã chia sẻ về hành trình đầy thử thách cũng như không khỏi tự hào khi là vận động viên Việt Nam đầu tiên thi đấu tại FIA Motorsport Games 2022 cùng với quyết tâm chinh phục đấu trường quốc tế để cờ đỏ sao vàng xuất hiện trên bản đồ Motorsport thế giới.

Nguyễn Gia Bảo - "Bóng hồng tốc độ" Việt Nam đầu tiên tham dự đua xe thể thao quốc tế - Ảnh 1.

Nguyễn Gia Bảo - nữ VĐV Việt Nam đầu tiên tham dự giải đua xe thể thao danh tiếng FIA Motorsports Games. Ảnh: Lao động.

Nữ VĐV Việt Nam đầu tiên sở hữu bằng đua xe ôtô thể thao chuyên nghiệp

Nói đến môn thể thao tốc độ như đua xe, ắt hẳn nhiều người sẽ nghĩ rằng, đây là môn thể thao chỉ dành cho phái mạnh bởi đòi nhiều yếu tố như thể lực, sức bền, bản lĩnh... Thế nhưng mới đây, cộng đồng đam mê môn thể thao tốc độ này không khỏi bất ngờ khi có một nữ vận động viên tham dự một trong những giải đua xe danh giá nhất thế giới. Theo đó, nữ VĐV Nguyễn Gia Bảo sẽ là đại diện Việt Nam đầu tiên tham dự FIA Motorsport Games 2022.

Nếu như đối với nhiều người, đặc biệt là phái mạnh, việc đam mê và theo đuổi bộ môn này là điều bình thường. Thế nhưng đối với một người phụ nữ, chặng đường này không phải là điều dễ dàng. Bởi môn thể thao này ngoài những yếu tố như điều kiện, cơ sở thi đấu nó còn phụ thuộc rất nhiều vào bản lĩnh của mỗi người.

Nguyễn Gia Bảo - "Bóng hồng tốc độ" Việt Nam đầu tiên tham dự đua xe thể thao quốc tế - Ảnh 2.

Đối với Nguyễn Gia Bảo cũng vậy, chặng đường đến với F1 của Gia Bảo không dễ dàng. Dù đó có là đam mê, sở thích thế nhưng để biến sở thích, đam mê đó thành kỹ năng đó lại là một quá trình mà không phải ai cũng làm được.

Năm 2012, lần đầu tiên cô gái nhỏ nhắn ấy tiếp xúc mới môn thể thao tưởng như chỉ dành cho cánh mày râu. Thậm chí vào thời điểm đó, cô gái ấy vẫn còn sợ hãi thứ tốc độ cao mà hầu hết phụ nữ đều e ngại. Thế nhưng khi chứng kiến những tường thành, huyền thoại của đường đua tốc độ như Michael Schumacher, Fernando Alonso... băng trên những khúc cua khúc khuỷu đã làm thay đổi cô gái vốn coi tốc độ có lẽ là rào cản bản thân không thể vượt qua.

Xác định được điều mà mình muốn vượt qua cũng như mong muốn khai phá tiềm năng của bản thân mình, Gia Bảo chính thức bước vào con đường chinh phục môn thể thao tốc độ này.

Thế nhưng chặng đường đến với môn thể thao này không hề dễ dàng cho dù đối với phái mạnh, huống hồ đối với một cô gái nhỏ bé như Gia Bảo. Cùng với đó, thời điểm này, tại Việt Nam nói chung, đua xe thể thao là bộ môn chưa được nhiều người biết đến. Bởi ngoài điều kiện cơ sở vật chưa chưa đáp ứng còn yếu tố khác khiến môn thể thao này chưa trở nên phổ biến tại Việt Nam như khả năng tài chính... Đặc biệt đối với môn thể thao này, kỹ năng, hiểu biết mới chính là yếu tố quyết định.

Nguyễn Gia Bảo - "Bóng hồng tốc độ" Việt Nam đầu tiên tham dự đua xe thể thao quốc tế - Ảnh 3.

Sau 9 năm, từ đam mê, yêu thích và biến tất cả thành kỹ năng, Gia Bảo giờ đây trở thành nữ tay đua chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế đầu tiên của Việt Nam.

Và đúng như những yêu cầu khắt khe của môn thể thao này, Gia Bảo đã mất 4 năm mới tích lũy đầy đủ kiến thức, hiểu biết toàn diện về môn thể thao này. Đây cũng là khoảng thời gian cô gái nhỏ bé ấy khẳng định, kiên định vững vàng con đường mình chọn. Năm 2016, Gia Bảo bước vào khóa huấn luyện ở Mỹ và lần đầu tiên tham gia cuộc đua thực tế tại Las Vegas Motor Speedway.

Những năm tiếp theo chính là khoảng thời gian Gia Bảo tích luỹ kinh nghiệm thực tế thông qua các giải đấu.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ cũng như quyết tâm phá vỡ giới hạn bản thân để tạo ra kỳ tích, Gia Bảo đã trở thành một trong những bóng hồng nổi bật nhất của làng F1 Việt Nam. Cô cũng là nữ vận động viên người Việt Nam đầu tiên có bằng đua xe ô tô thể thao chuyên nghiệp.

Càng tự hào hơn, trong những năm tháng theo đuổi đam mê của bản thân, cô không những nâng cao vị thế của bản thân trong làng đua xe chuyên nghiệp mà còn trở thành niềm tự hào của những nữ vận động viên đua xe chuyên nghiệp trong nước nói chung khi tự hào là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên tham gia Women In Motorsport - Uỷ ban phụ nữ với Ôtô của FIA.

Thế nhưng những gì mà cô gái nhỏ bé ấy làm được chưa dừng lại ở đó.

Với mong muốn môn thể thao này trở nên phổ biến hơn đến với người yêu thể thao nói chung mà những ai đam mê thể thao tốc độ nói chung, Nguyễn Gia Bảo đã thành lập học viện đua xe Việt Nam (VRA) để định hướng và đào tạo các tay đua chuyên nghiệp, cũng như sắp xếp các chặng đua nhằm quảng bá văn hóa đua xe và đua xe thể thao chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Nguyễn Gia Bảo - "Bóng hồng tốc độ" Việt Nam đầu tiên tham dự đua xe thể thao quốc tế - Ảnh 4.

Học viện Đua xe thể thao Việt Nam đã tổ chức nhiều sự kiện, giải đấu để khơi dậy phong trào tập luyện - đua xe chuyên nghiệp trong nước.

Quyết tâm để cờ đỏ sao vàng xuất hiện trên bản đồ Motorsport thế giới

Tại giải đấu năm nay, Nguyễn Gia Bảo được Hiệp hội thể thao xe động cơ Việt Nam (VMA LLC) giới thiệu đại diện ASN Việt Nam tham gia đua tài ở bộ môn Auto Slalom hay thường được nhắc đến với tên Motorkhana/AutoGymkhana.

FIA Motorsport Games là một giải đua xe thể thao quốc tế giữa các đội tuyển đại diện cho các quốc gia do Liên đoàn ô tô quốc tế (FIA) quản lý, diễn ra lần đầu tiên vào năm 2019.

Để có thể tham dự FIA Motorsport Games năm nay, nữ VĐV phải đáp ứng đủ các tiêu chí về kinh nghiệm tham gia các giải đua Auto Slalom chứng nhận bởi ASN (VMA LLC), bằng đua xe hạng D do ASN cấp cũng như khả năng tài chính để chi trả chi phí cho chuyến đi.

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/10. Sự kiện quy tụ các tay đua nổi tiếng tới từ 76 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, tranh tài tại 16 hạng mục đua xe thể thao đa dạng.

Nguyễn Gia Bảo - "Bóng hồng tốc độ" Việt Nam đầu tiên tham dự đua xe thể thao quốc tế - Ảnh 6.

Nguyễn Gia Bảo tại giải đấu đang được tổ chức. Ảnh: Facebook nhân vật.

Trong khuôn khổ giải đấu FIA Motorsport Games, hạng mục Auto Slalom được các chuyên gia đánh giá cao bởi tính trải nghiệm của nó đem lại.

Tham gia tranh đấu lần này, Gia Bảo cho biết mục tiêu của mình là chinh phục đấu trường thế giới và đưa lá cờ đỏ sao vàng có mặt trên bản đồ thể thao quốc tế Motorsport.

Để thực hiện hóa mục tiêu đầy thách thức, Gia Bảo tích cực rèn luyện thể lực 4 tiếng/ngày, thực hiện chế độ luyện tập kỹ thuật chuyên môn nghiêm khắc để có thể lực và tinh thần vững vàng để chinh phục trường đua tốc độ Circuit Paul Ricard. Đặt chân lên đất Pháp, Gia Bảo vẫn tiếp tục tập luyện không ngừng nghỉ để chủ động trong việc làm quen với môi trường và điều kiện thi đấu thực tế. Điều này cho thấy quyết tâm của nữ tay đua Việt Nam.

Chúc cho Nguyễn Gia Bảo chân cứng đá mềm để hoàn thành giải đấu cũng như lan toả niềm đam mê đến những người yêu thể thao tinh thần quyết tâm, nghị lực cùng ý chí sắt đá, dù là giới nào đi nữa cũng có thể phá vỡ giới hạn bản thân để tạo ra kỳ tích!

Theo Hạ Vũ

Cùng chuyên mục
XEM