Nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc ngân hàng nổi tiếng nhận hối lộ 168 triệu NDT, bị tuyên án tử hình

Phương Anh | 27/03/2026 16:00 PM | Xã hội

Theo kết quả điều tra, tổng số tiền bị cáo đã nhận hối lộ lên tới hơn 600 tỷ đồng.

Ngày 18/3/2026, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Lục Bàn Thủy (tỉnh Quý Châu - TQ) đã tuyên án sơ thẩm đối với Trần An - nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Cổ phần Quý Châu về các tội danh nhận hối lộ, tham ô và rửa tiền.

Theo phán quyết, bị cáo bị tuyên án tử hình nhưng hoãn thi hành trong 2 năm đối với tội nhận hối lộ, kèm theo hình phạt tước quyền chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Ngoài ra, Trần An còn bị tuyên 10 năm tù vì tội tham ô (phạt 500.000 NDT, hơn 1,9 tỷ đồng) và 2 năm tù vì tội rửa tiền (phạt 50.000 NDT, hơn 190 triệu đồng). Hình phạt chung được áp dụng là tử hình treo 2 năm.

Theo kết luận điều tra, trong giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2023, Trần An đã giữ nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng trong hệ thống ngân hàng địa phương. Từ Hợp tác xã tín dụng đô thị An Thuận, Ngân hàng Thương mại An Thuận cho đến Ngân hàng Quý Châu, bị cáo đều có quyền ảnh hưởng trực tiếp đến các quyết định tín dụng và dự án.

Lợi dụng điều này, Trần An đã hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong việc phê duyệt khoản vay, ký kết hợp đồng, từ đó nhận các khoản lợi ích bất hợp pháp.

Tổng số tiền hối lộ mà bị cáo nhận, trực tiếp hoặc thông qua trung gian, được xác định vượt 168 triệu NDT (hơn 640 tỷ đồng). Đáng chú ý, trong số này có cả những khoản đã được thỏa thuận nhưng chưa thực tế nhận, vẫn bị tính vào tổng số tiền vi phạm theo quy định pháp luật.

Không dừng lại ở hành vi nhận hối lộ, Trần An còn bị xác định có hành vi tham ô. Cụ thể, vào tháng 3/2021, bị cáo đã lợi dụng chức vụ để chỉ đạo cấp dưới chiếm đoạt hơn 8,35 triệu NDT (hơn 31,8 tỷ đồng) tiền công quỹ bằng cách sử dụng ngân sách để bù đắp các khoản vay cá nhân. Hành vi này cho thấy việc sử dụng quyền lực không chỉ nhằm trục lợi cá nhân mà còn xâm phạm trực tiếp đến tài sản của tổ chức.

Đến năm 2022, khi các dấu hiệu sai phạm bắt đầu lộ diện, Trần An tiếp tục tìm cách che giấu dòng tiền bất hợp pháp. Trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 7/2022, bị cáo đã sắp xếp cho người khác chuyển hơn 2,03 triệu NDT (hơn 7,7 tỷ đồng) tiền hối lộ thông qua tài khoản ngân hàng của bên thứ ba để thanh toán tiền mua nhà, phí môi giới và chi phí sửa chữa. Hành vi này được xác định là nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền, cấu thành tội rửa tiền.

Tòa án nhận định hành vi của Trần An cấu thành đầy đủ các tội danh nhận hối lộ, tham ô và rửa tiền, với số tiền đặc biệt lớn và kéo dài trong nhiều năm. Tuy nhiên, sau khi bị bắt, bị cáo đã thành khẩn khai báo, chủ động cung cấp thêm các tình tiết phạm tội mà cơ quan chức năng chưa nắm được, đồng thời tích cực hoàn trả tiền thu lợi bất chính. Một phần tài sản đã được thu hồi, góp phần giảm thiểu thiệt hại.

Những yếu tố này được xem là tình tiết giảm nhẹ quan trọng, giúp bị cáo không bị áp dụng mức án tử hình thi hành ngay. Theo quy định pháp luật Trung Quốc, án tử hình treo 2 năm cho phép bị cáo có cơ hội cải tạo. Nếu trong thời gian hoãn thi hành án không vi phạm, hình phạt có thể được chuyển thành tù chung thân hoặc tù có thời hạn.

Trước đó, vụ án đã được xét xử công khai. Tại phiên tòa, cơ quan công tố trình bày các chứng cứ liên quan, trong khi bị cáo và luật sư bào chữa thực hiện quyền tranh tụng theo quy định. Trần An cũng đã nói lời sau cùng trước hội đồng xét xử. Phiên toà có sự tham dự của hơn 40 người dân.

Phương Anh

Cùng chuyên mục
XEM