Người dân ùn ùn đổ về lễ phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp

23/12/2022 19:49 PM | Xã hội

Hôm nay (23/12) tức mùng 1 tháng Chạp âm lịch, hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về phủ Tây Hồ làm lễ tạ cuối năm.

Người dân ùn ùn đổ về lễ phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp - Ảnh 1.

Với quan niệm đầu năm xin lộc, cuối năm trả lễ, ngày mùng 1 âm lịch cuối cùng của năm, hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về phủ Tây Hồ làm lễ tạ.

Người dân ùn ùn đổ về lễ phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp - Ảnh 2.

Người dân đi lễ rải rác từ sáng sớm, song đông nhất là thời điểm buổi trưa, nhiều dân công sở, văn phòng cũng tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi lễ.

Người dân ùn ùn đổ về lễ phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp - Ảnh 3.

Các tuyến đường dẫn vào Phủ Tây Hồ trưa nay đều tắc nghẽn kéo dài.

Người dân ùn ùn đổ về lễ phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp - Ảnh 4.

Chị Trần Hồng Ngọc (Đông Anh, Hà Nội) cũng thu xếp công việc để về làm lễ tạ cuối năm. Chị Ngọc chia sẻ: "Một năm cũ chuẩn bị qua đi, ngày mùng 1 tháng Chạp, gia đình tôi sửa soạn lễ thành tâm đến Phủ làm lễ, cảm tạ một năm sắp qua với nhiều may mắn, bình an, cầu mong cho những ngày cuối năm và năm mới mọi điều được thuận lợi".

Người dân ùn ùn đổ về lễ phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp - Ảnh 5.

Hàng ngàn người đổ về làm lễ.

Người dân ùn ùn đổ về lễ phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp - Ảnh 6.

Theo người dân địa phương, dịp cuối năm, Phủ Tây Hồ thường đông không kém thời điểm đầu năm với hàng nghìn người hành hương trả lễ. Cao điểm nhất là vào các ngày mùng 1, rằm tháng Chạp.

Người dân ùn ùn đổ về lễ phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp - Ảnh 7.

Phủ Tây Hồ, thuộc phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội, thờ Mẫu Liễu Hạnh được cho là một trong những chốn linh thiêng của đất Kinh kỳ.

Người dân ùn ùn đổ về lễ phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp - Ảnh 8.

Người dân ùn ùn đổ về lễ phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp - Ảnh 9.

Lễ tạ lớn nhỏ tùy tâm nhưng đều gửi gắm lòng thành của người hành hương, làm lễ.

Người dân ùn ùn đổ về lễ phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp - Ảnh 10.

Bên trong chính điện chật kín người làm lễ.

Người dân ùn ùn đổ về lễ phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp - Ảnh 11.

Người dân ùn ùn đổ về lễ phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp - Ảnh 12.

Ngoài lễ vật thông thường, nhiều người còn phóng sinh trong ngày đi lễ Phủ.

Người dân ùn ùn đổ về lễ phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp - Ảnh 13.

Người dân ùn ùn đổ về lễ phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp - Ảnh 14.

Người dân ùn ùn đổ về lễ phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp - Ảnh 15.

Vẫn còn hiện tượng để tiền lẻ lên ban thờ, chân tượng.

Người dân ùn ùn đổ về lễ phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp - Ảnh 16.

Người dân ùn ùn đổ về lễ phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp - Ảnh 17.

Các hộ kinh doanh đồ cúng lễ chuẩn bị sẵn nhiều loại hoa lễ khác nhau đáp ứng nhu cầu của khách hành hương.

Người dân ùn ùn đổ về lễ phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp - Ảnh 18.

Phủ Tây Hồ không chỉ là chốn linh thiêng, là điểm đến cầu may mắn, tài lộc, tình duyên, mà khách đến với Phủ còn được thưởng ngoạn cảnh đẹp hữu tình của sông nước mênh mông./.

Theo Nguyễn Trang

Cùng chuyên mục
XEM