Người dân thủ đô tiếc rẻ khi Cung Thanh niên Hà Nội xuống cấp trầm trọng

01/11/2022 09:13 AM | Xã hội

Cung Thanh niên Hà Nội hay còn gọi Nhà văn hóa học sinh, sinh viên Hà Nội từng là kỷ niệm một thời của người dân Hà Nội. Qua thời gian, nơi đây đã xuống cấp trầm trọng.

Người dân thủ đô tiếc rẻ khi Cung Thanh niên Hà Nội xuống cấp trầm trọng - Ảnh 1.

Cung Thanh niên Hà Nội (số 37 Trần Bình Trọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội) là kỷ niệm của nhiều hệ. Bởi nơi đây từng là nơi tổ chức nhiều cuộc thi lớn như: Hội thi "Tôi yêu Hà Nội"; Cuộc thi Duyên dáng Hà Nội 2012… Đây cũng từng là nơi hoạt động văn hóa của nhiều câu lạc bộ thanh niên trong phạm vi toàn TP. Hà Nội.

Người dân thủ đô tiếc rẻ khi Cung Thanh niên Hà Nội xuống cấp trầm trọng - Ảnh 2.

Thế nhưng qua thời gian, Cung Thanh niên Hà Nội đang bị xuống cấp nghiêm trọng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Người dân thủ đô tiếc rẻ khi Cung Thanh niên Hà Nội xuống cấp trầm trọng - Ảnh 3.

Những mảng tường hư hỏng rơi đầy trên sàn nhà, chiếc cầu thang đã hoen gỉ, mài mòn theo thời gian. Đây từng là nơi để xe, nhưng giờ chẳng có người qua lại.

Người dân thủ đô tiếc rẻ khi Cung Thanh niên Hà Nội xuống cấp trầm trọng - Ảnh 4.

Một số hạng mục bị bỏ không dùng đến không được sửa chữa, dọn dẹp khiến toàn khuôn viên trở nên nhếch nhác xấu xí.

Người dân thủ đô tiếc rẻ khi Cung Thanh niên Hà Nội xuống cấp trầm trọng - Ảnh 5.

Một số khu vực dán biển thông báo "nguy hiểm không được tới gần".

Người dân thủ đô tiếc rẻ khi Cung Thanh niên Hà Nội xuống cấp trầm trọng - Ảnh 6.

Dọc theo các tòa nhà trong Cung Thanh niên Hà Nội, rất dễ dàng bắt gặp những vết nứt lớn ở các mảng tường, những bậc cầu thang, rất nguy hiểm.

Người dân thủ đô tiếc rẻ khi Cung Thanh niên Hà Nội xuống cấp trầm trọng - Ảnh 7.

Đường ống dẫn nước trong Nhà văn hóa đã bị vỡ thành nhiều mảnh.

Người dân thủ đô tiếc rẻ khi Cung Thanh niên Hà Nội xuống cấp trầm trọng - Ảnh 8.

Phần mái che nơi để xe bị gỉ sét tạo thành những lỗ hổng lớn.

Người dân thủ đô tiếc rẻ khi Cung Thanh niên Hà Nội xuống cấp trầm trọng - Ảnh 9.

Đoạn bờ rào xung quanh Cung Thanh niên có thể đổ ập xuống hồ Thiền Quang bất cứ lúc nào.

Người dân thủ đô tiếc rẻ khi Cung Thanh niên Hà Nội xuống cấp trầm trọng - Ảnh 10.

Ông Toàn, người dân sống ở phường Nguyễn Du cho biết: “Tôi sống ở đây từ bé. Ngày xưa, Cung Thanh niên Hà Nội sôi nổi, nhộn nhịp lắm. Đây còn có rạp chiếu phim nữa, nhưng giờ thì ngày càng xuống cấp nặng nề. Hiện ở đây, năm thì mười họa mới tổ chức một hội thảo gì đó, chứ ngày thường cũng chẳng có hoạt động gì nữa”.

Người dân thủ đô tiếc rẻ khi Cung Thanh niên Hà Nội xuống cấp trầm trọng - Ảnh 11.

Cũng theo người dân ở đây cho biết, Cung này bỏ hoang vài năm trở lại đây. Từ trước đến giờ chẳng có cơ quan nào tiến hành đại tu, chẳng có ai chăm sóc nên cảnh vật không có sự sống.

Người dân thủ đô tiếc rẻ khi Cung Thanh niên Hà Nội xuống cấp trầm trọng - Ảnh 12.

Được biết, dự án cải tạo nâng cấp cơ sở tại 37 phố Trần Bình Trọng đã có chủ trương đầu tư từ năm 2015 nhưng đến nay vẫn chưa có biến chuyển. Nguyên nhân do chưa bố trí vốn và dự án nhiều lần thay đổi chủ đầu tư.

Người dân thủ đô tiếc rẻ khi Cung Thanh niên Hà Nội xuống cấp trầm trọng - Ảnh 13.

Những năm gần đây, sau khi Cung Thanh niên Hà Nội đã được chuyển về Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội ở số 1 Tăng Bạt Hổ (quận Hai Bà Trưng), nơi này cũng ít tổ chức các sự kiện lớn nên dần bị lãng quên./.

Theo N.Hà

Cùng chuyên mục
XEM