Người đàn ông 45 tuổi tử vong sau vài tháng phát hiện ung thư đại trực tràng: “Thủ phạm” là 3 ĐIỀU người Việt nào cũng hiểu nhưng LƯỜI LÀM

Phương Anh | 04/04/2026 20:28 PM | Sống

Nếu bạn đang duy trì những thói quen này, hãy sớm điều chỉnh và chủ động bảo vệ sức khỏe.

Tưởng là “sống khỏe” và cái kết bất ngờ

Trong mắt những người xung quanh, người đàn ông 45 tuổi này gần như là hình mẫu lý tưởng của một lối sống khoa học. Ông duy trì thói quen đi bộ mỗi sáng suốt nhiều năm, uống đủ nước mỗi ngày, ăn uống đều đặn và gần như không có biểu hiện bệnh tật rõ ràng.

Chính vì vậy, khi được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng ở giai đoạn muộn, gia đình và người thân đều rơi vào trạng thái sốc. Vợ ông liên tục đặt câu hỏi: “Ông ấy sống lành mạnh như vậy, sao lại mắc bệnh?”

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, vấn đề cốt lõi nằm ở một ngộ nhận phổ biến là “trông có vẻ khỏe mạnh” không đồng nghĩa với việc cơ thể thực sự khỏe mạnh.

Thói quen đi bộ mỗi ngày của người đàn ông này về bản chất là tích cực, nhưng chưa đủ để tạo ra tác động rõ rệt cho cơ thể. Bởi việc chỉ duy trì vận động nhẹ, không đạt đến ngưỡng cường độ cần thiết khiến quá trình chuyển hóa và nhu động ruột không được cải thiện đáng kể.

Tương tự, việc uống nhiều nước tưởng chừng có lợi, nhưng cách uống dồn, thậm chí ngay sau bữa ăn lại vô tình làm loãng dịch tiêu hóa, ảnh hưởng đến hoạt động của hệ tiêu hóa.

Đáng lưu ý hơn khi người đàn ông này chưa từng thực hiện các kiểm tra chuyên sâu như nội soi đại tràng, dù có yếu tố nguy cơ từ tiền sử gia đình. Sự chủ quan này khiến những tổn thương âm thầm trong cơ thể không được phát hiện trong suốt một thời gian dài.

Theo giới chuyên môn, ung thư đại trực tràng là một trong những bệnh lý nguy hiểm bởi tính chất “im lặng”.

Ở giai đoạn đầu, bệnh gần như không có biểu hiện rõ ràng, hoặc chỉ xuất hiện những thay đổi rất nhẹ như rối loạn tiêu hóa, đầy bụng,... nên dễ bị xem nhẹ hoặc nhầm lẫn với vấn đề thông thường.

Trên thực tế, quá trình từ những tổn thương ban đầu đến khi hình thành khối u có thể kéo dài từ 5-10 năm. Điều này đồng nghĩa với việc, khi bệnh được phát hiện, phần lớn trường hợp đã bước sang giai đoạn tiến triển, làm giảm đáng kể cơ hội can thiệp hiệu quả.

3 điều ai cũng biết nhưng vẫn “lười” làm

Theo các bác sĩ, “thủ phạm” gây ung thư không đến từ một nguyên nhân đơn lẻ, mà tích tụ từ chính những thói quen rất quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Đây đều là những điều hầu như ai cũng biết, nhưng lại dễ bị xem nhẹ, không làm và nếu có thì cũng không nghiêm túc, nhất quán theo thời gian.

Ngược lại, nếu bạn đang thực sự làm tốt những điều dưới đây, thì xin chúc mừng, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang sở hữu một nền tảng sức khỏe vững vàng và chủ động phòng ngừa bệnh tật từ sớm.

Thứ nhất, khám sức khỏe định kỳ

Không ít người có tâm lý “không đau, không bệnh thì không khám”. Tuy nhiên, với những căn bệnh ung thư như ung thư đại trực tràng, việc chờ đến khi có triệu chứng rõ ràng thường đã quá muộn.

Các chuyên gia khuyến nghị, người trên 40 tuổi. đặc biệt là những người có tiền sử gia đình nên thực hiện tầm soát định kỳ, trong đó nội soi đại tràng là phương pháp hiệu quả nhất để phát hiện sớm.

Thứ hai, theo dõi những tín hiệu nhỏ của cơ thể

Hệ tiêu hóa luôn gửi đi những “cảnh báo sớm”, nhưng phần lớn đều bị bỏ qua. Những thay đổi như: đi tiêu không đều, hình dạng bất thường,… nếu kéo dài nhiều ngày, đều cần được kiểm tra.

Bởi lẽ, chính việc xem nhẹ những dấu hiệu tưởng chừng nhỏ này là nguyên nhân khiến không ít trường hợp chỉ được phát hiện khi bệnh đã bước sang giai đoạn muộn.

Thứ ba, duy trì lối sống khoa học

Thực tế, không ít người đang duy trì những thói quen tưởng chừng “bình thường” nhưng lại tiềm ẩn rủi ro khi ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, thiếu chất xơ, ăn tối muộn, ngồi lâu và ít vận động đúng nghĩa.

Ngay cả khi đã bổ sung một vài thói quen tốt như uống đủ nước hay đi bộ, nhưng nếu tổng thể lối sống không được điều chỉnh đồng bộ, nguy cơ vẫn âm thầm tích tụ theo thời gian.

Các nghiên cứu quốc tế cho thấy, việc tiêu thụ thường xuyên thịt chế biến sẵn, trong khi thiếu rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt, có liên quan trực tiếp đến nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng. Vì vậy, mỗi ngày nên dành thời gian cho vận động thể chất để thúc đẩy chuyển hóa, cải thiện nhu động ruột và góp phần giảm nguy cơ bệnh tật.

Phương Anh

Cùng chuyên mục
XEM