Người dân ở TP.HCM xếp hàng đi “siêu thị” bình ổn trong 2 phút: Hàng hóa nhiều và không cần phải tích trữ

14/07/2021 14:49 PM | Sống

Khi vào mua hàng, mỗi người dân được bố trí thời gian 2 phút để chọn lựa 2 phần thực phẩm, rau củ quả.

Ngày 14/7, UBND phường Tân Hưng Thuận, quận 12 (TP.HCM) đã tổ chức khai trương "siêu thị" bình ổn giá thực phẩm, rau củ quả trong thời điểm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Lực lượng chức năng phường bố trí chỗ đậu xe, phân luồng, kẻ vạch để người dân không phải chen lấn. Người dân đến mua hàng đều xếp hàng trật tự, giãn cách, khai báo y tế…

Khi vào mua hàng, mỗi người dân được bố trí thời gian 2 phút để chọn lựa 2 phần thực phẩm, rau củ quả. Do các tiểu thương đã phân chia sẵn thực phẩm thịt, cá, rau, củ quả theo từng kilogam vào từng túi để người dân đến mua không phải đứng lâu chọn lựa, đảm bảo việc phòng chống dịch.

 Người dân ở TP.HCM xếp hàng đi “siêu thị” bình ổn trong 2 phút: Hàng hóa nhiều và không cần phải tích trữ - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng đi "siêu thị" bình ổn giá và hàng hoá đa dạng

Ông Trần Thanh Tú (người dân khu phố 7, phường Tân Hưng Thuận) cho biết giá cả các mặt hàng rất ổn định, phù hợp với người dân, còn thực phẩm từ thịt heo, cá đến rau, củ, quả rất tươi ngon.

"Tôi cũng thấy việc tổ chức phân luồng, điều tiết người dân đến mua hàng cũng đảm bảo phòng dịch. Mọi người chỉ xếp hàng 15 phút và quá trình mua hàng mang về rất nhanh. Rất mong mô hình bán hàng này sẽ duy trì để người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này", ông Tú chia sẻ.

Chị Trần Thu Hương cũng chia sẻ những ngày qua, gia đình gặp khó khăn khi tiếp cận nguồn rau, củ quả do giá cả các mặt hàng này tăng cao, lại khan hiếm khiến nhiều người cũng không thể mua.

 Người dân ở TP.HCM xếp hàng đi “siêu thị” bình ổn trong 2 phút: Hàng hóa nhiều và không cần phải tích trữ - Ảnh 2.
 Người dân ở TP.HCM xếp hàng đi “siêu thị” bình ổn trong 2 phút: Hàng hóa nhiều và không cần phải tích trữ - Ảnh 3.
 Người dân ở TP.HCM xếp hàng đi “siêu thị” bình ổn trong 2 phút: Hàng hóa nhiều và không cần phải tích trữ - Ảnh 4.

Người xếp hàng trật tự, giãn cách để chờ đến lượt vào mua hàng bình ổn

"Hôm nay, tôi rất vui khi đến điểm bán hàng vì thịt, cá, rau, củ, quả đều rất đầy đủ. Việc phường tổ chức điểm bán này tạo điều kiện cho bà con được tiếp cận nguồn thực phẩm thiết yếu, không phải lo lắng tích trữ đồ nhiều", chị Hương chia sẻ thêm.

Theo chị Hương, chị nhận thấy khu vực bày bán rộng rãi, người dân xếp hàng giữ khoảng cách không phải đông đúc như đi siêu thị nên thấy an tâm hơn.

Ông Nguyễn Ngọc Ẩn - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hưng Thuận cho biết hiện nay chợ An Sương, chợ truyền thống duy nhất trên địa bàn phường đã dừng hoạt động để phòng chống dịch.

 Người dân ở TP.HCM xếp hàng đi “siêu thị” bình ổn trong 2 phút: Hàng hóa nhiều và không cần phải tích trữ - Ảnh 5.

Rau củ dồi dào và đã được phân chia sẵn theo từng túi để người dân dễ lựa chọn

Hơn nữa những ngày qua, các chuỗi siêu thị trên địa bàn phường đôi lúc có xảy ra tình trạng quá tải vào giờ sáng và cuối chiều do nguồn cung không đáp ứng nhu cầu người dân cùng thời điểm.

"Để giúp giảm tải cho các chuỗi cửa hàng tiện ích, siêu thị, phường đã đứng ra làm đầu mối tổ chức, liên hệ với các tiểu thương để giúp họ có nơi bán hàng chính thống, giá và nguồn hàng ổn định phục vụ bà con trong phường", ông Ẩn chia sẻ.

 Người dân ở TP.HCM xếp hàng đi “siêu thị” bình ổn trong 2 phút: Hàng hóa nhiều và không cần phải tích trữ - Ảnh 6.

Kệ bán hàng có vách ngăn để ngăn giọt bắn giữa tiểu thương và người mua hàng

Theo ông Ẩn, để tránh người dân tụ tập, phường tổ chức bán phân chia phục vụ theo ngày cho từng khu phố. Bố trí lực lượng để sắp xếp chỗ đậu xe, điều tiết để bà con không được đứng gần, đồng thời các quầy hàng đều lắp tấm chắn giọt bắn.

Đặc biệt hàng hoá đã phân chia vào túi, nên cơ quan chức năng đã bố trí mỗi người có khoảng 2 phút để mua hàng rồi rời đi, không chờ đợi lâu để tránh nguy cơ lây nhiễm.

Mỗi ngày "siêu thị" này hoạt động vào 2 khung giờ từ 7h30 đến 10h và 15h đến 18h và dự kiến, điểm sẽ hoạt động đến khi nào TP.HCM hết cách ly xã hội.

 Người dân ở TP.HCM xếp hàng đi “siêu thị” bình ổn trong 2 phút: Hàng hóa nhiều và không cần phải tích trữ - Ảnh 7.

Thực phẩm thịt heo khá nhiều tại "siêu thị"

 Người dân ở TP.HCM xếp hàng đi “siêu thị” bình ổn trong 2 phút: Hàng hóa nhiều và không cần phải tích trữ - Ảnh 8.

Cá tươi sống cũng được để sẵn trong túi để người dân lựa chọn

 Người dân ở TP.HCM xếp hàng đi “siêu thị” bình ổn trong 2 phút: Hàng hóa nhiều và không cần phải tích trữ - Ảnh 9.

Giá các loại thực phẩm được niêm yết trước quầy hàng

 Người dân ở TP.HCM xếp hàng đi “siêu thị” bình ổn trong 2 phút: Hàng hóa nhiều và không cần phải tích trữ - Ảnh 10.

Rau củ quả rất dồi dào, người dân thoải mái lựa chọn và không cần phải mua nhiều để tích trữ

 Người dân ở TP.HCM xếp hàng đi “siêu thị” bình ổn trong 2 phút: Hàng hóa nhiều và không cần phải tích trữ - Ảnh 11.

Người dân lựa rau củ tại "siêu thị"

 Người dân ở TP.HCM xếp hàng đi “siêu thị” bình ổn trong 2 phút: Hàng hóa nhiều và không cần phải tích trữ - Ảnh 12.

Đủ loại rau củ đã được để sẵn trong túi

 Người dân ở TP.HCM xếp hàng đi “siêu thị” bình ổn trong 2 phút: Hàng hóa nhiều và không cần phải tích trữ - Ảnh 13.

Quầy thịt heo cũng còn nhiều

 Người dân ở TP.HCM xếp hàng đi “siêu thị” bình ổn trong 2 phút: Hàng hóa nhiều và không cần phải tích trữ - Ảnh 14.

Để đảm bảo trật tự và phòng chống dịch, lực lượng tình nguyện viên cũng đến hỗ trợ điều tiết tại điểm bán hàng bình ổn

 Người dân ở TP.HCM xếp hàng đi “siêu thị” bình ổn trong 2 phút: Hàng hóa nhiều và không cần phải tích trữ - Ảnh 15.

Người dân vui mừng vì mua được các mặt hàng rau củ, thịt, cá tươi ngon và giá bình ổn

 Người dân ở TP.HCM xếp hàng đi “siêu thị” bình ổn trong 2 phút: Hàng hóa nhiều và không cần phải tích trữ - Ảnh 16.

Người dân kiểm tra kỹ thực phẩm trước khi ra về. Điểm bán hàng bình ổn này chỉ phục vụ bà con trong khu vực phường Tân Hưng Thuận

Tứ Quý

Cùng chuyên mục
XEM