Ngoài Trung tâm hành chính 10.000 tỷ, Hải Phòng sắp có thêm tháp đôi 4.000 tỷ thay thế biểu tượng chợ Sắt

14/02/2022 10:16 AM | Kinh doanh

Đây được xác định là công trình, dự án trọng điểm của Hải Phòng trong năm 2022, góp phần quan trọng trong việc giúp thành phố "hoa phượng đỏ" hiện thực hoá giấc mơ trở thành trung tâm thương mại, du lịch, dịch vụ lớn của cả nước.

Cuối tháng 12/2021, TP Hải Phòng đã chính thức chấp thuận dự án xây dựng trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê tại Chợ Sắt. Vị trí dự án nằm trên tuyến đường Quang Trung, kế sông Tam Bạc - dòng sông mang tính biểu tượng của thành phố Hải Phòng

Chợ Sắt vốn là một trong những biểu tượng gắn liền với người dân Hải Phòng, nơi được mệnh danh là "không thiếu thứ gì". Từ những năm 90 của thế kỷ trước, thành phố liên doanh với doanh nghiệp nước ngoài, đập chợ Sắt cũ và xây một toà nhà mới nhiều tầng nhưng vẫn giữ tên cũ. Tuy nhiên, theo thời gian, khu vực này không còn đông đúc, sầm uất, diện tích bỏ trống ngày càng nhiều. Do đó, dự án trung tâm thương mại - khách sạn 5 sao sẽ giúp chỉnh trang đô thị tại khu vực này.

Ngoài Trung tâm hành chính 10.000 tỷ, Hải Phòng sắp có thêm tháp đôi 4.000 tỷ thay thế biểu tượng chợ Sắt - Ảnh 1.

Chợ Sắt hiện tại

Dự án có quy mô đầu tư xây dựng công trình cao 40 tầng nổi và 2 tầng hầm trên diện tích khu đất lập dự án 15.200 m2; mật độ xây dựng khối đế 46,05%; mật độ xây dựng khối tháp 40%; chiều cao công trình từ mặt sân tới sàn mái 146 m.

Dự kiến tổng chi phí thực hiện dự án, chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hơn 6.000 tỷ đồng. Nguồn vốn đến từ nhà đầu tư dự án là Công ty CP May - Diêm Sài Gòn, không sử dụng vốn đầu tư công. 

Đây được xác định là công trình, dự án trọng điểm của Hải Phòng trong năm 2022, góp phần quan trọng trong việc giúp thành phố hoa phượng đó hiên thực hoá giấc mơ trở thành trung tâm thương mại, du lịch, dịch vụ lớn của cả nước. 

Phối cảnh Trung tâm thương mại chợ Sắt cũng đã được báo Hải Phòng công bố, gồm 2 toà tháp nối với nhau tựa như tháp đôi, được thiết kế vừa hiện đại, vừa mềm mại.

Ngoài Trung tâm hành chính 10.000 tỷ, Hải Phòng sắp có thêm tháp đôi 4.000 tỷ thay thế biểu tượng chợ Sắt - Ảnh 2.

Phối cảnh trung tâm thương mại sẽ được xây tại vị trí chợ Sắt

Bên cạnh Trung tâm thương mại chợ Sắt, Tp Hải Phòng còn chuẩn bị khởi công dự án Trung tâm hành chính - chính trị mới của thành phố Hải Phòng rộng 324 ha, nằm trên huyện Thủy Nguyên. Dự án này bao gồm nhiều hạng mục như Trung tâm hành chính, chính trị có quy mô 2 tầng hầm và 9 tầng nổi, Quảng trường với hệ thống đài phun nước, khu đa chức năng, trung tâm Hội nghị - Biểu diễn Thành phố,...

Tổng kinh phí đầu tư dự án dự kiến lên tới 10.000 tỷ đồng, được Tp Hải Phòng đánh giá là công trình "tầm cỡ" của thế kỷ 21.

Hoàng Thuỳ

Từ khóa:  TTTM chợ Sắt
Cùng chuyên mục
XEM