Nghiên cứu mới: Vaccine Moderna tạo ra lượng kháng thể gấp đôi vaccine Pfizer

02/09/2021 17:04 PM | Xã hội

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh phát hiện này không có nghĩa hiệu quả của vaccine Moderna sẽ kéo dài lâu hơn vaccine Pfizer.

Vaccine Moderna phòng COVID-19 tạo ra lượng kháng thể cao gấp đôi so với vaccine Pfizer , theo một nghiên cứu mới được công bố hôm 30/8 trên JAMA - Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ.

Nghiên cứu đã so sánh mức độ kháng thể được tạo ra chống lại protein gai của virus corona. Nghiên cứu không đo mức kháng thể trung hòa hoặc liệu sự khác biệt này có liên quan đến hiệu quả của vaccine theo thời gian hay không.

 Nghiên cứu mới: Vaccine Moderna tạo ra lượng kháng thể gấp đôi vaccine Pfizer - Ảnh 1.

Ảnh chụp một lọ vaccine Moderna phòng COVID-19.

Tiến sĩ David Benkeser, nhà thống kê sinh học tại Đại học Emory, nói với Bloomberg News: "Tôi kêu gọi mọi người thận trọng khi kết luận rằng vì Moderna có mức [kháng thể] trung bình cao hơn một chút nên hiệu quả của nó sẽ lâu giảm bớt hơn. Một kết luận như vậy đòi hỏi cần có một loạt các giả định mà chưa được đánh giá".

Nghiên cứu đã đánh giá mức độ kháng thể ở 1.647 nhân viên tại một hệ thống bệnh viện lớn của Bỉ. Các nhà nghiên cứu phân tích các mẫu máu được lấy khoảng 6-10 tuần sau khi tiêm vaccine.

Trong số những người chưa từng nhiễm COVID-19, những người được tiêm vaccine Moderna có mức kháng thể trung bình là 2.881 đơn vị trên mỗi mililit. Còn những người được tiêm vaccine Pfizer đạt mức trung bình 1.108 đơn vị trên mỗi mililit.

Những người trước đây đã nhiễm COVID-19 có mức kháng thể cao hơn, với người tiêm vaccine Moderna trung bình đạt 3.836 đơn vị trên mỗi mililit và người tiêm vaccine Pfizer đạt trung bình 1.444 đơn vị trên mililit.

Ở mọi lứa tuổi, những người chưa nhiễm COVID-19 và đã tiêm vaccine Moderna có kháng thể cao hơn những người chưa nhiễm và được tiêm vaccine Pfizer. Tuy vậy, lượng kháng thể cao nhất được ghi nhận ở độ tuổi dưới 35.

Các nhà nghiên cứu viết rằng sự khác biệt có thể được giải thích là do lượng thành phần hoạt tính trong vaccine Moderna cao hơn. Vaccine Moderna có 100 microgam thành phần hoạt tính, so với 30 microgam trong vaccine Pfizer.

Các nhà nghiên cứu cho biết khoảng thời gian giữa hai liều vaccine dài hơn một chút cũng có thể nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt. Hai liều vaccine Moderna được tiêm cách nhau 4 tuần, trong khi hai liều vaccine Pfizer cách nhau 3 tuần.

Hiện, nhóm nghiên cứu muốn tìm hiểu xem liệu mức độ kháng thể khác nhau có đồng nghĩa với hiệu quả vaccine tốt hơn và khả năng bảo vệ lâu hơn hay không, và nếu vậy, liệu vaccine Moderna có thể tốt hơn đối với những người bị suy giảm miễn dịch không đáp ứng tốt với vaccine hay không.

(Nguồn: Web MD)

Trà My

Từ khóa:  nghiên cứu mới
Cùng chuyên mục
XEM