Nghiên cứu của Havard: Tiêm chủng đầy đủ sẽ giảm 50% nguy cơ phát triển các di chứng Covid-19

03/09/2021 15:30 PM | Xã hội

Báo cáo chỉ ra rằng, hầu như tất cả những người đã được tiêm vaccine đủ liều ít gặp các di chứng hơn so với những người không được tiêm chủng như sốt, ho dai dẳng, mất khứu giác và mệt mỏi.

Nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học King's College (London, Vương quốc Anh) và Đại học Y Harvard (Mỹ), công bố trên tạp chí y khoa The Lancet vào ngày 1/9, đã cho thấy việc tiêm chủng đầy đủ có thể giảm nguy cơ nhiễm Covid-19 dù đã được tiêm vaccine.

Bên cạnh đó, việc tiêm vaccine cũng làm giảm việc phát triển các triệu chứng kéo dài do nhiễm Covid-19, còn được gọi là di chứng Covid-19. Theo CDC, di chứng Covid-19 là một loạt các vấn đề về sức khỏe mới, đang tái phát hoặc đang diễn ra mà mọi người có thể gặp phải trong khoảng bốn tuần trở lên sau lần đầu tiên bị lây nhiễm virus Covid-19. Thậm chí những người không có các triệu chứng Covid-19 trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần sau khi bị lây nhiễm có thể có các bệnh sau khi mắc Covid-19.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu báo cáo từ hơn 1,2 triệu người ở Anh đã tiêm vaccine Moderna, Pfizer hoặc AstraZeneca. Nghiên cứu đã xem xét dữ liệu từ tháng 12/2020 đến đầu tháng 7/2021, khoảng thời gian mà biến thể Alpha chiếm ưu thế ở Anh và là thời điểm bắt đầu làn sóng biến thể Delta ở quốc gia này.

Nghiên cứu cho thấy việc tiêm chủng đầy đủ có thể giảm 50% nguy cơ phát triển các di chứng Covid-19 kéo dài như sốt, ho dai dẳng, mất khứu giác và mệt mỏi. Báo cáo chỉ ra rằng, hầu như tất cả những người đã được tiêm vaccine đủ liều ít gặp các triệu chứng hơn so với những người không được tiêm chủng.

Trong số những người tham gia, 971.504 người đã được tiêm phòng đầy đủ và khoảng 2.370 người trong số họ tái nhiễm Covid-19 ít nhất một tuần sau liều vaccine thứ hai. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng cho biết, nguy cơ người bệnh mắc mắc triệu chứng nặng, được định nghĩa là có từ năm triệu chứng trở lên trong tuần đầu tiên của bệnh, cũng giảm đi 1/3.

Liên quan đến việc nhiễm Covid-19 sau tiêm, theo nghiên cứu, những người dễ bị nhiễm Covid-19 nhất sau liều vaccine đầu tiên bao gồm người lớn trên 60 tuổi, đặc biệt là những người có các bệnh nền như béo phì, bệnh tim, bệnh thận và bệnh phổi. Bên cạnh đó, những người ở các khu vực đô thị đông dân cư có nhiều khả năng bị tái nhiễm Covid-19 hơn.

Giáo sư Tim Spector của Đại học King's College London, một trong những tác giả của nghiên cứu, cho biết: "Tiêm phòng đang làm giảm hàng loạt nguy cơ bị di chứng Covid-19 kéo dài từ 8 đến 10 lần".

Tham khảo: Business Insider


Quỳnh Anh

Cùng chuyên mục
XEM