Nghi vấn Tổng thống Mỹ Donald Trump "tấn công" Harvard vì con trai út từng nộp đơn xin học nhưng bị từ chối?
"Barron không nộp đơn vào Harvard. Bất kỳ thông tin nào cho rằng con trai tôi hoặc ai đó thay mặt con tôi nộp đơn xin vào Harvard đều sai sự thật", bà Melania Trump cho hay.
Mới đây, trên mạng xã hội Hoa Kỳ xuất hiện tin đồn Barron, con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump, từng nộp đơn xin vào Đại học Harvard nhưng bị từ chối. Từ đó thúc đẩy cuộc chiến giữa Tổng thống Trump và ngôi trường này trở nên gay gắt.
Ngay lập tức, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã lên tiếng đáp trả dư luận.
"Barron không nộp đơn vào Harvard. Bất kỳ thông tin nào cho rằng con trai tôi hoặc ai đó thay mặt con tôi nộp đơn xin vào Harvard đều sai sự thật", bà Melania Trump cho hay.
Bà Melania Trump phủ nhận tin đồn con trai út từng nộp đơn xin học tại Harvard
Barron, 19 tuổi, hiện theo học tại Trường Kinh doanh Stern của Đại học New York, một trong những trường kinh doanh hàng đầu cả nước. Bà Melania hồi tháng 12/2024 nói rằng Barron không thể giống một sinh viên bình thường và trải nghiệm của cậu ở trường đại học cũng khác.
"Thằng bé rất mạnh mẽ và hiểu rõ hoàn cảnh của bản thân khác những đứa trẻ khác", bà nói.
Hiện, phòng tuyển sinh của Đại học Harvard chưa bình luận về thông tin trên.
Trước đó, hôm 22/5, Bộ trưởng An ninh Nội địa (DHS) Kristi Noem đã ra lệnh thu hồi giấy phép Chương trình Sinh viên và Trao đổi Du học (SEVP) của Đại học Harvard, cho biết quyết định có hiệu lực ngay lập tức. SEVP là cơ chế cho phép các đại học tại Mỹ tuyển du học sinh và đào tạo sinh viên nước ngoài có visa du học.
Harvard đã đệ đơn kiện chính quyền Trump, mô tả động thái "vi phạm trắng trợn" hiến pháp Mỹ và các luật liên bang khác, đồng thời "gây ảnh hưởng ngay lập tức và nghiêm trọng" tới trường cũng như các sinh viên có thị thực hợp pháp.
Tại phiên điều trần ngày 29/5 ở tòa án liên bang thành phố Boston, bang Massachusetts, Thẩm phán liên bang ở Massachusetts cho phép Harvard tiếp tục tuyển du học sinh trong thời gian chờ xử lý vụ kiện.
"Tôi muốn giữ nguyên hiện trạng", thẩm phán liên bang Allison Burroughs nói.
Cuộc chiến giữa Tổng thống Trump và Harvard đang vô cùng gay gắt
Với phán quyết từ thẩm phán Burroughs, Harvard được phép tiếp tục tuyển sinh viên quốc tế trong thời gian tòa giải quyết vụ kiện. Bà đề nghị các luật sư của hai bên đưa ra một thỏa thuận để tạm dừng việc thu hồi chương trình thị thực sinh viên.
Tối 29/5, DHS đã gửi thư đến Harvard, nói rằng họ không còn áp đặt lệnh cấm với Harvard ngay lập tức nữa. Thay vào đó, DHS sẽ cho Harvard 30 ngày để trường nộp bằng chứng, đưa ra lập luận nhằm bác bỏ các cáo buộc nhắm vào cơ sở này.
Ian Gershengorn, luật sư đại diện cho Harvard, nói thời hạn 30 ngày này không loại bỏ những nguy cơ mà trường đang phải đối mặt, như sinh viên quốc tế cân nhắc chuyển sang cơ sở giáo dục khác.
"Một lệnh cấm tạm thời vẫn cần thiết, vì chúng tôi muốn đảm bảo họ không có bất kỳ chiêu trò nào", ông Gershengorn lập luận.
Trong khi đó, thẩm phán Burroughs cho rằng những khiếu nại của Harvard liên quan Tu chính án Thứ nhất có thể vẫn cần giải quyết tại tòa.
Theo The Economic Times, Reuters