Nghèo như binh sĩ Mỹ: Nhìn bảng lương ai cũng "giật mình" - Chỉ hơn đi bán gà KFC?

15/12/2021 19:00 PM | Xã hội

Là quốc gia hùng mạnh nhưng Mỹ cũng không quá xông xênh trong việc trả lương cho quân nhân. Trừ các sĩ quan, thu nhập của binh sĩ nhập ngũ là khá thấp so với mặt bằng chung.

Quân đội Mỹ được trả lương bao nhiêu?

Câu trả lời phụ thuộc vào cấp bậc, thời gian phục vụ, vị trí đóng quân, số lượng thành viên trong gia đình, chuyên môn công việc và nhiều tiêu chí khác.

Một số đãi ngộ như chăm sóc sức khỏe và lương miễn thuế, giúp một số quân nhân có thu nhập cao hơn một chút so với các đối tượng dân sự.

Tại Mỹ, thu nhập của quân nhân được chia thành bậc lương từ E-1 đến E-7 đối với hạ sĩ quan, binh sĩ nhập ngũ và từ O-1 đến O-10 đối với sĩ quan.

Nghèo như binh sĩ Mỹ: Nhìn bảng lương ai cũng giật mình - Chỉ hơn đi bán gà KFC? - Ảnh 1.

Binh sĩ nhập ngũ thu nhập èo uột

E-1 là cấp bậc nhập ngũ thấp nhất trong quân đội Mỹ, thường là binh nhì đối với lục quân và các cấp bậc tương ứng trong hải quân, không quân.

Các quân nhân sẽ giữ thứ hạng này sau khi trải qua đào tạo cơ bản và tự động thăng lên cấp bậc tiếp theo sau sáu tháng phục vụ.

Lương cơ bản cho cấp bậc thấp nhất rơi vào khoảng 1.554 USD/mỗi tháng. Sau bốn tháng, khoản thanh toán sẽ tăng lên 1.681 USD. Trung bình một năm, một binh sĩ sẽ kiếm được khoảng 20.172 USD, khá thấp so với thu nhập bình quân tại Mỹ năm 2020 là 67.500 USD.

Thậm chí con số này chỉ nhỉnh hơn một chút so với nhân viên chế biến thức ăn nhanh (như KFC), những người chỉ có mức lương trung bình 9,07 USD/giờ và kiếm được 18.870 USD/năm.

Tương tự như vậy, lương sẽ tăng lên khi binh sĩ lên các cấp E-2, E-3 (ví dụ như từ binh nhì lên binh nhất), tương ứng với 22.608 USD và 23.772 USD. Nhìn chung mức tăng này không đáng kể.

Bắt đầu từ cấp E-4, ở quân hàm hạ sĩ, trung sĩ, một quân nhân có thể kiếm về 27.684 USD/năm. E-5 tương ứng với trung sĩ, sĩ quan cấp 2 sẽ có thu nhập 32.136 USD/năm.

Sau hơn 6 năm phục vụ trong quân ngũ và được thăng cấp thường xuyên, một sĩ quan cấp 1 ở cấp E-6 sẽ có mức lương 3.254 USD/tháng, hay 39.048 USD/năm.

Để đạt được cấp E-7, một quân nhân phải có ít nhất hơn 10 năm phục vụ quân ngũ, đạt cấp bậc thượng sĩ, nhận mức lương 47.340 USD/năm.

Một số quân nhân tính lương hưu ở mức lương này. Lương của họ sẽ tăng hai năm một lần cho đến khi đủ điều kiện nghỉ hưu. Khi đủ 20 năm cống hiến, lương sẽ đạt mức 4.798 USD/tháng - hoặc 57.576 USD/năm.

Hạ sĩ quan có thể nhận mức lương E-8 khi trở thành thượng sĩ nhất và thường có thời gian phục vụ trên 12 năm. Những quân nhân nghỉ hưu ở cấp E-8 sau 20 năm phục vụ sẽ nhận được mức lương hàng tháng là 5.374 USD - hoặc 64.488 USD mỗi năm.

E-9 là mức lương cao nhất trong hệ thống quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ gồm những người có từ 15-30 năm kinh nghiệm, thường là các thượng sĩ nhất cao cấp. Họ sẽ nhận về 5.580 USD/tháng, tức 66.690 USD/năm. Sau 20 năm, họ sẽ mang về nhà 6.227 USD tức khoảng 74.724 USD hàng năm khi đến tuổi nghỉ hưu.

Nghèo như binh sĩ Mỹ: Nhìn bảng lương ai cũng giật mình - Chỉ hơn đi bán gà KFC? - Ảnh 2.

Đại tá mức lương 6 con số

So với các binh sĩ nhập ngũ, hạ sĩ quan có cùng số năm kinh nghiệm, các sĩ quan kiếm được nhiều tiền hơn đáng kể.

Một thiếu uý mới vào biên chế có mức lương O-1 sẽ có thu nhập 3.188 USD/tháng, tức là khoảng 38.256 USD/năm, gần gấp đôi so với một binh sĩ nhập ngũ.

Các cấp lương tiếp theo cũng được tăng lên ở mức rất cao, như O-2 là 50.208 USD, O-3 là 68.052 USD. Tức là chỉ sau hơn 4 năm phục vụ, một đại uý sẽ kiếm được số tiền tương đương với một hạ sĩ quan nhập ngũ phục vụ 15 năm, cũng như đạt mức thu nhập bình quân ở Mỹ.

Ở hàm cấp tá, từ mức lương O-4 đến O-6, sĩ quan có thể kiếm được số tiền từ 86.832 mỗi năm (8.074 USD/tháng) cho đến 130.092 USD mỗi năm (10.841 USD/tháng), tương ứng từ 10 năm cho đến 22 năm phục vụ.

Hàm cấp tướng mức lương sẽ tính từ O-7 đến O-10, từ chuẩn tướng đến đại tướng. Trong đó một chuẩn tướng mức O-7 sẽ có mức lương từ 155.820 USD/năm. Mức cao nhất O-10 thường là đại tướng hay đô đốc sẽ có thu nhập 189.600 USD.

Đặc biệt hơn, bất kể thời gian tại ngũ bao lâu, một khi đạt được cấp bậc đại tướng hoặc đô đốc 4 sao, họ sẽ không còn được tăng lương và được giới hạn ở mức 15.800 USD mỗi tháng.

Có thể nói, mức lương cơ bản đối với lính nhập ngũ là khá thấp, chỉ khoảng 20.000 USD mỗi năm.

Tuy nhiên, họ có thể nhận được các gói trợ cấp bù lại như gói chăm sóc sức khỏe của quân đội tiết kiệm cho họ khoản phí bảo hiểm trung bình hàng năm 6.896 USD.

Khi đủ điều kiện sống ngoài doanh trại, các thành viên cũng nhận được một khoản trợ cấp nhà ở cơ bản, mức trợ cấp này sẽ tăng lên ở mỗi bậc lương, cũng như việc có thêm con cái.

Ngoài ra còn có phụ cấp giúp trang trải chi phí ăn uống và lưu trú hoặc tiền trang phục. Do phần phụ cấp không bị chính phủ đánh thuế, nên các quân nhân chỉ phải trả thuế 2/3 số lương của mình.

Vụ phục kích chấn động khiến Trung Quốc bẽ bàng: Vũ khí xịn không ngờ bị tố toàn "ăn cắp"?

Mạnh Kiên

Cùng chuyên mục
XEM