Nghệ An: Phong tỏa 5 thôn hơn 8 nghìn người, truy vết hơn 800 F1 và F2

07/05/2021 13:42 PM | Xã hội

Cơ quan chức năng đã truy vết được 72 F1 và 750 F2 liên quan đến ca nhiễm Covid-19 ở xã Quỳnh Lập (TX. Hoàng Mai, Nghệ An) và đang tiếp tục truy vết thêm các trường hợp tiếp xúc.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cùng lực lượng chức năng xuyên đêm triển khai các công tác phòng chống dịch.
Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cùng lực lượng chức năng xuyên đêm triển khai các công tác phòng chống dịch.

Ngày 7/5, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An vẫn đang tiếp tục truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19 N.P.Q. (47 tuổi, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai).

Trong đêm, lực lượng chức năng đã truy vết được 72 F1 và 750 F2 liên quan đến ca nhiễm này. Cơ quan chức năng đã đưa các trường hợp này đi cách ly tại khu cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

 Nghệ An: Phong tỏa 5 thôn hơn 8 nghìn người, truy vết hơn 800 F1 và F2 - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng phong tỏa 5 thôn ở xã Quỳnh Lập.

Trong đêm 6/5, cơ quan chức năng đã họp khẩn tại TX Hoàng Mai và quyết định phong tỏa 5 thôn (Tâm Tiến, Đồng Tiến, Tân Hải, Tân Thành, Sơn Long) của xã Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai) để phòng dịch Covid-19.

5 thôn bị phong tỏa có gần 1.900 hộ dân, với hơn 8.300 nhân khẩu. Riêng các thôn còn lại trong xã Quỳnh Lập nằm tách biệt hơn 7km nên không cần phải phong tỏa.

 Nghệ An: Phong tỏa 5 thôn hơn 8 nghìn người, truy vết hơn 800 F1 và F2 - Ảnh 2.

Trong đêm lực lượng chức năng truy vết được hơn 800 F1 và F2.

Ngoài việc phong tỏa 5 thôn nơi có ca nhiễm Covid-19 thì Bệnh viện Phong Da liễu Trung ương Quỳnh Lập sẽ bị phong tỏa, nội bất xuất. Lý do có nhiều F1 đang làm việc (gồm em vợ của bệnh nhân và con gái của bệnh nhân) đang làm việc tại bệnh viện này.

Do xuất hiện ca nhiễm Covid-19, bắt đầu từ ngày 7/5, toàn thị xã Hoàng Mai sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Toàn bộ học sinh trên địa bàn thị xã sẽ được nghỉ học.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2 đồng thời cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, phun khử khuẩn toàn địa bàn xã Quỳnh Lập.

Đến 9 sáng 7/5, đã có kết quả xét nghiệm của 50 trường hợp F1 và cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

 Nghệ An: Phong tỏa 5 thôn hơn 8 nghìn người, truy vết hơn 800 F1 và F2 - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp F1.

Trước đó như đã đưa tin, bệnh nhân Covid-19 đầu tiên được ghi nhận trong cộng đồng ở Nghệ An là N.P.Q. (47 tuổi, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai).

Theo điều tra dịch tễ, từ 14/4 - 29/4, anh này chăm sóc vợ tại phòng 539, khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp - Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung - Đông Anh - Hà Nội). Ngày 29/4, hai vợ chồng bắt xe về quê.

 Nghệ An: Phong tỏa 5 thôn hơn 8 nghìn người, truy vết hơn 800 F1 và F2 - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng họp khẩn trong đêm.

Rạng sáng ngày 6/5, anh này có biểu hiện sốt 38,5 độ. Đến tối thì có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với Covid-19.

Ngọc Tú

Cùng chuyên mục
XEM