Ngân hàng top đầu Thái Lan huỷ thương vụ gần 1 tỷ USD tại Việt Nam

Theo Dy Khoa | 28/03/2026 19:59 PM | Kinh doanh

Ngân hàng này có thay đổi chiến lược.

Tập đoàn tài chính SCBX đang cho thấy sự điều chỉnh chiến lược đáng chú ý khi quyết định rút khỏi thương vụ mua lại Home Credit Việt Nam trị giá khoảng 31 tỷ baht (tương đương khoảng 944 triệu USD, theo tỷ giá 1 USD = 32,86 baht), đồng thời chuyển trọng tâm sang phát triển ngân hàng số tại thị trường nội địa Thái Lan.

Theo công bố ngày 27/3, ngân hàng con Siam Commercial Bank (SCB) đã chính thức chấm dứt thỏa thuận mua lại 100% cổ phần Home Credit Việt Nam do không đáp ứng được các điều kiện tiên quyết trong thời hạn quy định. Trước đó, thương vụ này được xem là một bước đi chiến lược nhằm mở rộng hiện diện của SCBX tại thị trường tài chính tiêu dùng tăng trưởng nhanh ở Việt Nam.

Khoản đầu tư ban đầu được định giá khoảng 31 tỷ bah và có thể điều chỉnh tùy theo các điều khoản hợp đồng. Tuy nhiên, các yếu tố khách quan ngoài tầm kiểm soát của hai bên đã khiến thương vụ không thể hoàn tất đúng tiến độ.

Dù vậy, SCBX khẳng định việc hủy thương vụ không ảnh hưởng đến tình hình tài chính của tập đoàn. Động thái này phản ánh sự linh hoạt chiến lược trong bối cảnh môi trường đầu tư khu vực có nhiều biến động, đặc biệt khi các điều kiện pháp lý và thị trường tài chính tiêu dùng tại Đông Nam Á ngày càng phức tạp.

Tăng tốc cuộc đua ngân hàng số

Song song với việc rút lui khỏi Việt Nam, SCBX đang đẩy mạnh chiến lược số hóa thông qua việc thành lập công ty con mới mang tên Bank X. Đây là nền tảng ngân hàng số được thiết kế nhằm xin cấp phép hoạt động “virtual bank” (ngân hàng ảo) tại Thái Lan.

Bank X có vốn đăng ký ban đầu chỉ 10.000 baht (khoảng 304 USD), nhưng dự kiến sẽ tăng lên 5 tỷ baht (khoảng 152 triệu USD) trong năm 2026 để đáp ứng yêu cầu cấp phép từ Ngân hàng trung ương Thái Lan.

Đáng chú ý, SCBX không đơn độc trong cuộc chơi này. Tập đoàn đã thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với các “ông lớn” công nghệ tài chính châu Á như KakaoBank (Hàn Quốc) và WeBank (Trung Quốc). Đây đều là những ngân hàng số hàng đầu, nổi bật với mô hình vận hành không chi nhánh và ứng dụng công nghệ AI, dữ liệu lớn vào dịch vụ tài chính.

Việc hợp tác này cho thấy tham vọng của SCBX trong việc xây dựng hệ sinh thái fintech hiện đại, tận dụng công nghệ để cung cấp các sản phẩm tài chính linh hoạt, chi phí thấp và dễ tiếp cận hơn cho người dân.

Theo các báo cáo quốc tế như McKinsey và World Bank, khu vực Đông Nam Á đang chứng kiến tốc độ tăng trưởng mạnh của fintech, đặc biệt trong mảng ngân hàng số và thanh toán điện tử, với hàng chục triệu người chưa được tiếp cận dịch vụ tài chính truyền thống.

Theo Dy Khoa

Cùng chuyên mục
XEM