Ngân hàng SHB - nơi 'thiếu gia nghìn tỷ' Đỗ Quang Vinh đang làm phó tổng, hiện kinh doanh ra sao so với các nhà băng khác?

15/02/2022 13:40 PM | Kinh doanh

Năm 2006, thu nhập lãi thuần của SHB chỉ vỏn vẹn ở mức 27 tỷ đồng. Sau 15 năm, con số này là 15.632 tỷ đồng, tăng hơn 577 lần.

Giới giải trí mới đây được phen xôn xao khi một số tờ báo đăng tải nghi vấn về việc Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đang hẹn hò cùng một "thiếu gia nghìn tỷ" nhà đại gia Đỗ Quang Hiển.

Ông Đỗ Quang Hiển có 2 con trai. Trong đó con trai lớn là Đỗ Quang Vinh, hiện đang làm Phó Tổng giám đốc SHB. Con trai thứ là Đỗ Vinh Quang, Chủ tịch của CLB bóng đá Hà Nội.

Bỏ qua những thông tin đời tư mang “màu sắc showbiz” của các vị thiếu gia, cùng tìm hiểu về vị thế của SHB, nơi ghi dấu ấn đậm nét của ông chủ nhà băng Đỗ Quang Hiển và đang dần được tiếp quản bởi thế hệ thứ hai như Đỗ Quang Vinh.

SHB tiền thân là Ngân hàng Nông thôn Nhơn Ái. Năm 2005, tập đoàn T&T đầu tư vào lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, trở thành cổ đông chiến lược của Ngân hàng Nông thôn Nhơn Ái. Tập đoàn tư nhân này tham gia lập chiến lược quản trị và điều hành tại ngân hàng và chuyển đổi thành công mô hình hoạt động thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

Năm 2006, thu nhập lãi thuần của nhà băng này chỉ vỏn vẹn ở mức 27 tỷ đồng. Sau 15 năm, con số này đã được nâng lên mức 15.632 tỷ đồng, tức đã tăng hơn 577 lần. Với sự cải thiện về hoạt động cho vay, thu nhập lãi thuần của SHB hiện nằm trong nhóm giữa khi so sánh với các ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Đứng đầu về thu nhập lãi thuần là các ông lớn như Vietcombank, BIDV với mức 42.000-46.000 tỷ đồng năm 2021. Với con số 15.632 tỷ đồng, thu nhập lãi thuần của SHB có quy mô tương đồng với ACB, Sacombank.

Ngân hàng SHB - nơi thiếu gia nghìn tỷ Đỗ Quang Vinh đang làm phó tổng, hiện kinh doanh ra sao so với các nhà băng khác? - Ảnh 1.

So sánh thu nhập lãi thuần các ngân hàng năm 2021

Dù thu nhập lãi thuần của SHB không thuộc hàng top đầu, nhưng nhà băng này lại trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tương đối lớn. Điều này phần nào phản ánh chất lượng tài sản của nhà băng này. Vi dụ thu nhập lãi thuần của ACB năm 2021 cao hơn SHB nhưng lại có chi phí dự phòng rủi ro tín dụng thấp hơn.

Ngân hàng SHB - nơi thiếu gia nghìn tỷ Đỗ Quang Vinh đang làm phó tổng, hiện kinh doanh ra sao so với các nhà băng khác? - Ảnh 2.

So sánh chi phí dự phòng rủi ro tín dụng các ngân hàng năm 2021

Một điểm đáng chú ý là SHB có lãi thuần từ dịch vụ khá thấp khi chỉ đạt 586 tỷ đồng năm 2021. Một số ngân hàng như LienVietPostBank, TPBank, OCB,... nhanh chân vượt lên SHB trong cuộc đua này.

Ngân hàng SHB - nơi thiếu gia nghìn tỷ Đỗ Quang Vinh đang làm phó tổng, hiện kinh doanh ra sao so với các nhà băng khác? - Ảnh 3.

So sánh lãi từ dịch vụ các ngân hàng năm 2021

Chi phí dự phòng lớn, lãi từ dịch vụ không cao khiến SHB khó vươn lên top đầu về lợi nhuận trước thuế. Năm 2021, nhà băng  này đạt 6.224 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Con số này bằng 1/4 nếu so sánh với Vietcombank hay Techcombank.

Ngân hàng SHB - nơi thiếu gia nghìn tỷ Đỗ Quang Vinh đang làm phó tổng, hiện kinh doanh ra sao so với các nhà băng khác? - Ảnh 4.

So sánh lợi nhuận trước thuế các ngân hàng năm 2021

Mộc An

Cùng chuyên mục
XEM