Ngắm dinh thự đẳng cấp 32 triệu USD của diva Madonna: Ngỡ ngàng chủ sở hữu thật sự lại là một chú chó!

08/05/2022 12:40 PM | Sống

Ai ngờ con vật này lại có thể "vượt mặt" Madonna mà rao bán căn biệt phủ triệu đô này với giá gấp 3 lần trước đây.

Madonna (SN 1958) là "một trong những ngôi sao nhạc Pop vĩ đại nhất mọi thời đại", nhưng ngoài giọng ca tuyệt vời bà còn được nhớ đến như là biểu tượng của vẻ đẹp không tuổi tác. Bằng chứng là việc gần 60 tuổi nhưng bà vẫn sống và làm việc hăng say. 

Trong số nhiều khối bất động sản Madonna mua dinh thự này với mức giá 4,9 triệu USD vào năm 1992, và sở hữu nó đến năm 2000. Nữ ca sĩ đã chi khoảng 700.000 USD cho công việc cải tạo.

Ngắm dinh thự đẳng cấp 32 triệu USD của diva Madonna: Ngỡ ngàng chủ sở hữu thật sự lại là một chú chó!  - Ảnh 1.

Dinh thự mang đến cảm giác hùng vĩ và khoáng đạt của miền Nam Florida đặc trưng.

Khu đất này rộng lên đến 4.740m2 với 9,3m mặt nước, nằm trên Đại lộ Brickell độc quyền của Miami, có tầm nhìn ra Vịnh Biscayne tuyệt đẹp, cũng như có một bến tàu riêng. Sau khi đi qua một con đường lộng gió với những hàng cọ tràn đầy sức sống, ngôi biệt thự này hiện ra với một vẻ nguy nga, tráng lệ mà rất đỗi riêng tư.

Sau suốt 8 năm ở tại bất động sản xa hoa này, Madonna đã quyết định bán bất động sản này với giá 7,5 triệu USD cho một tổ chức có tên là Gunther Corp vào năm 2000.

Nhưng việc ngôi nhà từng thuộc sở hữu của nữ hoàng nhạc pop Madonna không phải là lý do duy nhất khiến bất động sản gây thu hút trong cộng đồng. Mà điều gây sửng sốt hơn nữa chính là danh tính người chủ tiếp theo của căn biệt thự vương giả này, đó là một “một chú chó triệu phú” thuộc "gia tộc chó giàu có nhất thế giới" - Gunther

"Ông cố" của Gunther VI là Gunther III – chú chó cưng của nữ bá tước người Đức Karlotta Liebenstein. Khi nữ bá tước qua đời năm 1992, vì không có con cái, bà để lại toàn bộ khối tài sản lên đến 375 triệu USD (hơn 8,5 nghìn tỉ đồng) cho Gunther III.

Ngoài số tiền trên và căn hộ siêu sang trọng mà diva Madonna từng sống, Gunther IV còn sở hữu một số bất động sản như hàng loạt biệt thự ở Bahamas.

Ngắm dinh thự đẳng cấp 32 triệu USD của diva Madonna: Ngỡ ngàng chủ sở hữu thật sự lại là một chú chó!  - Ảnh 2.
Ngắm dinh thự đẳng cấp 32 triệu USD của diva Madonna: Ngỡ ngàng chủ sở hữu thật sự lại là một chú chó!  - Ảnh 3.
Ngắm dinh thự đẳng cấp 32 triệu USD của diva Madonna: Ngỡ ngàng chủ sở hữu thật sự lại là một chú chó!  - Ảnh 4.
Ngắm dinh thự đẳng cấp 32 triệu USD của diva Madonna: Ngỡ ngàng chủ sở hữu thật sự lại là một chú chó!  - Ảnh 5.
Ngắm dinh thự đẳng cấp 32 triệu USD của diva Madonna: Ngỡ ngàng chủ sở hữu thật sự lại là một chú chó!  - Ảnh 6.
Ngắm dinh thự đẳng cấp 32 triệu USD của diva Madonna: Ngỡ ngàng chủ sở hữu thật sự lại là một chú chó!  - Ảnh 7.

Tại Hoa Kì, động vật không thể sở hữu tài sản, tài chính một cách trực tiếp, tuy nhiên chúng có thể được thừa kế thông qua một quỹ vật nuôi mà chủ nhân lập nên. Người được uỷ thác sẽ thay vật nuôi quản lí, có trách nhiệm về các khoản thanh toán trong quá trình sinh hoạt của vật nuôi, đồng thời chịu trách nhiệm về sức khoẻ của chúng. Toàn bộ số tiền chi tiêu phải được sử dụng nhằm phục vụ đối tượng thụ hưởng duy nhất: Con vật được thừa kế.

Vì vậy, gia tộc giàu có này đã nhờ đến sự trợ giúp của đội ngũ cố vấn tài chính từng làm việc cho nữ bá tước Liebenstein. Vào thời điểm nữ chủ nhân qua đời, tài sản bà để lại chỉ dừng ở mức 100 triệu USD (gần 2,3 nghìn tỉ đồng). Nhưng nhờ đội ngũ quản lí tài ba, qua thời gian, khối tài sản thừa kế ngày càng tăng lên gấp 5 lần, lên đến 500 triệu USD theo thông tin từ Forbes. Điều này khiến Gunther VI trở thành chú chó giàu nhất thế giới. 

Ngắm dinh thự đẳng cấp 32 triệu USD của diva Madonna: Ngỡ ngàng chủ sở hữu thật sự lại là một chú chó!  - Ảnh 8.

Biệt thự cực phẩm mà diva Madonna từng sở hữu nay lại là của một vị chủ nhân đặc biệt.

Bất động sản là một cách để chú chó này tiêu xài được số tiền trên. Ngoài ra, Gunther VI còn "kinh qua" đủ các loại hình ăn chơi xa xỉ, sang chảnh nhất: có đội ngũ phục vụ riêng, đi du lịch khắp nơi bằng máy bay cá nhân, ăn những món sang trọng như bít tết Pháp, trứng cá muối… Chú chó này còn sở hữu rất nhiều siêu xe và du thuyền dù chẳng hề biết lái.

Qua người đại diện, Gunther VI cũng được biết đến là đã thành lập Gunther Rescue – tổ chức phi lợi nhuận chuyên cứu trợ động vật.

Ngắm dinh thự đẳng cấp 32 triệu USD của diva Madonna: Ngỡ ngàng chủ sở hữu thật sự lại là một chú chó!  - Ảnh 9.

Gunther VI tại nhà riêng ở Miami.

Ngắm dinh thự đẳng cấp 32 triệu USD của diva Madonna: Ngỡ ngàng chủ sở hữu thật sự lại là một chú chó!  - Ảnh 10.

Lịch trình một ngày của Gunther IV không khác gì của một nhà tài phiệt hưởng thụ thả phanh.  Gunther IV ngủ trong phòng ngủ chính của từng căn biệt thự, bơi lội trong hồ bơi, di chuyển bằng xe limousine có tài xế riêng, mọi công việc đều có người giúp việc và quản gia riêng lo liệu.

Tuy nhiên đến cuối năm ngoái, các nguồn tin lại một lần nữa được đề cập đến chú chó này khi chú vừa quyết định rao bán căn biệt thự nguy nga của diva Madonna với giá gần 32 triệu USD, với lí do được cho là lấy tiền tiêu xài và đầu tư kinh doanh.

Trước thông tin ngôi nhà của mình được rao bán, Madonna đã phải đăng lên trang cá nhân của mình dòng trạng thái với tâm trạng dở khóc dở cười: "Không biết phải nói sao khi một chú chó rao bán nhà với giá gấp 3 lần giá bán bạn từng đưa ra".

Tòa biệt thự vừa được rao bán chỉ là một trong số những "cơ ngơi" Gunther VI lui tới để nghỉ mát. Nơi ở chính của Gunther VI là căn biệt thự rộng lớn ở vùng Toscana thanh bình của nước Italia.

Nguồn: Tổng hợp

Thu Ngân

Cùng chuyên mục
XEM