Nếu bày mâm ngũ quả ngày Tết theo thói quen thông thường, bạn đã thiếu mất 2 loại quả mang ý nghĩa may mắn, thăng tiến trong năm mới

29/01/2022 21:22 PM | Sống

2 loại quả mang nhiều ý nghĩa này lại bị nhiều gia chủ “bỏ quên” trong khi bày mâm ngũ quả.

Ý nghĩa của mâm ngũ quả

Mâm ngũ quả là một mâm trái cây có khoảng năm thứ quả khác nhau thường xuất hiện trong ngày Tết Nguyên Đán của người Việt. Từ xưa đến nay, theo phong tục tập quán của người dân Việt, mâm ngũ quả vừa để chưng Tết, vừa cầu tài lộc may mắn năm mới.

Nếu bày mâm ngũ quả ngày Tết theo thói quen thông thường, bạn đã thiếu mất 2 loại quả mang ý nghĩa may mắn, thăng tiến trong năm mới - Ảnh 1.

Với người miền Bắc bày mâm ngũ thường có 5 loại quá: Chuối, bưởi, đào, hồng, quýt.

"Ngũ" trong mâm ngũ quả biểu tượng chung của sự sống. "Ngũ quả" chỉ sự tập trung đầy đủ các loại trái cây trong đất trời dùng thờ cúng là ngũ hành ứng với mệnh của con người. Ngũ quả là số lẻ tượng trưng cho sự phát triển, sinh sôi.

Màu sắc của mâm thường tuân theo ngũ hành trong văn hóa phương Đông là vạn vật dung hòa cùng trời đất. Vì thế, mâm ngũ quả có 5 màu: Kim- màu trắng, Mộc- màu xanh, Thủy- màu đen, Hỏa- màu đỏ, Thổ- màu vàng.

Với người miền Bắc bày mâm ngũ thường có 5 loại quá: Chuối, bưởi, đào, hồng, quýt.

Cách trình bày mâm ngũ quả

Chuối được đặt ở dưới cùng, đỡ lấy toàn bộ các loại quả khác. Chính giữa là quả bưởi. Các loại quả đào, hồng, quýt bày xung quanh.

Gọi là mâm ngũ quả, nhưng mâm quả này ngày càng đa dạng hơn với nhiều loại quả như bát, cửu, thập quả,... Ta có thể thêm chùm nho, táo xanh, ớt đỏ, hồng xiêm… trong mâm ngũ quả ngày Tết.

Trong mâm ngũ quả của người miền Bắc, các loại quả chính của ý nghĩa như sau:

- Bưởi căng tròn, mát lành, hứa hẹn sự ngọt ngào, may mắn

- Nải chuối như bàn tay ngửa, hứng lấy nắng sương đọng thành quả ngọt thể hiện sự che chở, bao bọc

- Quýt đỏ rực tượng trưng cho sự thành đạt.

- Đào thể hiện sự thăng tiến.

Nếu bày mâm ngũ quả ngày Tết theo thói quen thông thường, bạn đã thiếu mất 2 loại quả mang ý nghĩa may mắn, thăng tiến trong năm mới - Ảnh 2.

- Hồng đỏ rực tượng trưng cho điều may mắn, suôn sẻ. Theo phong tục xưa, ăn quả hồng được cho là mang lại may mắn vì nó tương trưng cho "vạn sự như ý".

Nếu bày mâm ngũ quả ngày Tết theo thói quen thông thường, bạn đã thiếu mất 2 loại quả mang ý nghĩa may mắn, thăng tiến trong năm mới - Ảnh 3.

Tuy nhiên, quả đào, hồng thường là 2 thứ quả nhiều người bỏ qua khi bày mâm ngũ quả ngày Tết mà không biết này mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Nhiều gia đình thay thế đào, hồng bằng quả táo, quả trứng gà (quả lê ki ma),... Lời khuyên cho gia chủ là không nên bỏ qua 2 loại quả này trong mâm ngũ quả ngày Tết để ước mong năm mới thêm đủ đầy hơn.

Minh Nguyệt

Cùng chuyên mục
XEM