Nắng nóng 40 độ C ở Hà Tĩnh: Tưới từ tờ mờ sáng, cây vẫn khô héo

Theo Hoài Nam | 14/04/2026 18:44 PM | Xã hội

Những ngày giữa tháng 4, nhiều vùng nông thôn Hà Tĩnh hứng chịu nắng nóng kéo dài. Nhiệt độ tăng cao ngay từ sáng sớm và có thời điểm vượt 40 độ C vào giữa trưa, khiến nhiều cánh đồng, cây trồng héo úa.

Những ngày qua tại Hà Tĩnh nền nhiệt liên tục duy trì ở mức cao, có thời điểm vượt 40°C, khiến nhiều cánh đồng rơi vào tình trạng khô hạn.

Ghi nhận tại xã Hương Phố, Phúc Trạch (Hà Tĩnh), nơi vốn được xem là "chảo lửa" miền Trung, nhiều ruộng ngô đang kỳ phát triển bỗng chuyển màu úa vàng, lá xoăn lại, khô dần từ ngọn xuống thân. Theo người dân, tình trạng này do những ngày nắng nóng kéo dài, khiến cây trồng mất nước nhanh, không kịp phục hồi.

Đứng giữa cánh đồng ngô, bà Bùi Thị Dung (xã Hương Phố) buồn bã vì ngô đến kỳ thu hoạch, nhưng lại héo rũ vì nắng nóng kéo dài: “Mấy hôm trước ngô còn xanh tốt, vậy mà nắng lên mấy ngày là cháy lá hết. Bắp thì chưa kịp già, giờ hạt lép nhiều, vụ này xem như mất mùa”, bà nói.

Theo người dân, nắng nóng năm nay đến sớm và gay gắt hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cây trồng.

Nắng nóng kéo dài đang ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống người dân. Nhiều hộ buộc phải thu hoạch sớm khi ngô xuất hiện tình trạng cháy lá, khô thân, hạt lép.

Tại xã Phúc Trạch, "thủ phủ" trồng cây dó bầu cũng có nhiều vườn xuất hiện hiện tượng héo lá, chậm phát triển, thậm chí có cây bắt đầu khô cành. Chủ vườn cho biết, dù đã tăng cường tưới nhưng không hiệu quả vì nắng gay gắt kéo dài.

Để “cứu” cây dó trầm, nhiều hộ dân buộc phải thay đổi thói quen sản xuất. Thay vì tưới vào ban ngày, họ dậy từ 3-4 giờ sáng để tranh thủ cấp nước cho ruộng trước khi nắng lên. Tuy nhiên, khi nhiệt độ tăng nhanh, lượng nước tưới cũng không giữ được lâu trong đất.

Lãnh đạo xã Phúc Trạch cho biết, nếu tình trạng thời tiết cực đoan tiếp tục kéo dài, nguy cơ thiệt hại trên diện rộng là rất lớn. Nắng nóng không chỉ làm giảm năng suất cây trồng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân, nhất là những hộ phụ thuộc hoàn toàn vào sản xuất nông nghiệp.

Theo Hoài Nam

Cùng chuyên mục
XEM