Nam sinh 22 tuổi ở Long An nhiễm biến chủng Ấn Độ, tình trạng đang rất nguy kịch

04/06/2021 13:42 PM | Xã hội

Hiện tại, phổi trái của nam sinh 22 tuổi đông đặc toàn bộ, riêng phổi phải đông đặc đến 2/3, tình trạng vẫn "rất nguy kịch".

Trao đổi với chúng tôi trưa 4/6, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết bệnh nhân 7445 (nam sinh 22 tuổi, quê huyện Cần Đước, tỉnh Long An) vẫn đang trong tình trạng "rất nguy kịch".

Theo bác sĩ Châu, kết quả CT-Scan ngực cho thấy phổi của bệnh nhân gần như đông đặc, hiện bệnh viện vẫn đang tích cực điều trị cho nam sinh viên, thở máy, lọc máu, chạy ECMO và dùng kháng sinh.

Đặc biệt, kết quả giải trình tự gene của nam sinh và người anh trai (đang cùng điều trị tại BV) đều mang biến chủng Ấn Độ, B.1.617.2. Biến chủng này cũng được phát hiện tại ổ dịch Hội truyền giáo Phục Hưng.

Ngoài nam sinh viên và người anh trai, bố của bệnh nhân cũng nhiễm Covid-19 và được điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Long An.

 Nam sinh 22 tuổi ở Long An nhiễm biến chủng Ấn Độ, tình trạng đang rất nguy kịch - Ảnh 1.

VĂN TIÊN

Cùng chuyên mục
XEM