Mỹ: Xả súng hàng loạt tại trường đại học, nghi phạm tự bắn mình

14/02/2023 13:53 PM | Xã hội

Cảnh sát cho biết 3 người thiệt mạng và 5 người bị thương trong vụ xả súng ở Trường ĐH bang Michigan tối 13-2.

Đài ABC News cho biết những người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện, một số người đang trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh viện Sparrow xác nhận có 5 người nhập viện sau vụ xả súng nhưng chưa công bố tình trạng sức khoẻ của họ.

Quan chức an toàn công cộng Chris Rozman trấn an công chúng rằng không còn mối đe doạ nào sau khi nghi phạm tự bắn mình và tử vong.

Ban đầu, cảnh sát nhận được cuộc gọi khẩn cấp qua số 911 từ Berkey Hall lúc 20 giờ 18 phút tối 13-2 (giờ địa phương). Cảnh sát sau đó nhận được báo cáo về một vụ nổ súng khác nên tới tòa nhà Trường ĐH bang Michigan và tìm thấy một số nạn nhân. 

Mỹ: Xả súng hàng loạt tại trường đại học, nghi phạm tự bắn mình - Ảnh 1.

Mỹ: Xả súng hàng loạt tại trường đại học, nghi phạm tự bắn mình - Ảnh 2.

Mỹ: Xả súng hàng loạt tại trường đại học, nghi phạm tự bắn mình - Ảnh 3.

Cảnh sát phong toả hiện trường vụ xả súng. Ảnh: WLAJ, USA Today

Trong số 3 người thiệt mạng có 2 người ở Berkey Hall và 1 người ở Trường ĐH bang Michigan. Cảnh sát vẫn đang xác định danh tính và động cơ của nghi phạm.

Nhà chức trách yêu cầu sinh viên không đến Trường ĐH bang Michigan vào ngày 14-2. Các hoạt động trong khuôn viên trường, bao gồm lớp học và hoạt động thể thao, bị hủy bỏ trong 48 giờ sau vụ xả súng.

Thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer cho biết bà đã được thông báo về vụ xả súng, đồng thời tuyên bố sẽ cập nhật thông tin ngay khi có thể. 

Các nhân viên Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ cùng Cục Điều tra Liên bang (FBI) đang có mặt tại hiện trường.

Đây là vụ xả súng hàng loạt thứ 67 tại Mỹ kể từ đầu năm tới nay, theo Cơ quan lưu trữ bạo lực súng đạn Mỹ.

Mỹ: Xả súng hàng loạt tại trường đại học, nghi phạm tự bắn mình - Ảnh 4.

Hình ảnh nghi phạm. Ảnh: Cảnh sát Mỹ

Mỹ: Xả súng hàng loạt tại trường đại học, nghi phạm tự bắn mình - Ảnh 5.

Đây là vụ xả súng hàng loạt thứ 67 tại Mỹ kể từ đầu năm tới nay. Ảnh: WLAJ

Theo Phạm Nghĩa

Cùng chuyên mục
XEM