Mỹ: Gió lốc gây sập mái trung tâm phân phối của Amazon, thương vong chưa được công bố

12/12/2021 14:30 PM | Kinh doanh

Ít nhất hai người đã thiệt mạng vào đêm 10/12 khi một cơn lốc xoáy "xé toạc" một viện dưỡng lão ở Arkansas, trong khi mái một trung tâm phân phối của Amazon bị sập.

Thẩm phán Marvin Day của quận Craighead (bang Arkansas, Mỹ) nói với KAIT-TV rằng, ít nhất 5 người khác bị thương và 20 người bị mắc kẹt sau khi cơn lốc xoáy tấn công khu vực Monette Manor ở khu vực Đông Bắc bang này.

Đài truyền hình đưa tin, các đội cấp cứu từ Trumann, thành phố thuộc quận Poinsett, bang Arkansas, lực lượng cảnh sát và nhân viên cứu hỏa từ thành phố Jonesboro đã đến khu vực này để hỗ trợ. Viện dưỡng lão có khoảng 90 giường.

Trong khi đó, đoạn video do đài truyền hình St. Louis công bố cho thấy, hàng chục xe cấp cứu đã tới trung tâm phân phối của Amazon gần Edwardsville, bang Illinois, cách thành phố St. Louis thuộc bang Missouri khoảng 25 dặm (40km) về phía Tây. Hiện vẫn chưa rõ liệu có bao nhiêu người bị thương, nhưng Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Collinsville, bang Illinois, trên Facebook gọi đây là một "sự cố gây thương vong hàng loạt". Một quan chức địa phương nói với KTVI-TV rằng, có tới 100 người được cho là đang làm việc ca đêm ở trong tòa nhà vào thời điểm xảy ra vụ sập mái này.

 Mỹ: Gió lốc gây sập mái trung tâm phân phối của Amazon, thương vong chưa được công bố - Ảnh 1.

Hiện con số thương vong trong vụ sập mái này chưa được công bố (Ảnh: AP)

Tờ nhật báo ở bang Illinois Belleville News-Democrat thông tin rằng, trung tâm phân phối của Amazon ở Edwardsville đã mở cửa hai nhà kho vào năm 2016 với diện tích 1,5 triệu feet vuông. Trung tâm phân phối với các nhà kho được sử dụng để lưu trữ nhiều hàng hóa cho đến khi chúng được chuyển đến những khách đặt hàng qua đường bưu điện.

Vụ sập mái xảy ra do một cơn giông mạnh, thậm chí là một cơn lốc xoáy quét qua khu vực St. Louis. Vận tốc gió lên tới 70 dặm/h (khoảng 113km/h) đã được báo cáo tại các khu vực quận St. Charles và St. Louis ở bang Missouri. Ít nhất ba cư dân ở quận St. Charles đã phải nhập viện và một số ngôi nhà ở khu vực gần thành phố Augusta, bang Missouri, bị thiệt hại.

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ trước đó đã ban bố cảnh báo về lốc xoáy tại một số bang của Mỹ.

Theo Quỳnh Chi

Cùng chuyên mục
XEM