Mỹ gia hạn lệnh cấm đầu tư vào các công ty Trung Quốc

10/11/2021 14:19 PM | Kinh doanh

Mỹ sẽ tiếp tục duy trì lệnh cấm đầu tư vào các công ty Trung Quốc mà Washington cho rằng thuộc sở hữu hoặc có liên quan quân đội Trung Quốc.

Tổng thống Biden, đảng Dân chủ, nói ông sẽ gia hạn các hạn chế trong sắc lệnh do người tiền nhiệm đảng Cộng hòa Donald Trump triển khai hồi tháng 11/2020.

Sắc lệnh ban đầu nhằm ngăn các công ty đầu tư Mỹ, quỹ hưu trí và các tổ chức khác mua cổ phiếu công ty Trung Quốc được Lầu Năm Góc xác định là có liên quan quân đội Trung Quốc.

Tổng thống Biden hồi tháng 6 từng có những điều chỉnh với những vấn đề được mô tả là “lỗ hổng pháp lý” trong sắc lệnh thời Trump, yêu cầu Bộ Tài chính Mỹ thực hiện và cập nhật danh sách mới 59 công ty thay thế danh sách trước đó từ Lầu Năm Góc. Trong danh sách có công ty chip hàng đầu Trung Quốc SMIC và tập đoàn dầu khí CNOOC.

Phe cứng rắn với Trung Quốc tại Washington hoan nghênh việc Tổng thống Biden gia hạn sắc lệnh nhưng vẫn chỉ trích việc chính quyền Mỹ chưa thể bổ sung thêm công ty vào danh sách sau đợt điều chỉnh tháng 6.

Như Tâm

Cùng chuyên mục
XEM