Mỹ đưa 7 doanh nghiệp siêu máy tính của Trung Quốc vào “danh sách đen”

09/04/2021 11:03 AM | Công nghệ

Nhóm 7 công ty này bị phía Mỹ chỉ trích vì phát triển những siêu máy tính cho quân đội Trung Quốc sử dụng, những nỗ lực hiện đại hóa quân đội hoặc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Bộ Thương mại Mỹ vào ngày thứ Năm đã bổ sung 7 công ty siêu máy tính của Trung Quốc vào danh sách đen của Mỹ và viện dẫn đến lý do an ninh quốc gia.

Theo CNBC, Bộ Thương mại Mỹ đã đưa công ty Tianjin Phytium Information Technology, Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center, Sunway Microelectronics, the National Supercomputing Center Jinan, the National Supercomputing Center Shenzhen, the National Supercomputing Center Wuxi và the National Supercomputing Center Zhengzhou vào nhóm công ty cần phải theo dõi đặc biệt.

Trong nhiều năm qua, giới chức Mỹ đã phàn nàn về việc các doanh nghiệp Trung Quốc phục vụ cho chính phủ Trung Quốc, đồng thời thu thập thông tin hỗ trợ cho quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên, phía giới chức hàng đầu Trung Quốc đã khẳng định không có liên quan.

"Việc phát triển các siêu máy tính rất cần thiết với sự phát triển của nhiều, thậm chí phần lớn, các loại vũ khí hiện đại và hệ thống an ninh quốc gia ví như vũ khí hạt nhân và vũ khí siêu thanh", Bộ trưởng Thương mại Mỹ - bà Gina Raimondo tuyên bố.

"Bộ Thương mại Mỹ sẽ sử dụng toàn bộ quyền hạn để ngăn Trung Quốc tận dụng công nghệ Mỹ nhằm hỗ trợ cho các hoạt động hiện đại hóa quân đội tiềm ẩn khả năng gây mất ổn định", bà Gina Raimondo khẳng định.

Quy định mới nhất áp dụng để hạn chế xuất khẩu của Mỹ dự kiến sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Tuy nhiên, nó không áp dụng với một số loại hàng hóa từ các nhà cung cấp Mỹ.

Dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, Mỹ đã đưa nhiều công ty Trung Quốc vào danh sách đen của nước này, trong đó có bao gồm hãng sản xuất thiết bị viễn thông Huawei, hãng sản xuất chip SMIC và công ty sản xuất thiết bị bay không người lái có tên SZ DJI Technology.

Trung Mến

Cùng chuyên mục
XEM