Mỹ đang tham gia vào tổng cộng 253 cuộc chiến thương mại

30/07/2018 08:19 AM | Xã hội

Dù không đối đầu nhau, tranh chấp thương mại không phải là điều mới mẻ với 2 cường quốc kinh tế. Tổng cộng, Trung Quốc và Mỹ đã trải qua hơn 300 cuộc chiến thương mại với các quốc gia và khối thương mại khác nhau.

Không lâu sau khi Mỹ đánh thuế quan trị giá 34 tỷ USD, chính phủ Trung Quốc đã trả đũa bằng cách áp đặt mức thuế 5% đối với 545 sản phẩm của Mỹ, cũng trị giá 34 tỷ USD. Tuy nhiên, ngoài bất đồng với nhau, Mỹ và Trung Quốc còn tham gia cuộc chiến thương mại với nhiều quốc gia khác.

Tranh chấp thương mại của Trung Quốc

Mỹ đang tham gia vào tổng cộng 253 cuộc chiến thương mại - Ảnh 1.

 Theo biểu đồ trên, Trung Quốc đã tham gia vào tổng số 55 cuộc chiến thương mại, với vai trò là quốc gia khiếu nại hoặc bị khiếu nại.

Phần lớn trong số này là với Mỹ. 13 cuộc chiến thương mại là với Liên minh châu Âu. Trung Quốc cũng tranh chấp thương mại với một số quốc gia khác bao gồm Nhật Bản và Mexico.

Tranh chấp thương mại của Mỹ

Mỹ đang tham gia vào tổng cộng 253 cuộc chiến thương mại - Ảnh 2.

 Mỹ đã tham gia vào tổng cộng 253 cuộc chiến thương mại, cao hơn gấp 5 lần so với tranh chấp thương mại của Trung Quốc.

7 khiếu nại chống lại Mỹ đều là hệ quả của sắc lệnh được Tổng thống Trump ký vào tháng 3 nhằm áp đặt thuế nhập khẩu 25% lên thép và 10% thuế quan đối với nhôm được sản xuất ở nước ngoài. Trung Quốc, Ấn Độ, EU, Na Uy, Nga, Canada và Mexico đều khiếu nại với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về thuế nhập khẩu thép và nhôm của Mỹ.

Chính Mỹ cũng đã đệ hơn 100 đơn khiếu nại lên WTO về nhập khẩu và chính sách thương mại của 9 quốc gia và EU. Các sản phẩm hiện Mỹ đang khiếu nại trong các cuộc chiến thương mại bao gồm dệt may của Argentina, tấm pin mặt trời của Ấn Độ và pho-mát của châu Âu.

K Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM