Muốn không gian sống luôn xanh mát, đừng bỏ qua những loài cây trồng này giúp hạ nhiệt cho ngôi nhà trong những ngày hè oi nóng

18/05/2021 19:20 PM | Sống

Cây cối không chỉ có công dụng thanh lọc không khí, trang trí cho ngôi nhà mà nó còn giúp không gian sống mát mẻ hơn trong những ngày hè nóng bức.

Cây cối có thể giữ cho căn nhà của bạn mát mẻ bởi vì chúng bị mất nước trong quá trình thoát hơi, làm mát không khí xung quanh và giảm nhiệt độ trong phòng đến 10 độ. Thêm vào đó, chúng giúp duy trì độ ẩm trong nhà từ 30% đến 60%, ngăn ngừa tình trạng đồ gỗ bị nứt khi thời tiết quá khô. Dưới đây là 5 loại cây bạn có thể trồng trong nhà với tác dụng giảm nhiệt vào những ngày trời nắng nóng.

1. Cây nha đam

Nha đam là một trong những lựa chọn hàng đầu để bạn “xanh hóa” không gian nội thất trong mùa hè. Bên cạnh tác dụng quen thuộc là làm dịu vết cháy nắng, việc có một vài cây nha đam trong nhà còn giúp không khí mát mẻ hơn. Loại cây thân mọng này cũng có khả năng loại bỏ formaldehyde trong không khí, cung cấp thêm O2 giúp làm mát môi trường.

2. Cây cau cảnh 

Một trong những loại cây được trồng phổ biến nhất trong phòng khách là cây cau cảnh (các cây họ cọ). Chúng được biết đến như loại cây trang trí và làm ẩm không khí tự nhiên. Ngoài ra, cây cau cảnh còn giúp giảm nhiệt độ trong phòng, loại bỏ benzen, formaldehyde và trichloroethylene khỏi không khí.

3. Cây đa, sung, si 

Những cây cùng họ này được biết đến với khả năng làm giảm nhiệt độ, giảm ô nhiễm và cải thiện chất lượng không khí. Đây là  những loại cây ưa sáng, bạn nên đặt cây ở ban công, hoặc hiên nhà để cây sinh trưởng tốt. Chăm sóc cây cũng không quá cầu kỳ, bạn chỉ cần bón ít phân, tưới nước và cắt tỉa cây thường xuyên để cây có dáng đẹp.

4. Cây dương xỉ

Các nhà khoa học tại NASA cho rằng dương xỉ là một trong những "nhà máy lọc khí" hiệu quả nhất. Cây dương xỉ có khả năng hấp thụ asen, các chất độc hại đến sức khỏe con người như: toluene, xylen, Aldehyde formic, cây dương xỉ còn có tác dụng làm mát đem lại không khí trong lành và tinh thần thoải mái cho con người. 

Hiện nay cây dương xỉ thường được trồng trong bình thủy sinh, chậu nhỏ đặt bàn làm việc hoặc cửa sổ, ban công. Với sức sống mạnh mẽ, ít tốn công chăm sóc, có thể sống trong điều kiện ánh nắng yếu, dương xỉ là lựa chọn tuyệt vời cho những ngày nắng nóng.

5. Cây lưỡi hổ

Đây là một gợi ý khác của NASA đưa ra để giúp làm sạch không khí. Lưỡi hổ là loại cây có thể tạo ra khí oxy vào ban đêm, khi không có ánh sáng. Chính vì vậy, bạn có thể hoàn toàn yên tâm đặt cây lưỡi hổ vào phòng ngủ của mình. Với khả năng tạo khí O2 và hấp thụ khí CO2 của loại cây này, không gian phòng ngủ sẽ trở nên thật trong lành và mát mẻ.

6. Cây trầu bà 

Cây trầu bà có khả năng hút khí độc, loại bỏ bớt một số loại khí gây ung thư. Đem lại không khí mát mẻ trong lành cho không gian sống. Đây là gợi ý tuyệt vời dành cho những người không biết gì về làm vườn bởi nó rất dễ chăm sóc. Nó chỉ đòi hỏi ít ánh sáng, tưới nước vừa đủ, nhưng lại có thể giữ cho không khí mát mẻ, tinh khiết.

Ngọc Châu - Webuy

Cùng chuyên mục
XEM