Các đối tượng mua bán trẻ sơ sinh chủ yếu hoạt động thông qua hội nhóm kín trên mạng. Nhiều em bé sơ sinh chỉ vài ngày tuổi đã bị các đối tượng mua bán để hưởng lợi.
Đó là khẳng định của bà Dương Tuyết Nhung, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội - Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) Hà Nội trong cuộc trao đổi với báo chí quanh nghi án mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề.
Ngày 3/8, bảo mẫu kiêm quản lý khu nuôi trẻ mồ côi và trẻ bị bỏ rơi ở chùa Bồ Đề đã bị Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội bắt khẩn cấp với tội danh “mua bán trẻ em”.